Các tổ chức tôn giáo vận động tín đồ và nhân dân nghiêm túc phòng dịch

TRẦN TUẤN |

Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động tại một số ngôi chùa  ở Hà Nội, công tác phòng, chống dịch COVID-19 đang được thực hiện nghiêm ngặt

Các chùa phòng chống dịch nghiêm ngặt

Sáng 25.3, tại chùa Phúc Khánh (Đống Đa, Hà Nội) có rất ít người dân đến lễ chùa, thắp hương lễ Phật. Khung cảnh khác hẳn những ngày đầu tháng các năm trước.

Đa phần người dân đến chùa đều thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang, trước khi vào lễ Phật, người dân cũng được các sư thầy tại chùa hướng dẫn khử khuẩn tay bằng dung dịch.

Ngay phía đầu cổng chùa nhà chùa cho in thông bạch với nội dung khuyến cáo người dân và phật tử: "Khi ra đường đeo khẩu trang. Hạn chế xuất hiện nơi đông người.

Các phật tử đã đăng ký lễ cầu an ở Tổ đình Phúc Khánh, nhà chùa sẽ cử hành khoá lễ đúng giờ, đúng ngày, đúng số lượng, trang nghiêm và thành kính, kể cả các phật tử vắng mặt, vì Phật tại tâm".

 
Chùa Phúc Khánh, sáng 25.3.

Trao đổi với phóng viên Lao Động, đại đức Thích Minh Đức, đại diện chùa Phúc Khánh cho biết, hưởng ứng phong trào chống dịch COVID-19 của Đảng, Chính phủ, từ nhiều tuần nay nhà chùa đã kêu gọi nhân dân và phật tử thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.

Chùa Phúc Khánh cũng cho hoãn các khoá lễ tập trung đông nhân dân và phật tử.

"Nhà chùa kêu gọi và phổ biến cho nhân dân và phật tử rằng Phật tại tâm. Chỉ cần có lòng thành thì tu, lễ tại gia cũng được, không nhất thiết phải đến chùa. Với số ít các phật tử vẫn về chùa, nhà chùa đã hướng dẫn thực hiện nghiêm các bước phòng chống dịch như khử khuẩn, đeo khẩu trang", đại đức Thích Minh Đức cho biết.

 
 
Chùa Quán Sứ vắng lặng sáng 25.3. 

Những hình ảnh tương tực diễn ra tại chùa Trấn Quốc (Tây Hồ, Hà Nội) và chùa Quán Sứ (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Chùa Trấn Quốc đã đóng cửa không đón du khách và treo biển thông báo "Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh COVID-19 nhà chùa tạm đóng cửa để phun thuốc diệt khuẩn".

Chùa Quán Sứ vẫn mở cửa đón nhân dân và phật tử nhưng theo ghi nhận cũng chỉ có vài người đến lễ. Tất cả đều được  người của nhà chùa hướng dẫn sát khuẩn và đeo khẩu trang đầy đủ.

Tạm dừng các lễ hội, các khóa tu đông người

Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Nguyễn Văn Long, Chánh văn phòng Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết, ngay từ trước Tết Nguyên đán, Ban Tôn giáo Chính phủ đã có cuộc họp với các Bộ, ngành chức năng tại Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam để quán triệt việc thực hiện phòng chống dịch COVID-19 tại các chùa chiền, cơ sở thờ tự, tịnh thất của Phật giáo…

"Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã hướng dẫn các cơ sở thờ tự tạm dừng các lễ hội, các khóa tu đông người. Theo chúng tôi nắm được thì từ dịp Tết đến nay, số người đến hành lễ tại các cơ sở Phật giáo ít hơn nhiều so với mọi năm. Một số chùa đã phát khẩu trang, nước rửa tay, hướng dẫn người nước ngoài khi đến chùa tham quan thì phải dùng khẩu trang", Chánh văn phòng Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết.

Chùa Trấn Quốc đã đóng cửa tạm dừng đón nhân dân và phật tử.
Chùa Trấn Quốc đã đóng cửa tạm dừng đón nhân dân và phật tử.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Long, trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh hiện nay, Ban Tôn giáo Chính phủ mong muốn lãnh đạo các tổ chức tôn giáo đồng hành cùng Đảng, Nhà nước, chính quyền, vận động tín đồ và nhân dân nghiêm túc phòng dịch, nêu cao ý thức trách nhiệm với cộng đồng theo tinh thần đồng hành cùng dân tộc.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Cũng như dịch COVID-19, hạnh phúc cũng có thể "lây lan"

Quế Chi |

Báo cáo về “Hạnh phúc toàn cầu” (World Happiness Report) mới đây nhấn mạnh, quan tâm đến người khác khiến chúng ta cảm thấy tốt hơn; và dịch COVID-19 đang mang lại cho thế giới cơ hội không nên bỏ lỡ để thay đổi theo hướng tích cực.

Phủ Tây Hồ đóng cửa vì COVID-19, người dân vái vọng từ ngoài cổng

Văn Thắng - Hồng Cường |

Trong ngày mùng 1 đầu tháng, bất chấp diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, người dân vẫn đến đền chùa để cúng lễ. Tại phủ Tây Hồ, dù các cơ quan chức năng đã dựng rào chắn tại cổng nhưng nhiều người dân vẫn đến vái vọng và thắp hương ở bên ngoài.

Cấm bán hàng, "cò mồi" bẫy khách trước cổng Chùa Thầy hết đất sống

Nhóm Phóng Viên |

Sau phản ánh của Lao Động, chính quyền huyện Quốc Oai và xã Sài Sơn quyết tâm dẹp nạn chèo kéo, bẫy du khách trước cổng Chùa Thầy, gây ảnh hưởng đến hình ảnh của địa phương.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cũng như dịch COVID-19, hạnh phúc cũng có thể "lây lan"

Quế Chi |

Báo cáo về “Hạnh phúc toàn cầu” (World Happiness Report) mới đây nhấn mạnh, quan tâm đến người khác khiến chúng ta cảm thấy tốt hơn; và dịch COVID-19 đang mang lại cho thế giới cơ hội không nên bỏ lỡ để thay đổi theo hướng tích cực.

Phủ Tây Hồ đóng cửa vì COVID-19, người dân vái vọng từ ngoài cổng

Văn Thắng - Hồng Cường |

Trong ngày mùng 1 đầu tháng, bất chấp diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, người dân vẫn đến đền chùa để cúng lễ. Tại phủ Tây Hồ, dù các cơ quan chức năng đã dựng rào chắn tại cổng nhưng nhiều người dân vẫn đến vái vọng và thắp hương ở bên ngoài.

Cấm bán hàng, "cò mồi" bẫy khách trước cổng Chùa Thầy hết đất sống

Nhóm Phóng Viên |

Sau phản ánh của Lao Động, chính quyền huyện Quốc Oai và xã Sài Sơn quyết tâm dẹp nạn chèo kéo, bẫy du khách trước cổng Chùa Thầy, gây ảnh hưởng đến hình ảnh của địa phương.