Thanh Hóa:

Cách chức một Phó trạm trưởng Trạm Y tế phường vì lơ là chống dịch COVID-19

QUÁCH DU |

Do để xảy ra hậu quả nghiêm trọng trong phòng, chống dịch COVID-19, một Phó trạm trưởng Trạm Y tế phường (ở Thanh Hóa) bị cách chức.

Ngày 18.8, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã ban hành văn bản và phát đi thông báo đến tất cả các đơn vị trực thuộc về việc, Giám đốc Trung tâm Y tế TP. Sầm Sơn vừa ký quyết định cách chức đối với ông Trần Văn Tuấn - Phó trạm trưởng phụ trách Trạm Y tế phường Quảng Vinh (TP. Sầm Sơn), lý do là thiếu trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

 
Quyết định cách chức đối với ông Trần Văn Tuấn - Phó trạm trưởng phụ trách Trạm y tế phường Quảng Vinh

Trước đó, ngày 7.8, Trung tâm y tế TP. Sầm Sơn đã quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Trần Văn Tuấn - Phó trạm trưởng phụ trách Trạm Y tế phường Quảng Vinh, do thiếu trách nhiệm trong kiểm soát, giám sát, để người thuộc diện cách ly (cụ thể là bệnh nhân số 748, trú tại phường Quảng Vinh) ở phường tham gia các hoạt động ở cộng đồng. Việc này, đã tạo ra nhiều trường hợp F1, F2 ở địa phương.

Ngay sau khi ông Tuấn bị đình chỉ, Trung tâm Y tế TP. Sầm Sơn cũng phân công bà Phạm Thị Yến (công tác tại Trung tâm Y tế TP. Sầm Sơn) đến phụ trách Trạm Y tế phường Quảng Vinh.

Lực lượng chức năng TP. Sầm Sơn tiến hành phun thuốc khủ trùng tại khu phố bệnh nhân 748 sinh sống. Ảnh: Q.D
Lực lượng chức năng TP. Sầm Sơn tiến hành phun thuốc khử trùng tại khu phố bệnh nhân 748 sinh sống. Ảnh: Q.D

Cũng theo Sở Y tế Thanh Hóa, đến hiện tại, bệnh nhân số 748 vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương và đã có kết quả xét nghiệm lần 3 âm tính với COVID-19.

Trước tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cũng khuyến cáo, toàn tỉnh có nhiều người dân đi làm ăn xa về và có nhiều nguy cơ lây nhiễm cao, nên đề nghị chính quyền các địa phương và người dân không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Dân lơ là đeo khẩu trang và hiểm họa lây dịch do nhập cảnh trái phép

HỮU HUY - ANH NHÀN |

Từ ngày 5.8, TPHCM đã tái xử phạt những trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng nhằm phòng chống dịch COVID-19. Sau khoảng 10 ngày triển khai, bên cạnh phần lớn người dân chấp hành khá tốt thì vẫn còn không ít người vẫn lơ là việc đeo khẩu trang hoặc đeo theo kiểu đối phó... Đồng thời, từ tháng 5.2020 đến nay, thành phố đã phát hiện 152 trường hợp nhập cảnh trái phép.

Thêm một lãnh đạo trạm y tế bị đình chỉ vì lơ là chống dịch COVID-19

QUÁCH DU |

Một Trạm trưởng Trạm y tế xã (ở Thanh Hóa) bị tạm đình chỉ công tác 1 tháng, do để trường hợp người tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2) ở ngoài cộng đồng nhiều ngày.

Thanh Hóa: Yêu cầu kỷ luật 2 cán bộ phường do lơ là trong chống dịch

QUÁCH DU |

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa yêu cầu kỷ luật đối với Phó Chủ tịch phường Quảng Vinh, TP. Sầm Sơn và đình chỉ công tác đối với Trạm trưởng trạm y tế phường này, do lơ là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Dân lơ là đeo khẩu trang và hiểm họa lây dịch do nhập cảnh trái phép

HỮU HUY - ANH NHÀN |

Từ ngày 5.8, TPHCM đã tái xử phạt những trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng nhằm phòng chống dịch COVID-19. Sau khoảng 10 ngày triển khai, bên cạnh phần lớn người dân chấp hành khá tốt thì vẫn còn không ít người vẫn lơ là việc đeo khẩu trang hoặc đeo theo kiểu đối phó... Đồng thời, từ tháng 5.2020 đến nay, thành phố đã phát hiện 152 trường hợp nhập cảnh trái phép.

Thêm một lãnh đạo trạm y tế bị đình chỉ vì lơ là chống dịch COVID-19

QUÁCH DU |

Một Trạm trưởng Trạm y tế xã (ở Thanh Hóa) bị tạm đình chỉ công tác 1 tháng, do để trường hợp người tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2) ở ngoài cộng đồng nhiều ngày.

Thanh Hóa: Yêu cầu kỷ luật 2 cán bộ phường do lơ là trong chống dịch

QUÁCH DU |

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa yêu cầu kỷ luật đối với Phó Chủ tịch phường Quảng Vinh, TP. Sầm Sơn và đình chỉ công tác đối với Trạm trưởng trạm y tế phường này, do lơ là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.