Cách ly 9 cán bộ tiếp xúc gần với bệnh nhân số 2914 nhập cảnh từ Lào về

HƯNG THƠ |

Quá trình tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 số 2914, các cán bộ biên phòng, y tế… ở khu vực cửa khẩu Quảng Trị có mang đồ bảo hộ.

Ngày 3.5, ông Đỗ Văn Hùng – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho hay, sau khi Bộ Y tế công bố bà N.T.A.H (34 tuổi, quê ở Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) là bệnh nhân COVID-19 số 2941, đơn vị này đã yêu cầu truy vết, rà soát những người có tiếp xúc gần với bà H.

Theo đó, quá trình bà H nhập cảnh từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), có 9 trường hợp là cán bộ biên phòng, y tế, quân sự trong lúc thực hiện nhiệm vụ có tiếp xúc gần với bà H. Quá trình tiếp xúc, những người này đều mặc bảo hộ.

Hiện, 9 trường hợp này được cách ly tại nơi công tác, đã xét nghiệm lần 1, kết quả đều âm tính với SARS-CoV-2.

Được biết, bà H hiện đang điều trị tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị, sức khỏe của người này ổn định, chỉ sốt nhẹ, ho nhẹ. Trước khi vào đây điều trị, bà H làm việc ở Viêng Chăn (Lào), nhập cảnh về nước từ ngày 27.4 và được đưa đi cách ly tập trung tại huyện Cam Lộ.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Bệnh viện Đức nhận thấy dấu hiệu lạc quan đầu tiên về dịch COVID-19

Bảo Châu |

Quan chức y tế ở Đức cho biết đã nhận thấy dấu hiệu đầu tiên về việc COVID-19 giảm bớt.

Thêm nhiều biến thể COVID-19 du nhập vào Malaysia

Nguyễn Hạnh |

Malaysia vừa báo cáo 3.418 trường hợp COVID-19 mới và phát hiện chủng mới xuất hiện ở nước này.

Bị rắn cắn khi tuần tra chống dịch COVID-19, chiến sĩ trẻ nhập viện cấp cứu

HƯNG THƠ |

Một chiến sĩ Tiểu đội dân quân thuộc Ban Chỉ huy quân sự thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đang tuần tra dọc biên giới Việt – Lào thị bị rắn cắn, phải nhập viện cấp cứu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bệnh viện Đức nhận thấy dấu hiệu lạc quan đầu tiên về dịch COVID-19

Bảo Châu |

Quan chức y tế ở Đức cho biết đã nhận thấy dấu hiệu đầu tiên về việc COVID-19 giảm bớt.

Thêm nhiều biến thể COVID-19 du nhập vào Malaysia

Nguyễn Hạnh |

Malaysia vừa báo cáo 3.418 trường hợp COVID-19 mới và phát hiện chủng mới xuất hiện ở nước này.

Bị rắn cắn khi tuần tra chống dịch COVID-19, chiến sĩ trẻ nhập viện cấp cứu

HƯNG THƠ |

Một chiến sĩ Tiểu đội dân quân thuộc Ban Chỉ huy quân sự thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đang tuần tra dọc biên giới Việt – Lào thị bị rắn cắn, phải nhập viện cấp cứu.