Cách ly 37 người tiếp xúc trực tiếp với nhân viên điều hành xe buýt

Vương Trần - Kim Anh |

Tổng Công ty vận tải Hà Nội đã lập danh sách 37 cán bộ, nhân viên tiếp xúc trực tiếp với ca nhiễm COVID-19 là nhân viên điều hành xe buýt, đưa đi cách ly tập trung.

Ngày 6.8, Tổng Công ty vận tải Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa có công văn gửi các đơn vị trực thuộc, các trung tâm phục vụ vận tải hành khách công cộng Tổng Công ty về việc quyết liệt thực hiện các giải pháp ngăn chặn lây lan, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 trong toàn công ty.

Ông Nguyễn Thanh Nam – Tổng Giám đốc Công ty Vận tải Hà Nội cho biết, ngay sau khi được thông báo về ca nhiễm mới là cán bộ nhân viên phòng kế hoạch điều độ Xí nghiệp xe buýt 10-10 (đơn vị trực thuộc của Tổng Công ty vận tải Hà Nội), Tổng Công ty đã chủ động tích cực và vào cuộc ngay phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành các công việc cần thiết.

Những việc làm cụ thể như: Xác định lịch sử dịch tễ, quá trình di chuyển và tiếp xúc của bệnh nhân để cung cấp cho cơ quan chức năng, bộ y tế;

Phối hợp với chính quyền và y tế quận thực hiện khử trùng toàn bộ cơ quan trụ sở, văn phòng làm việc và đoàn phương tiện xe buýt của Xí nghiệp buýt 10-10;

Lập danh sách toàn bộ cán bộ nhân viên tiếp xúc trực tiếp với ca nhiễm (37 người) để cách ly ngay và đưa đi cách ly tập trung tại địa điểm cách ly của Thành phố.

Đồng thời, đơn vị cũng tiếp tục truy vết để xác định các trường hợp thuộc diện tiếp xúc F2, F3. Toàn bộ các đối tượng F1 cách ly hiện sức khỏe ổn định và đang tiến hành các thủ tục xét nghiệm, tâm lý ổn định và chủ động thông báo cho người thân, gia đình bạn bè để củng cố tinh thần và niềm tin chống dịch.

Ông Nguyễn Thanh Nam cũng cho biết, đối với các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe cần đặc biệt lưu ý, yêu cầu đảm bảo 100% công nhân lái xe, nhân viên phục vụ sử dụng khẩu trang và đeo đúng cách trong thời gian làm việc.

Cùng với đó 100% các đơn vị nghiêm túc thực hiện công tác vệ sinh phương tiện sạch sẽ trước và sau khi hoạt động bằng biện pháp phun dung dịch diệt khuẩn, trang bị đầy đủ nước rửa tay sát khuẩn trên xe để đảm bảo an toàn cho lái xe, phục vụ và hành khách, hạn chế tối đa các nguồn lây nhiễm. Bố trí thùng rác có nắp đậy trên xe buýt.

Trước việc cán bộ nhân viên phải thực hiện cách ly tập trung, để đảm bảo duy trì hoạt động các tuyến buýt thuộc quản lý, khai thác của Xí nghiệp buýt 10-10, Tổng công ty đã ngay lập tức chỉ đạo và thành lập Đội công tác khẩn cấp với nhân sự cán bộ và nhân viên trực tiếp xuống tiếp quản và điều hành hoạt động của đơn vị.

Việc này được giao nhiệm vụ cho 1 Phó Tổng Giám đốc tạm thời trực tiếp điều hành mọi hoạt động của đơn vị trong thời gian Giám đốc thực hiện cách ly.

Theo lãnh đạo Tổng Công ty vận tải Hà Nội, mục tiêu của Tổng Công ty trong giai đoạn này là: Chống dịch là nhiệm vụ hàng đầu, điều hành sản xuất kinh doanh thận trọng và đảm bảo an toàn về sức khỏe cho người lao động và hành khách, hạn chế tối đa lây lan và đẩy lùi dịch bệnh.

Ông Thái Hồ Phương- Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị Hà Nội cho biết, hiện đơn vị đã thiết lập lại kế hoạch thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn, không để lây lan dịch bệnh COVID-19 ra cộng đồng trong thực hiện các hoạt động vận tải.

Vương Trần - Kim Anh
TIN LIÊN QUAN

Thêm 4 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có nhân viên điều hành xe buýt Hà Nội

Thùy Linh |

Sáng 6.8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 công bố 4 ca mắc COVID-19 mới (BN714- 717); trong đó, có 3 ca tại Quảng Nam, 1 ca là nhân viên điều hành xe buýt tại Hà Nội. Các ca bệnh đều có liên quan đến Đà Nẵng.

Rà soát người liên quan đến nhân viên điều hành xe buýt nghi mắc COVID-19

Phạm Đông |

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các đơn vị chức năng rà soát những người có liên quan đến nhân viên điều hành xe buýt dương tính lần 1 khi xét nghiệm COVID-19 mới đây.

Hà Nội: Một nhân viên điều hành xe buýt dương tính lần 1 khi xét nghiệm COVID-19

Phạm Đông |

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội hiện thành phố đã ghi nhận thêm 1 bệnh nhân nghi ngờ mắc COVID-19, là nhân viên điều hành xe buýt của Xí nghiệp xe buýt 10-10.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Thêm 4 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có nhân viên điều hành xe buýt Hà Nội

Thùy Linh |

Sáng 6.8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 công bố 4 ca mắc COVID-19 mới (BN714- 717); trong đó, có 3 ca tại Quảng Nam, 1 ca là nhân viên điều hành xe buýt tại Hà Nội. Các ca bệnh đều có liên quan đến Đà Nẵng.

Rà soát người liên quan đến nhân viên điều hành xe buýt nghi mắc COVID-19

Phạm Đông |

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các đơn vị chức năng rà soát những người có liên quan đến nhân viên điều hành xe buýt dương tính lần 1 khi xét nghiệm COVID-19 mới đây.

Hà Nội: Một nhân viên điều hành xe buýt dương tính lần 1 khi xét nghiệm COVID-19

Phạm Đông |

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội hiện thành phố đã ghi nhận thêm 1 bệnh nhân nghi ngờ mắc COVID-19, là nhân viên điều hành xe buýt của Xí nghiệp xe buýt 10-10.