Các xe khách liên tỉnh hoạt động trở lại từ 0h ngày 16.3

HẠNH HOÀNG |

Từ 0h ngày 16.3, các biện pháp phòng chống dịch được chủ các nhà xe khách liên tỉnh nghiêm túc thực hiện sau khi được trở lại hoạt động.

UBND TP.Hà Nội cho phép các tuyến xe khách liên tỉnh được hoạt động bình thường trở lại từ 0h ngày 16.3 với số hành khách đúng quy định và phải khai báo y tế, giãn cách 1m.

Mỗi khách hàng trên xe đều được khử khuẩn bằng cách rửa tay. Nếu không đem theo khẩu trang, nhà khách sẽ cung cấp khẩu trang miễn phí cho khách. Ảnh: Lương Hạnh.
Mỗi khách hàng trên xe đều được khử khuẩn bằng cách rửa tay. Nếu không đeo khẩu trang, nhà xe sẽ cung cấp khẩu trang miễn phí cho khách. Ảnh: Lương Hạnh

Ngày 16.3, theo ghi nhận của PV tại các bến xe như Mỹ Đình, Giáp Bát... một số nhà xe đã hoạt động trở lại. Không chỉ trong bến xe, văn phòng đại diện của các nhà xe khách chạy liên tỉnh trên địa bàn Hà Nội cũng nghiêm túc thực hiện giãn cách.

Anh Phạm Trọng Cường (SN 1980) - quản lý tại văn phòng đại diện Nhà xe Sao Việt (nằm trên đường Giải Phóng) - chia sẻ: "Lượng khách của chúng tôi giảm xuống còn một nửa. Dịch thế này, người ta không đi lại nữa. Tuyến nhà xe chúng tôi chạy là Nội Bài - Yên Bái - Lào Cai. Tuy đây là vùng không có dịch nhưng hành khách rất chấp hành khai báo y tế".

Anh Phạm Trọng Cường - quản lý một nhà xe chạy tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai chuẩn bị công tác phòng chống dịch để đón khách hàng quay trở lại. Ảnh: Lương Hạnh.
Anh Phạm Trọng Cường cho biết, đã chuẩn bị công tác phòng chống dịch để đón hành khách quay trở lại. Ảnh: Lương Hạnh
Hành khách lên xe luôn phải khai báo y tế đầy đủ mới được xuất hành. Ảnh: Lương Hạnh.
Hành khách lên xe luôn phải khai báo y tế đầy đủ mới được xuất hành. Ảnh: Lương Hạnh
Không chỉ đầy đủ ở văn phòng đại diện, bến xe mà ngay cả trên các chiếc xe khách cũng luôn đầy đủ khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn. Ảnh: Lương Hạnh.
Trên các tuyến xe khách liên tỉnh, nhà xe đã bố trí đầy đủ khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn. Ảnh: Lương Hạnh

Theo anh Cường, 100% nhân viên của nhà xe này luôn đảm bảo yêu cầu 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế). Với mỗi trạm dừng đầu vào tại các tỉnh, chủ xe đều nộp lại thông tin khai báo y tế của tất cả hành khách trên xe cho đơn vị chức năng.

Người dân có ý thức tự giác khi di chuyển giữa Hà Nội và các tỉnh lân cận. Ảnh: Lương Hạnh.
Người dân có ý thức tự giác hạn chế di chuyển giữa Hà Nội và các tỉnh lân cận. Ảnh: Lương Hạnh
Không chỉ cung cấp nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang, một nhà xe còn đo thân nhiệt đầy đủ cho các hành khách trong lúc đợi xe. Ảnh: Lương Hạnh

Anh Nguyễn Văn Hoàng - một hành khách đang ngồi đợi xe - chia sẻ, anh đã không về Hải Phòng ăn tết cùng gia đình. Vừa lo cho bản thân, vừa lo cho gia đình và cộng đồng nên anh hạn chế đi lại.

Ghi nhận tại Bến xe Mỹ Đình, tuy là ngày đầu được chạy trở lại thế nhưng lượng khách tại bến xe rất vắng. Ảnh: Huy Hoàng.
Ghi nhận tại Bến xe Mỹ Đình, tuy là ngày đầu tuyến xe khách liên tỉnh được chạy trở lại nhưng lượng khách tại bến xe rất ít. Ảnh: Huy Hoàng

Tại Bến xe Mỹ Đình, Ban Quản lý bến vẫn thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch COVID-19. Bến xe đã trang bị đầy đủ nước rửa tay sát khuẩn, liên tục phát loa thông báo yêu cầu hành khách tuân thủ quy định đeo khẩu trang khi ra vào bến.

Bến xe Mỹ Đình vắng vẻ trong ngày 16.3.
Bến xe Mỹ Đình vắng vẻ trong ngày 16.3.

Theo ông Lý Trường Sơn - Giám đốc Bến xe Mỹ Đình, trước đó, chiều 12.3, Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm đã triển khai việc lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc người mắc COVID-19 cho 100 cán bộ, nhân viên tại Bến xe Mỹ Đình. Mục đích của kế hoạch này là phát hiện sớm nhất các trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, đặc biệt là các trường hợp có thể không rõ nguồn gốc tại các khu vực nguy cơ.

Trước đó, Hà Nội cũng quyết định bỏ quy định giãn cách với hoạt động vận tải trên địa bàn thành phố (các tuyến vận tải hành khách cố định, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe buýt) từ 0h ngày 8.3.

Lượng khách giảm do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến cho các chuyến xe khách chạy liên tỉnh cũng giảm hẳn so với ngày bình thường. Ảnh: Huy Hoàng.
Lượng khách giảm do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến cho các chuyến xe khách chạy liên tỉnh cũng giảm hẳn so với ngày bình thường. Ảnh: Huy Hoàng
HẠNH HOÀNG
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh mở lại hoạt động xe khách liên tỉnh, cơ sở kinh doanh dịch vụ

Trần Ngọc Duy |

Từ ngày mai - 11.3, tỉnh Quảng Ninh sẽ mở lại hoạt động vận tải khách liên tỉnh, trừ các tuyến đi và đến tỉnh Hải Dương và mở lại các hoạt động du lịch, khuyến khích thu hút khách du lịch nội tỉnh và khách du lịch từ các tỉnh trong cả nước (trừ địa phương có dịch).

Hải Dương nối lại xe khách liên tỉnh, Quảng Ninh vẫn tạm dừng

Nguyễn Hùng |

Từ 0h, ngày 3.3, nhiều huyện, thị, thành phố của tỉnh Hải Dương được phép mở lại các tuyến xe khách liên tỉnh. Tuy nhiên, Quảng Ninh vẫn chưa tổ chức lại hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Quảng Ninh mở lại hoạt động xe khách liên tỉnh, cơ sở kinh doanh dịch vụ

Trần Ngọc Duy |

Từ ngày mai - 11.3, tỉnh Quảng Ninh sẽ mở lại hoạt động vận tải khách liên tỉnh, trừ các tuyến đi và đến tỉnh Hải Dương và mở lại các hoạt động du lịch, khuyến khích thu hút khách du lịch nội tỉnh và khách du lịch từ các tỉnh trong cả nước (trừ địa phương có dịch).

Hải Dương nối lại xe khách liên tỉnh, Quảng Ninh vẫn tạm dừng

Nguyễn Hùng |

Từ 0h, ngày 3.3, nhiều huyện, thị, thành phố của tỉnh Hải Dương được phép mở lại các tuyến xe khách liên tỉnh. Tuy nhiên, Quảng Ninh vẫn chưa tổ chức lại hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh.