Cách ly tại nhà hơn 1.000 học sinh, giáo viên trường Tiểu học

THANH TUẤN |

Chiều ngày 5.5, ông Nguyễn Đình Thức – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Pleiku, Gia Lai cho biết, lực lượng y tế đã tiến hành phun khử khuẩn trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm. Hơn 1.000 học sinh, giáo viên của trường phải tự cách ly tại nhà để đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, vào ngày 29.4, anh N.V.D (SN 1986) và cháu N.N (SN 2014, học sinh trường Nguyễn Bỉnh Khiêm) đi taxi từ sân bay Nội Bài về huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương cùng với trường hợp F1 (hiện là F0, có kết quả dương tính) của hai chuyên gia người Trung Quốc.

Ngày 2.5, hai bố con trở về nhà, có tiếp xúc với nhiều người trong gia đình. Hai hôm sau, cháu N. đi học tại trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm. Hiện, cả hai đã được cách ly tại Trung tâm huấn luyện dự bị động viên Binh đoàn 15, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, sức khỏe bình thường.

"Nhà trường xin ý kiến của UBND TP.Pleiku cho toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh tạm thời nghỉ học, cách ly tại nhà để chờ kết quả xét nghiệm COVID-19 cho đến khi có thông báo mới", ông Thức nói. Có 1.117 học sinh và 50 cán bộ, giáo viên nhà trường đã tuân thủ quy định và được hướng dẫn cách ly tại nhà.

UBND TP.Pleiku đã ra thông báo khẩn truy vết các trường hợp F2, F3 có liên quan và lấy mẫu xét nghiệm COVID -19.

Chính quyền tỉnh Gia Lai yêu cầu người dân khi quay trở lại địa phương sau kỳ nghỉ lễ phải khai báo y tế; đồng thời cung cấp cụ thể lịch trình di chuyển, nơi cư trú.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Gia Lai: Tổ đội bám bản, bám làng tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19

THANH TUẤN |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Gia Lai kích hoạt lại hệ thống các tổ phòng chống COVID-19 ở các huyện biên giới như: Ia Grai, Đức Cơ... nơi giáp biên giới với Campuchia. Có trên 200 tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng được thành lập ở các thôn, làng dọc theo khu vực biên giới. Chính quyền cũng kêu gọi già làng, trưởng bản có uy tín vào cuộc tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh.

Gia Lai: Xử phạt hàng chục “quái xế” vi phạm Luật Giao thông

THANH TUẤN |

Ngày 4.5, tin từ Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai cho biết, trong các ngày nghỉ lễ (từ 29.4 đến 3.5), cơ quan chức năng đã xử phạt hơn 600 trường hợp vi phạm giao thông với số tiền hơn 588 triệu đồng.

Gia Lai: Phạt tiền triệu với những người chơi lễ không đeo khẩu trang

THANH TUẤN |

Ngày 3.5, UBND TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết, tính riêng trong 3 ngày nghỉ lễ, cơ quan chức năng đã xử phạt 157 trường hợp vi phạm phòng chống dịch COVID-19.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Gia Lai: Tổ đội bám bản, bám làng tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19

THANH TUẤN |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Gia Lai kích hoạt lại hệ thống các tổ phòng chống COVID-19 ở các huyện biên giới như: Ia Grai, Đức Cơ... nơi giáp biên giới với Campuchia. Có trên 200 tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng được thành lập ở các thôn, làng dọc theo khu vực biên giới. Chính quyền cũng kêu gọi già làng, trưởng bản có uy tín vào cuộc tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh.

Gia Lai: Xử phạt hàng chục “quái xế” vi phạm Luật Giao thông

THANH TUẤN |

Ngày 4.5, tin từ Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai cho biết, trong các ngày nghỉ lễ (từ 29.4 đến 3.5), cơ quan chức năng đã xử phạt hơn 600 trường hợp vi phạm giao thông với số tiền hơn 588 triệu đồng.

Gia Lai: Phạt tiền triệu với những người chơi lễ không đeo khẩu trang

THANH TUẤN |

Ngày 3.5, UBND TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết, tính riêng trong 3 ngày nghỉ lễ, cơ quan chức năng đã xử phạt 157 trường hợp vi phạm phòng chống dịch COVID-19.