Cách ly 18 thuyền viên trên tàu có 12 người dương tính lần 1 với SARS-CoV-2

HÀ ANH CHIẾN – NGUYỄN ĐỘ |

Toàn bộ 18 thuyền viên tàu DAI DUONG SEA từ Indonesia về Vũng Tàu đã được cơ quan chức năng Bà Rịa-Vũng Tàu tiến hành cách ly an toàn, trong đó ghi nhận 12/18 thuyền viên trên tàu cho kết quả xét nghiệm lần 1 dương tính với SARS-CoV-2.

Tối ngày 26.4, trao đổi với báo Lao Động, đại diện Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu xác nhận thông tin liên quan đến tàu DAI DUONG SEA (Quốc tịch Việt Nam) có 12/18 thuyền viên được xác định dương tính với SARS-CoV-2 (kết quả kiểm tra lần 1).

Hiện các cơ quan chức năng liên quan đang phối hợp theo dõi, giám sát chặt chẽ theo quy định.

Trong thời gian theo dõi, cách ly toàn bộ 18 thuyền viên tàu DAI DUONG SEA - để lấy mẫu xét nghiệm theo quy định và chờ ý kiến xử lý của cơ quan chức năng- Cảng vụ Vũng Tàu tạm thời chỉ định cho tàu DAI DUONG SEA neo đậu tại vị trí an toàn.

Tàu DAI DUONG SEA có trọng tải toàn phần 4.375,9 MT, đến cảng biển Vũng Tàu ngày 24.4 từ Indonesia với toàn bộ 18 thuyền viên.

Cũng theo Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu, khi tàu vào cảng biển Vũng Tàu thì Cảng vụ hàng hải phối hợp với lực lượng biên phòng và lực lượng kiểm dịch y tế kiểm tra, khử trùng tàu. Khi đó tàu và các thuyền viên phải neo đậu bên ngoài để lực lượng chức năng tiến hành đầy đủ các thủ tục kiểm tra y tế, tiến hành cách ly – đảm bảo không có nguy cơ lây nhiễm vào cộng đồng.

HÀ ANH CHIẾN – NGUYỄN ĐỘ
TIN LIÊN QUAN

Nguy cơ biến thể đột biến kép của virus SARS-CoV-2 thâm nhập qua nhập cảnh

Thùy Linh |

Tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Ngoài những căng thẳng đối với công tác phòng chống dịch tại biên giới phía Tây Nam do tình hình dịch tại Campuchia rất phức tạp, chúng ta còn phải đối mặt với biến thể virus B.1.167 đột biến kép ở Ấn Độ.

Toàn bộ F1 của 2 ca mắc COVID-19 ở Hải Phòng âm tính 3 lần SARS-CoV-2

Mai Dung |

Sau thực hiện đủ thời gian cách ly tập trung 14 ngày, Hải Phòng không phát sinh ca lây nhiễm trong cộng đồng từ nguồn 2 ca nhập cảnh trái phép từ Campuchia.

Nhật Bản: Biến thể mới SARS-CoV-2 có khả năng lây nhiễm cao gấp 1,32 lần

Ngọc Khánh |

Các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã phát hiện ra rằng, biến thể SARS-CoV-2 của Anh được ghi nhận tại Nhật Bản có khả năng lây nhiễm cao gấp 1,32 lần so với virus ban đầu.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Nguy cơ biến thể đột biến kép của virus SARS-CoV-2 thâm nhập qua nhập cảnh

Thùy Linh |

Tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Ngoài những căng thẳng đối với công tác phòng chống dịch tại biên giới phía Tây Nam do tình hình dịch tại Campuchia rất phức tạp, chúng ta còn phải đối mặt với biến thể virus B.1.167 đột biến kép ở Ấn Độ.

Toàn bộ F1 của 2 ca mắc COVID-19 ở Hải Phòng âm tính 3 lần SARS-CoV-2

Mai Dung |

Sau thực hiện đủ thời gian cách ly tập trung 14 ngày, Hải Phòng không phát sinh ca lây nhiễm trong cộng đồng từ nguồn 2 ca nhập cảnh trái phép từ Campuchia.

Nhật Bản: Biến thể mới SARS-CoV-2 có khả năng lây nhiễm cao gấp 1,32 lần

Ngọc Khánh |

Các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã phát hiện ra rằng, biến thể SARS-CoV-2 của Anh được ghi nhận tại Nhật Bản có khả năng lây nhiễm cao gấp 1,32 lần so với virus ban đầu.