Cách ly nhân viên tại bệnh viện Kiên Giang do có 8 ca nghi mắc

NGUYÊN ANH |

Sau khi phát hiện 8 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại khoa Ngoại thận - Tiết niệu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang đã lập tức thực hiện theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 về việc cách ly tại bệnh viện.

Sáng 13.7, Sở Y tế Kiên Giang cho biết hiện đang phong tỏa tạm thời Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang, bệnh viện cũng có thông báo khẩn đến các phòng, khoa và thực hiện cách ly nhân viên tại bệnh viện do có 8 ca nghi mắc COVID-19.

Cụ thể, tất cả nhân viên của bệnh viện phải thực hiện cách ly từ 3 đến 7 ngày (không được về nhà) chờ có xét nghiệm RT-PCR sẽ có hướng xử trí tiếp. Vật dụng sinh hoạt cá nhân người nhà mang đến cổng, nhân viên ra tiếp nhận phải đảm bảo 5K, mọi sinh hoạt đều ở khuôn viên bệnh viện.

Thực hiện giãn cách giữa các phòng, khoa, nhân viên không đi lại nhiều nơi trong bệnh viện nếu không cần thiết nhưng phải đảm bảo các hoạt động chuyên môn. Người thân hay người tiếp xúc gần với nhân viên thực hiện cách ly tại nhà. Tất cả nhân viên có phòng khám tại nhà hoặc tham gia khám bệnh tại các cơ sở y tế tư nhân tạm thời ngừng hoạt động.

Ngoài ra, Sở Y tế cũng có công văn hỏa tốc kể từ ngày 13.7, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang chỉ tiếp nhận người bệnh cấp cứu vượt khả năng điều trị của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến dưới; tạm ngưng tiếp nhận người bệnh đến khám ngoại trú cho đến khi có thông báo mới.

Sở Y tế Kiên Giang cũng có thông báo khẩn tìm người có tiếp xúc với các ca nghi nhiễm COVID-19, tất cả người bệnh, người nuôi bệnh và khách thăm bệnh có đến Bệnh viện đa khoa tỉnh từ ngày 30.6.2021, thông báo cho địa phương yêu cầu đến cơ sở y tế gần nhất khai báo để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Bệnh viện Kiên Giang tạm ngưng nhận bệnh nhân do có ca nghi mắc COVID-19

NGUYÊN ANH |

Kể từ ngày 13.7, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang chỉ tiếp nhận người bệnh cấp cứu vượt khả năng điều trị của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến dưới; tạm ngưng tiếp nhận người bệnh đến khám ngoại trú cho đến khi có thông báo mới.

Kiên Giang: Bắt 32 người tụ tập đá gà ăn tiền bất chấp dịch bệnh

NGUYÊN ANH |

Trong lúc tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp có các ca nhiễm bệnh ở TP Rạch Giá (Kiên Giang) thì hơn 30 người đàn ông và phụ nữ ở nơi đây đã bất chấp mọi quy định của cơ quan chức năng tụ tập đá gà ăn tiền và bị công an bắt giữ.

Kiên Giang: Ưu tiên xét nghiệm riêng tài xế để đảm bảo lưu thông hàng hoá

NGUYÊN ANH |

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang yêu cầu các cơ sở y tế công lập phải đảm bảo các điều kiện để thực hiện test nhanh COVID-19 phục vụ cho người dân, doanh nghiệp, ưu tiên bố trí khu xét nghiệm riêng cho lực lượng tài xế để tránh tình trạng ùn tắc, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, góp phần tăng cường lưu thông hàng hóa.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Bệnh viện Kiên Giang tạm ngưng nhận bệnh nhân do có ca nghi mắc COVID-19

NGUYÊN ANH |

Kể từ ngày 13.7, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang chỉ tiếp nhận người bệnh cấp cứu vượt khả năng điều trị của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến dưới; tạm ngưng tiếp nhận người bệnh đến khám ngoại trú cho đến khi có thông báo mới.

Kiên Giang: Bắt 32 người tụ tập đá gà ăn tiền bất chấp dịch bệnh

NGUYÊN ANH |

Trong lúc tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp có các ca nhiễm bệnh ở TP Rạch Giá (Kiên Giang) thì hơn 30 người đàn ông và phụ nữ ở nơi đây đã bất chấp mọi quy định của cơ quan chức năng tụ tập đá gà ăn tiền và bị công an bắt giữ.

Kiên Giang: Ưu tiên xét nghiệm riêng tài xế để đảm bảo lưu thông hàng hoá

NGUYÊN ANH |

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang yêu cầu các cơ sở y tế công lập phải đảm bảo các điều kiện để thực hiện test nhanh COVID-19 phục vụ cho người dân, doanh nghiệp, ưu tiên bố trí khu xét nghiệm riêng cho lực lượng tài xế để tránh tình trạng ùn tắc, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, góp phần tăng cường lưu thông hàng hóa.