Cách hết chức vụ trong Đảng đối với nam cán bộ xã bị tố "cưỡng hôn" nữ sinh

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau khi bị tố “cưỡng hôn” một nữ sinh lớp 10, ông L.V.T (cán bộ một xã ở Thanh Hóa) đã bị kỷ luật bằng hình thức, cách hết các chức vụ trong Đảng.

Ngày 2.8, thông tin từ Huyện uỷ Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết, Ban Thường vụ Huyện uỷ Thường Xuân vừa họp và quyết định kỷ luật đối với ông L.V.T. – Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Xuân Thắng. Ông T. trước đó bị tố có hành vi cưỡng hôn đối với một nữ sinh lớp 10 trên địa bàn.

Nam cán bộ xã bị cách hết các chức vụ trong Đảng vì bị tố “cưỡng hôn” nữ sinh lớp 10. Ảnh: cắt từ Clip
Nam cán bộ xã bị cách hết các chức vụ trong Đảng vì bị tố “cưỡng hôn” nữ sinh lớp 10. Ảnh: cắt từ Clip

“Chiều nay (ngày 1.8), Ban Thường vụ Huyện uỷ Thường Xuân đã công bố kỷ luật bằng hình thức, cách hết chức vụ trong Đảng đối với ông L.V.T.”, ông Hùng cho biết.

Trước đó như đã thông tin, một gia đình ở thôn Làng Sương (xã Xuân Thắng, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa) đã trích xuất camera an ninh của gia đình thì phát hiện, vào chiều ngày 28.6, có một người đàn ông mặc quần áo ngắn đi vào trong sân nhà.

Sau đó, em L.T. (là con gái trong gia đình, đang học lớp 10) từ trong nhà đi ra bàn uống nước, tiếp đến, người đàn ông đã tiến lại gần và có hành động khoác vai, thân mật. Sau đó nữ sinh này chạy lên hè nhà, rồi bị người đàn ông kéo lại và có hành vi ôm hôn. Thấy vậy, nữ sinh đã đẩy người này ra và đi vào nhà.

Xác định người đàn ông xuất hiện trong clip là ông L.V.T. (đang công tác tại UBND xã Xuân Thắng) nên gia đình nữ sinh đã gửi đơn tố giác đến cơ quan chức năng.

Đến ngày 4.7, Ban Thường vụ Huyện ủy Thường Xuân đã thống nhất đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông L.V.T.

Làm việc với cơ quan chức năng huyện Thường Xuân, ông T. lý giải, hôm đó (ngày 28.6), ông đến nhà hàng xóm cũng là người thân của ông ở xã Xuân Thắng chơi. Khi cháu gái ra mời uống nước, thấy cháu bé lớn, phổng phao hơn các bạn cùng lứa, ông T. lại gần đo xem cháu cao hơn mình nhiều không. Về hành động hôn nữ sinh, ông T. cho hay, chỉ thơm để chúc mừng cháu vì đã có kết quả học tập khá.

Được biết trước đó, vào năm 2019, trong công tác kiểm điểm cuối năm, ông T. cũng bị kết luận có hành vi thái quá, không chuẩn mực với một nữ đồng nghiệp cùng xã. Sau đó, ông T. bị yêu cầu kiểm điểm sâu sắc vì vụ việc.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam thầy giáo ở Hải Dương dâm ô nhiều lần 2 nữ sinh trong giờ học

Mai Dung |

Hải Dương - Chiều 15.7, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan chức năng vừa khởi tố, điều tra vụ án Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi trên địa bàn TP.Chí Linh.

“Ông chủ” ở Đà Nẵng bị nữ sinh tố sàm sỡ, bước đầu đã thừa nhận hành vi

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Nhiều nữ sinh viên ở Đà Nẵng tố bị "ông chủ" sàm sỡ, quấy rối tình dục khi họ làm thêm tại các cơ sở cửa hàng thiết bị y tế của 1 người đàn ông. Sau khi bị công an triệu tập, đối tượng này bước đầu đã thừa nhận. Hiện công an tiếp tục điều tra.

Giáo dục 24/7: Công an điều tra vụ thầy chủ nhiệm bị tố sàm sỡ hai nữ sinh

Huyên Nguyễn - Ngọc Lê |

Bản tin Giáo dục 24/7 ngày 12.7 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây: Môn Lịch sử cấp THPT sẽ có 52 tiết bắt buộc mỗi năm học; Công an điều tra vụ thầy chủ nhiệm bị tố sàm sỡ hai nữ sinh lớp 9; Hướng ra đề tuyển sinh lớp 10 năm 2023...

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bắt tạm giam thầy giáo ở Hải Dương dâm ô nhiều lần 2 nữ sinh trong giờ học

Mai Dung |

Hải Dương - Chiều 15.7, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan chức năng vừa khởi tố, điều tra vụ án Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi trên địa bàn TP.Chí Linh.

“Ông chủ” ở Đà Nẵng bị nữ sinh tố sàm sỡ, bước đầu đã thừa nhận hành vi

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Nhiều nữ sinh viên ở Đà Nẵng tố bị "ông chủ" sàm sỡ, quấy rối tình dục khi họ làm thêm tại các cơ sở cửa hàng thiết bị y tế của 1 người đàn ông. Sau khi bị công an triệu tập, đối tượng này bước đầu đã thừa nhận. Hiện công an tiếp tục điều tra.

Giáo dục 24/7: Công an điều tra vụ thầy chủ nhiệm bị tố sàm sỡ hai nữ sinh

Huyên Nguyễn - Ngọc Lê |

Bản tin Giáo dục 24/7 ngày 12.7 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây: Môn Lịch sử cấp THPT sẽ có 52 tiết bắt buộc mỗi năm học; Công an điều tra vụ thầy chủ nhiệm bị tố sàm sỡ hai nữ sinh lớp 9; Hướng ra đề tuyển sinh lớp 10 năm 2023...