Cách ly đoàn thương nhân Trung Quốc khi sang Bắc Giang mua vải thiều

Vân Trường |

Đoàn 164 thương nhân Trung Quốc sang Bắc Giang mua vải thiều phải thực hiện quy trình cách ly nghiêm ngặt.

Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an vừa đồng ý cho 164 người nước ngoài (là thương nhân Trung Quốc) nhập cảnh vào Việt Nam (đợt 1) đến tỉnh Bắc Giang khảo sát, đàm phán và thu mua vải thiều.

Theo đó, đoàn thương nhân này phải thực hiện các biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 bảo đảm đúng quy định như: Phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 do cơ sở y tế có thẩm quyền của Trung Quốc cấp trong thời gian 3 ngày; cách ly tập trung theo đúng quy định (không có trường hợp ngoại lệ) và được xét nghiệm 2 lần khi vào và trước khi ra khỏi khu cách ly tập trung.

Ở mỗi điểm cách ly sẽ được bố trí nhân viên y tế, công an, lễ tân phục vụ công tác kiểm soát, ngăn chặn các nguy cơ dịch bệnh có thể xâm nhập từ người nước ngoài nhập cảnh vào thu mua vải thiều. Hoạt động này nhằm tạo điều kiện cho việc tiêu thụ vải thiều được thuận lợi.

Được biết, năm 2021, vải thiều của Bắc Giang tiếp tục được mùa, sản lượng ước đạt khoảng 185.000 tấn, riêng huyện Lục Ngạn ước đạt khoảng 120.000 tấn (tăng gần 30.000 tấn so với năm 2020).

Thời gian thu hoạch vải dự kiến trong gần 2 tháng, từ ngày 20.5 đến ngày 30.7.2021.

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội thông báo khẩn tìm người dự đám cưới tại Bắc Giang và Yên Bái

Tùng Giang |

Sở Y tế Hà Nội vừa ra thông báo khẩn tìm người liên quan đến bệnh nhân COVID-19 dự đám cưới ở thành phố Bắc Giang và tỉnh Yên Bái.

Bắc Giang: Truy vết, cách ly người tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19

Vân Trường |

Một người dân ở TP.Bắc Giang đi trên chuyến bay có người nhiễm COVID-19 từ Đà Nẵng về.

Vải thiều Bắc Giang báo hiệu một mùa xuất khẩu lạc quan

Vũ Long |

Niên vụ 2021 toàn tỉnh Bắc Giang có 28 nghìn hecta vải thiều, sản lượng ước đạt 180 nghìn tấn. Dự báo xuất khẩu vải năm nay nhiều lạc quan.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hà Nội thông báo khẩn tìm người dự đám cưới tại Bắc Giang và Yên Bái

Tùng Giang |

Sở Y tế Hà Nội vừa ra thông báo khẩn tìm người liên quan đến bệnh nhân COVID-19 dự đám cưới ở thành phố Bắc Giang và tỉnh Yên Bái.

Bắc Giang: Truy vết, cách ly người tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19

Vân Trường |

Một người dân ở TP.Bắc Giang đi trên chuyến bay có người nhiễm COVID-19 từ Đà Nẵng về.

Vải thiều Bắc Giang báo hiệu một mùa xuất khẩu lạc quan

Vũ Long |

Niên vụ 2021 toàn tỉnh Bắc Giang có 28 nghìn hecta vải thiều, sản lượng ước đạt 180 nghìn tấn. Dự báo xuất khẩu vải năm nay nhiều lạc quan.