Cách ly 24 người Trung Quốc vừa bị phát hiện tại Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Tối 20.7, ông Nguyễn Tiên Hồng – Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng xác nhận ngành y tế thành phố đang phối hợp với Công an quận Sơn Trà cách ly 24 người Trung Quốc vừa được phát hiện trên địa bàn.

Cụ thể, 24 người này được phát hiện tại Đà Nẵng từ ngày 18.7. Ngay sau đó, Công an Đà Nẵng đã đưa họ đi cách ly tại một khách sạn trên đường Loseby, quận Sơn Trà và giao công an quận Sơn Trà giám sát.

Cùng lúc, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng cũng đã lấy mẫu bệnh phẩm của những người Trung Quốc trên.

“Kết quả xét nghiệm cho thấy tất cả đều âm tính với SARS-CoV-2” ông Hồng cho hay.

Trước đó, ngày 18.7, nhận tin báo của người dân, Công an tỉnh Quảng Nam đã tiến hành kiểm tra tại một khu lưu trú tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn thì phát hiện một nhóm hàng chục người Trung Quốc đang lưu trú tại đây.

21 người Trung Quốc sau đó đã được tìm thấy và đưa vào cách ly tập trung ở xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Hạ cảnh báo chống dịch COVID-19, thủ đô Trung Quốc dần mở cửa trở lại

Lê Thanh Hà |

Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, đã dần mở cửa trở lại sau khi cảnh báo chống dịch COVID-19 được hạ từ mức 2 xuống mức 3 kể từ 20.7.

Chứa 21 người Trung Quốc không giấy tờ, chủ cơ sở sẽ bị phạt nặng

Thanh Chung |

Liên quan đến 21 người Trung Quốc bỏ chạy khi lực lượng chức năng đến kiểm tra, Công an thị xã Điện Bàn, Quảng Nam đang thực hiện hồ sơ để xử phạt hành chính đối với chủ khu lưu trú này đã để khách nước ngoài lưu trú mà không có giấy tờ tùy thân.

21 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép: Tất cả âm tính với SARS-CoV-2

Thanh Chung |

Hàng chục người Trung Quốc bỏ chạy khi lực lượng chức năng đến kiểm tra đã được đưa về khu cách ly và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Hạ cảnh báo chống dịch COVID-19, thủ đô Trung Quốc dần mở cửa trở lại

Lê Thanh Hà |

Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, đã dần mở cửa trở lại sau khi cảnh báo chống dịch COVID-19 được hạ từ mức 2 xuống mức 3 kể từ 20.7.

Chứa 21 người Trung Quốc không giấy tờ, chủ cơ sở sẽ bị phạt nặng

Thanh Chung |

Liên quan đến 21 người Trung Quốc bỏ chạy khi lực lượng chức năng đến kiểm tra, Công an thị xã Điện Bàn, Quảng Nam đang thực hiện hồ sơ để xử phạt hành chính đối với chủ khu lưu trú này đã để khách nước ngoài lưu trú mà không có giấy tờ tùy thân.

21 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép: Tất cả âm tính với SARS-CoV-2

Thanh Chung |

Hàng chục người Trung Quốc bỏ chạy khi lực lượng chức năng đến kiểm tra đã được đưa về khu cách ly và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.