Cách ly 38 người trốn từ Malaysia về Cà Mau bằng đường biển

NHẬT HỒ |

38 người bị phát hiện và đưa vào khu cách ly có hộ khẩu thường trú ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Tất cả đều sang nước ngoài làm lao động tự do không thể trở về nước bằng đường hàng không do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên vượt biển để về quê đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Ngày 23.1, ông Trần Tấn Công, Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, xác nhận: Lực lượng Biên phòng đã phát hiện và đưa đi cách ly tập trung theo quy định 38 người nhập cảnh trái phép bằng đường biển về Cà Mau ăn Tết.

Ông Công cũng cho biết, tình hình nhập cảnh trái phép bằng đường biển về Việt Nam có chiều hướng phức tạp. Do địa bàn có đường bờ biển dài, khó quản lý hết nên địa phương rất cần sự chung tay phòng, chống dịch COVID-19 từ người dân.

Khi phát hiện đối tượng nghi ngờ về địa phương, người dân cần báo ngay cho chính quyền cơ sở để kịp thời xử lý.

Xác minh ban đầu cho thấy, để nhập cảnh vào địa phương, 38 người đi theo đường tàu đánh bắt cá để nhập cảnh trái phép qua cửa biển Sông Đốc (thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) về quê ăn Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Ngày 22.1, lực lượng chức năng địa phương đã làm thủ tục và buộc các đối tượng đi cách ly tại khu cách ly tập trung của tỉnh Cà Mau.

Bên cạnh 38 người nhập cảnh trái phép từ nước ngoài về, còn có 2 người địa phương cũng bị đưa đi cách ly tập trung do đưa phương tiện đi đón người nhập cảnh về. Hiện ngành chức năng tỉnh Cà Mau đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Tỉnh Cà Mau có đường bờ biển dài hơn 254km, với hơn 80 cửa sông thông ra biển. Hiện tình hình nhập cảnh trái phép bằng đường biển về có chiều hướng phức tạp, nhất là dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang đến gần.

Cà Mau dù không có đường biên giới trên đất liền, nhưng diện tích lãnh hải lại tiếp giáp với nhiều nước trong khu vực…

Trước tình hình đó, tỉnh Cà Mau đã kêu gọi người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

2 ca mới mắc COVID-19 được cách ly ngay khi nhập cảnh

Lệ Hà |

Chiều 22.1, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận 2 ca mới mắc COVID-19, là các ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Long An (1 ca) và TP.Hồ Chí Minh (1 ca).

Để Việt Nam trở thành điểm đến du lịch hàng đầu sau dịch COVID-19

TUỆ NHI |

Các chuyên gia trong ngành du lịch và chuyên gia quốc tế đầu ngành đã thảo luận cách Việt Nam chuẩn bị để trở thành điểm đến du lịch hàng đầu sau đại dịch COVID-19 tại tọa đàm “Tương lai du lịch Việt Nam? Cơ hội và thách thức trong năm 2021 và tương lai” do Đại học RMIT tổ chức.

Phát hiện 2 người vượt biên trái phép vào Quảng Nam

Thanh Chung |

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam vừa phát hiện 2 người đang làm việc tại Lào đã cắt rừng, vượt biên trái phép vào Việt Nam.

Báo động: Có ngày 500 ca vượt biên trái phép, nguy cơ COVID-19 vào rất lớn

Thùy Linh |

Sáng 20.1, nhận định nguy cơ dịch bệnh COVID-19 xâm nhập vào Việt Nam, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết tình hình đang rất căng thẳng. Nguy cơ lây nhiễm COVID-19 qua khu vực cửa khẩu, đường mòn lối mở, vượt biên trái phép hết sức phức tạp.

Phát hiện, bắt giữ 35 đối tượng vượt biên trái phép vào Việt Nam

Vân Tiến |

Lợi dụng khí hậu thời tiết giá rét, đêm tối 35 đối tượng đã băng rừng, núi vượt biên trái phép vào lãnh thổ Việt Nam

Thanh Hóa: Phát hiện 3 công dân vượt biên trái phép, trốn cách ly

QUÁCH DU |

Về quê đón tết nhưng không muốn cách ly y tế, 3 công dân đã tìm cách vượt biên trái phép từ Lào về Việt Nam.

Bắt giữ, tiếp nhận 31 người vượt biên trái phép ở Lai Châu

Minh Nguyễn |

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu vừa bắt giữ và tiếp nhận 31 người lao động chui, làm thuê bên Trung Quốc vượt biên trái phép vào Việt Nam.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

2 ca mới mắc COVID-19 được cách ly ngay khi nhập cảnh

Lệ Hà |

Chiều 22.1, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận 2 ca mới mắc COVID-19, là các ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Long An (1 ca) và TP.Hồ Chí Minh (1 ca).

Để Việt Nam trở thành điểm đến du lịch hàng đầu sau dịch COVID-19

TUỆ NHI |

Các chuyên gia trong ngành du lịch và chuyên gia quốc tế đầu ngành đã thảo luận cách Việt Nam chuẩn bị để trở thành điểm đến du lịch hàng đầu sau đại dịch COVID-19 tại tọa đàm “Tương lai du lịch Việt Nam? Cơ hội và thách thức trong năm 2021 và tương lai” do Đại học RMIT tổ chức.

Phát hiện 2 người vượt biên trái phép vào Quảng Nam

Thanh Chung |

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam vừa phát hiện 2 người đang làm việc tại Lào đã cắt rừng, vượt biên trái phép vào Việt Nam.

Báo động: Có ngày 500 ca vượt biên trái phép, nguy cơ COVID-19 vào rất lớn

Thùy Linh |

Sáng 20.1, nhận định nguy cơ dịch bệnh COVID-19 xâm nhập vào Việt Nam, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết tình hình đang rất căng thẳng. Nguy cơ lây nhiễm COVID-19 qua khu vực cửa khẩu, đường mòn lối mở, vượt biên trái phép hết sức phức tạp.

Phát hiện, bắt giữ 35 đối tượng vượt biên trái phép vào Việt Nam

Vân Tiến |

Lợi dụng khí hậu thời tiết giá rét, đêm tối 35 đối tượng đã băng rừng, núi vượt biên trái phép vào lãnh thổ Việt Nam

Thanh Hóa: Phát hiện 3 công dân vượt biên trái phép, trốn cách ly

QUÁCH DU |

Về quê đón tết nhưng không muốn cách ly y tế, 3 công dân đã tìm cách vượt biên trái phép từ Lào về Việt Nam.

Bắt giữ, tiếp nhận 31 người vượt biên trái phép ở Lai Châu

Minh Nguyễn |

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu vừa bắt giữ và tiếp nhận 31 người lao động chui, làm thuê bên Trung Quốc vượt biên trái phép vào Việt Nam.