Cách chức 2 cán bộ xã dùng bằng giả

PHÚC ĐẠT |

Hai cán bộ xã tại Thừa Thiên Huế bị cho thôi việc vì hành vi dùng bằng giả.

Ngày 29.3, ông Nguyễn Đình Đức - Bí thư Huyện ủy Quảng Điền (Thừa Thiên Huế) cho biết, vừa có 2 cán bộ ở một xã trên địa bàn huyện bị xử lý kỷ luật vì hành vi dùng bằng giả.

Đó là các trường hợp ông Đào Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Thành và ông Ngô Hợp - Chủ tịch Hội Nông dân xã Quảng Thành.

Trước đó, sau khi nhận thông tin phản ánh về việc 2 cán bộ này dùng bằng giả, Huyện ủy Quảng Điền đã chỉ đạo lực lượng chức năng vào cuộc xác minh làm rõ. Kết quả xác minh cho thấy, các cán bộ này đã dùng bằng trung học phổ thông được làm giả.

Sau khi có kết quả xác minh, 2 cán bộ này đã bị cách hết các chức vụ về mặt Đảng và mặt chính quyền.

Theo ông Nguyễn Đình Đức, sau khi bị cách hết các chức vụ, 2 cán bộ này đã bị cho thôi việc.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Phá đường dây làm văn bằng giả, thu trên 5 tấn phôi và gần 4.000 con dấu

Phạm Đông |

Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá đường dây làm giả văn bằng, chứng chỉ quy mô lớn, thu trên 5 tấn phôi và gần 4.000 con dấu.

Triệt phá đường dây làm bằng giả, thu giữ hơn 5 tấn phôi

Mai Hường |

Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá đường dây chuyên sản xuất, mua bán văn bằng giả, chứng chỉ giả thu trên 5 tấn phôi, gần 4.000 con dấu.

Hết lý cho che giấu 55 người dùng bằng giả chỉ vì “có uy tín”

Anh Đào |

Làm rõ những cá nhân được cấp, sử dụng bằng giả- Yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trong một văn bản đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phá đường dây làm văn bằng giả, thu trên 5 tấn phôi và gần 4.000 con dấu

Phạm Đông |

Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá đường dây làm giả văn bằng, chứng chỉ quy mô lớn, thu trên 5 tấn phôi và gần 4.000 con dấu.

Triệt phá đường dây làm bằng giả, thu giữ hơn 5 tấn phôi

Mai Hường |

Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá đường dây chuyên sản xuất, mua bán văn bằng giả, chứng chỉ giả thu trên 5 tấn phôi, gần 4.000 con dấu.

Hết lý cho che giấu 55 người dùng bằng giả chỉ vì “có uy tín”

Anh Đào |

Làm rõ những cá nhân được cấp, sử dụng bằng giả- Yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trong một văn bản đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.