Cách ly tại chỗ nhiều du khách đi cùng chuyến bay với cô gái nhiễm COVID-19

Thanh Chung - Thùy Trang |

Trước khi đến phố cổ Hội An (Quảng Nam), 29 du khách được cách ly này từng đi cùng chuyến bay với N.H.N. (26 tuổi) – cô gái bị nhiễm COVID-19.

Trưa 7.3, ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, cho biết ngành y tế địa phương đang thực hiện cách ly 29 người từng đi cùng chuyến bay với N.H.N. (trú quận Ba Đình, Hà Nội) - cô gái bị nhiễm COVID-19, còn lại 3 người đơn vị đang tìm kiếm.

Theo ông Sơn, 36 du khách này đến Hội An từ ngày 5.3 và dự kiến ngày 9.3 sẽ rời đi. Họ đến lưu trú tại nhiều khách sạn ở địa phương.

Cụ thể, có 4 người đã rời khỏi Hội An, có 3 người rời khỏi nơi lưu trú, chưa liên lạc được. Các ngành chức năng đang cách ly 2 người ở Bệnh viện Đa khoa Hội An, 2 người ở BV Đa khoa Thái Bình Dương, 25 người còn lại đang được cách ly tại chỗ.

“Hiện tại, nhóm người này ở khách sạn nào thì cách ly tại chỗ khách sạn đó và lực lượng y tế đang lấy mẫu để đưa đi xét nghiệm. Nếu kết quả dương tính thì sẽ cách ly toàn bộ những người tiếp xúc với những người này trong mấy ngày qua"- ông Sơn nói và thông tin thêm hiện tình trạng sức khỏe những người này bình thường.

Trước đó, ca nhiễm COVID-19 thứ 17 ở Việt Nam là một cô gái 26 tuổi ở quận Ba Đình (Hà Nội) đi thăm chị gái tại Anh và cùng chị gái qua Ý, Pháp du lịch và trở về Hà Nội ngày 2.3 vừa qua trên chuyến bay VN0054. Chuyến bay về Việt Nam cùng nữ bệnh nhân này có tổng cộng 201 hành khách, 4 phi công và 12 tiếp viên.

Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, đến trưa ngày 7.3, đơn vị đã đón và đưa 6 người từng đi cùng chuyến bay với ca nhiễm COVID-19 thứ 17 về Bệnh viện 199 để thực hiện cách ly.

Trong đó, 4 người là du khách nước ngoài được đón tại Ga Đà Nẵng. Được biết những hành khách trên đã lên tàu lửa từ Hà Nội đi vào Đà Nẵng và dự định tham quan Hội An trong vài ngày tới. Tuy nhiên, ngay sau khi nhận được danh sách và lịch trình di chuyển của nhóm du khách trên, Sở Y tế Đà Nẵng đã tiến hành đón, kiểm tra sức khoẻ và đưa họ về nơi cách ly. Cùng ngày, 2 tiếp viên có mặt trên cùng chuyến bay của ca nhiễm thứ 17 cũng đã được Sở Y tế đưa về Bệnh viện 199 để cách ly.

Thanh Chung - Thùy Trang
TIN LIÊN QUAN

Cô gái về từ vùng dịch: Tự nguyện cách ly để an toàn cho mọi người

HƯNG THƠ |

Sau nhiều ngày bị cách ly, cô gái trẻ quê ở huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) được rời khỏi khu cách ly với nụ cười tươi trên môi. M bảo, khi về từ vùng dịch và được đưa vào cách ly, rất buồn vì nhiều người đồn đoán này nọ. Nhưng vào đây, được các y bác sĩ động viên và kết quả âm tính với virus COVID-19 nên sớm ổn định tâm lý, khi ra viện thì… tăng cân.

Hải Phòng: Cách ly bố của bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 17

Đặng Luân - Mai Chi |

Đêm 6.3, ông N.K.T (Thủy Nguyên, Hải Phòng, bố của bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 17 vừa được phát hiện) ngay khi từ Hà Nội về tới Hải Phòng đã được đưa vào cách ly, theo dõi tại Khoa Bệnh Nhiệt đới Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Ca nhiễm COVID-19 thứ 17: Hà Nội cách ly từ số nhà 125 đến 139 Trúc Bạch

Nhóm PV |

Về trường hợp nhiễm COVID-19 - hiện đang sinh sống tại số nhà 125 phố Trúc Bạch (quận Ba Đình, Hà Nội), cơ quan chức năng sẽ tiến hành cách ly từ số nhà này đến 139.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Cô gái về từ vùng dịch: Tự nguyện cách ly để an toàn cho mọi người

HƯNG THƠ |

Sau nhiều ngày bị cách ly, cô gái trẻ quê ở huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) được rời khỏi khu cách ly với nụ cười tươi trên môi. M bảo, khi về từ vùng dịch và được đưa vào cách ly, rất buồn vì nhiều người đồn đoán này nọ. Nhưng vào đây, được các y bác sĩ động viên và kết quả âm tính với virus COVID-19 nên sớm ổn định tâm lý, khi ra viện thì… tăng cân.

Hải Phòng: Cách ly bố của bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 17

Đặng Luân - Mai Chi |

Đêm 6.3, ông N.K.T (Thủy Nguyên, Hải Phòng, bố của bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 17 vừa được phát hiện) ngay khi từ Hà Nội về tới Hải Phòng đã được đưa vào cách ly, theo dõi tại Khoa Bệnh Nhiệt đới Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Ca nhiễm COVID-19 thứ 17: Hà Nội cách ly từ số nhà 125 đến 139 Trúc Bạch

Nhóm PV |

Về trường hợp nhiễm COVID-19 - hiện đang sinh sống tại số nhà 125 phố Trúc Bạch (quận Ba Đình, Hà Nội), cơ quan chức năng sẽ tiến hành cách ly từ số nhà này đến 139.