Ninh Bình:

Cách ly 730 trường hợp người Việt Nam từ nước ngoài trở về

NGUYỄN TRƯỜNG |

Tính đến ngày 5.3, tỉnh Ninh Bình đã tiến hành 5 đợt tiếp nhận và cách ly tập trung đối với 730 trường hợp người Việt Nam trở về từ vùng dịch hoặc các nước có dịch bệnh COVID-19, trong đó chủ yếu là người trở về từ Hàn Quốc.

Hiện tại, 730 trường hợp này đang được cách ly tập trung tại 3 đơn vị quân đội trực thuộc Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình và Trường Quân sự, Quân đoàn I. Qua kiểm sức khỏe và khám sàng lọc đã có 50 trường hợp được lấy mẫu gửi đi xét nghiệm do có các triệu chứng như mệt mỏi, rát họng và từ vùng dịch bệnh trở về. Phần lớn các trường hợp được cách ly tập trung đều là sinh viên, người lao động đang sinh sống, làm việc và học tập tại Hàn Quốc.

Các đơn vị quân đội được giao nhiệm vụ cách ly tập trung đối với các trường hợp từ nước ngoài trở về đều đã thực hiện đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, phân luồng chặt chẽ các khu riêng biệt. Từ khu khám và phân loại, khu cách ly đại trà, đến khu cách ly giành cho những công dân về từ tâm dịch, khu cách ly đặc biệt... đều được phân luồng, kiểm soát chặt chẽ.

Bên cạnh đó, các đơn vị quân đội cũng chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, đồ dùng thiết yếu, nhu yếu phẩm cần thiết cho các trường hợp cách ly, đảm bảo có cuộc sống yên tâm, thoải mái trong thời gian 14 ngày cách ly, theo dõi. Đặc biệt, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình và các đơn vị y tế trên địa bàn khu vực cách ly thực hiện nghiêm túc quy trình giám sát, theo dõi, cách ly.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Cách ly tại chỗ xe khách chở người Trung Quốc không hộ chiếu lúc nửa đêm

PHÚC ĐẠT |

Lực lượng chức năng Thừa Thiên - Huế phát hiện xe khách 16 chỗ chở 4 người Trung Quốc không có hộ chiếu lúc nửa đêm.

Cô gái rời nơi cách ly đi mừng đám cưới ở Hà Tĩnh thuộc nhóm nguy cơ thấp?

TRẦN TUẤN |

Liên quan đến việc một nữ du học sinh người Hà Tĩnh vừa trở về từ Ulsan (Hàn Quốc) đang phải cách ly y tế tại nơi cư trú nhưng đã tự ý đi mừng đám cưới, đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh cho hay, xét về yếu tố dịch tễ học, cô gái này thuộc nhóm nguy cơ thấp.

Diễn tập cách ly hàng trăm người về từ vùng dịch COVID-19

Anh Tú - Huân Cao |

Ngày 4.3 tại Sư đoàn 317 (TPHCM), Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cùng các đơn vị liên quan của quân đội đã diễn tập thực hành phòng, chống dịch COVID-19, với nội dung giả định xử lý tình huống có 15 trường hợp có triệu chứng ho, sốt, khó thở và 2 trường hợp nặng trong tổng 550 công dân Việt Nam cách ly.


Hậu Giang sẵn sàng cách ly 135 người về từ vùng dịch COVID-19

TRẦN LƯU |

Đến ngày 4.3, tỉnh Hậu Giang hoàn tất bố trí điểm cách ly tập trung những người về từ các nước có dịch Covid-19. Điểm cách ly này được đặt ở Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên tỉnh. Trong khu cách ly, mọi thứ, từ nhu yếu phẩm cần thiết trong đời sống hàng ngày đã được bố trí đầy đủ, nhằm tạo sự yên tâm và thoái tốt nhất cho người dân.

TPHCM: Gần 500 người đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung

Anh Nhàn |

Hiện toàn thành phố có gần 500 người đang được cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly, bao gồm khu cách ly tập trung của thành phố đặt tại Củ Chi, Nhà Bè và các cơ sở cách ly tập trung đặt tại 24 quận/huyện.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra trận địa pháo hoa khu vực hồ Hoàn Kiếm

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã đến kiểm tra công tác ứng trực lực lượng làm nhiệm vụ tại trận địa pháo hoa phục vụ nhân dân đêm Giao thừa tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm.

Một ngày dạo vòng quanh TPHCM - thành phố không ngủ

Chí Long |

Được mệnh danh là "thành phố không ngủ" của Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh ẩn chứa vô vàn điều bất ngờ, thú vị chờ du khách khám phá.

Cách ly tại chỗ xe khách chở người Trung Quốc không hộ chiếu lúc nửa đêm

PHÚC ĐẠT |

Lực lượng chức năng Thừa Thiên - Huế phát hiện xe khách 16 chỗ chở 4 người Trung Quốc không có hộ chiếu lúc nửa đêm.

Cô gái rời nơi cách ly đi mừng đám cưới ở Hà Tĩnh thuộc nhóm nguy cơ thấp?

TRẦN TUẤN |

Liên quan đến việc một nữ du học sinh người Hà Tĩnh vừa trở về từ Ulsan (Hàn Quốc) đang phải cách ly y tế tại nơi cư trú nhưng đã tự ý đi mừng đám cưới, đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh cho hay, xét về yếu tố dịch tễ học, cô gái này thuộc nhóm nguy cơ thấp.

Diễn tập cách ly hàng trăm người về từ vùng dịch COVID-19

Anh Tú - Huân Cao |

Ngày 4.3 tại Sư đoàn 317 (TPHCM), Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cùng các đơn vị liên quan của quân đội đã diễn tập thực hành phòng, chống dịch COVID-19, với nội dung giả định xử lý tình huống có 15 trường hợp có triệu chứng ho, sốt, khó thở và 2 trường hợp nặng trong tổng 550 công dân Việt Nam cách ly.


Hậu Giang sẵn sàng cách ly 135 người về từ vùng dịch COVID-19

TRẦN LƯU |

Đến ngày 4.3, tỉnh Hậu Giang hoàn tất bố trí điểm cách ly tập trung những người về từ các nước có dịch Covid-19. Điểm cách ly này được đặt ở Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên tỉnh. Trong khu cách ly, mọi thứ, từ nhu yếu phẩm cần thiết trong đời sống hàng ngày đã được bố trí đầy đủ, nhằm tạo sự yên tâm và thoái tốt nhất cho người dân.

TPHCM: Gần 500 người đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung

Anh Nhàn |

Hiện toàn thành phố có gần 500 người đang được cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly, bao gồm khu cách ly tập trung của thành phố đặt tại Củ Chi, Nhà Bè và các cơ sở cách ly tập trung đặt tại 24 quận/huyện.