Các tổ chức tôn giáo đồng hành cùng dân tộc trong phòng chống dịch COVID-19

TS. Lê Thị Liên - Viện trưởng Viện nghiên cứu chính sách tôn giáo Ban Tôn giáo Chính phủ |

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19, các tổ chức tôn giáo đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ và chính quyền các địa phương.

Không tổ chức nghi lễ pháp hội tập trung đông người

Mặc dù việc tạm dừng các hoạt động tôn giáo tập trung đông người đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống tâm linh của tín đồ, nhưng đa số các tổ chức tôn giáo và chức sắc, chức việc, tín đồ đều đồng thuận, tự giác chấp hành, đồng hành với chính quyền quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.

Lãnh đạo các tổ chức tôn giáo đều ra văn bản hướng dẫn chức sắc, chức việc, tín đồ, các cơ sở tôn giáo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, tích cực tham gia ủng hộ, đóng góp cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương.

Trong đợt dịch lần thứ 4, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục nêu cao tinh thần phòng chống dịch trước diễn biến phức tạp của biến thể mới. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra lời kêu gọi toàn thể tăng ni, phật tử chung tay cùng các ngành, các cấp và chính quyền địa phương trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 bằng hành động cụ thể, thiết thực.

Trong Mùa Vu Lan Báo hiếu, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục ban hành Thông bạch số 193/TB-HĐTS ngày 3.8.2021 về việc Đại lễ Vu Lan Báo hiếu PL.2565 - DL.2021. Trong đó yêu cầu tăng ni, phật tử tiếp tục thực hiện cấm túc, ai ở đâu ở đó, không tổ chức Đại lễ Vu Lan tập trung đông người, chuyển sang tổ chức theo hình thức sinh hoạt trực tuyến online.

Đền Voi Phục (Cầu Giấy, Hà Nội) đóng cửa trong thời gian giãn cách xã hội. Ảnh: Hải Nguyễn
Đền Voi Phục (Cầu Giấy, Hà Nội) đóng cửa trong thời gian giãn cách xã hội. Ảnh: Hải Nguyễn

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố, tăng ni các chùa, cơ sở tự viện đã phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và chính quyền địa phương đảm bảo an toàn trong công tác cứu trợ, từ thiện xã hội chăm lo cho những hoàn cảnh yếu thế, khó khăn trong xã hội bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Giáo hội đã có văn bản yêu cầu các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp, các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước không tổ chức nghi lễ pháp hội tập trung đông người, tăng cường sử dụng hình thức giảng pháp, hướng dẫn phật tử qua hình thức trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội.

Các hội nghị chỉ được tổ chức bằng hình thức trực tuyến; không di chuyển đi và đến giữa các điểm cầu trực tuyến và phải đảm bảo giãn cách theo quy định an toàn trong phòng, chống dịch bệnh tại mỗi điểm cầu.

Chăm lo đời sống tâm linh của tín đồ

Khi dịch bắt đầu bùng phát, Giáo hội Công giáo Việt Nam đã kịp thời hưởng ứng và chấp hành chủ trương phòng chống dịch bằng việc ban hành các hướng dẫn cụ thể cho tín đồ thực hiện.

Các Tòa giám mục đồng loạt ra văn bản yêu cầu linh mục, tu sĩ và tín đồ chấp hành nghiêm chủ trương của Chính phủ và hợp tác với chính quyền trong việc chống dịch. Tòa Tổng giám mục Thành phố Hồ Chí Minh ra văn thư gửi các linh mục trên địa bàn về việc giãn cách xã hội theo thông báo ngày 31.5.2021 của UBND thành phố. Văn thư nêu rõ: “Cần cử hành thánh lễ mỗi ngày, nhưng chỉ dâng lễ âm thầm một mình không có giáo dân tham dự”.

Các tổ chức tôn giáo tích cực tham gia phòng, chống dịch. Ảnh: MTTQVN
Các tổ chức tôn giáo tích cực tham gia phòng, chống dịch. Ảnh: MTTQVN

Các Tòa giám mục đồng loạt ra thông báo gửi chức sắc, tu sĩ, tín đồ trên địa bàn đề nghị tiếp tục thực hiện nghiêm các pháp phòng chống dịch COVID-19 và tích cực tham gia ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống dịch COVID-19.

Giám mục các giáo phận đã có văn thư hướng dẫn tín đồ cử hành phục vụ trong Tuần thánh, để mọi tín đồ được thực hiện các lễ nghi theo nghi thức của giáo hội, chăm lo đời sống tâm linh của tín đồ trong hoàn cảnh mới.

Ra thông báo đến toàn thể chức sắc, tu sĩ, tín đồ trong giáo phận thực hiện thay đổi nghi thức trong thực hành để hạn chế tiếp xúc. Trong đó, đề nghị các linh mục tạm ngưng đặt tay chúc lành cho các em thiếu nhi, đến nhà thờ phải đeo khẩu trang, trong các cơ sở tôn giáo bố trí dung dịch sát khuẩn; vận động tín đồ vệ sinh khuôn viên cơ sở thờ tự...

Cùng với chính quyền, các ngành chức năng thì văn bản của các tổ chức tôn giáo đã gia tăng hiệu quả trong việc tuyên truyền, hướng dẫn, động viên, giao trách nhiệm xã hội cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ thực hiện phòng chống đại dịch.

TS. Lê Thị Liên - Viện trưởng Viện nghiên cứu chính sách tôn giáo Ban Tôn giáo Chính phủ
TIN LIÊN QUAN

Huy động nguồn lực của các tôn giáo tham gia phòng, chống dịch COVID-19

Phạm Đông |

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, các cán bộ, công chức Ban Tôn giáo Chính phủ tăng cường thực hiện nhiệm vụ tại các tỉnh phía Nam cần tạo ra sức mạnh toàn dân, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của các tôn giáo để chung tay cùng cộng đồng chống dịch.

Các tôn giáo chung tay trong phòng, chống và đẩy lùi đại dịch COVID-19

Phạm Đông |

Thời gian qua, các tôn giáo ở Việt Nam đã tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19 với nhiều mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta ngăn chặn, từng bước đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Khuyến khích sinh hoạt tôn giáo theo hình thức online để phòng chống dịch

Phạm Đông |

Bộ Nội vụ khuyến khích thực hiện các sinh hoạt tôn giáo theo hình thức online, trực tuyến; vận động chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo và nhân dân khai báo y tế online trên tokhaiyte.vn và đăng ký tiêm vaccine phòng COVID-19 với chính quyền, góp phần ngăn chặn dịch bệnh.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Huy động nguồn lực của các tôn giáo tham gia phòng, chống dịch COVID-19

Phạm Đông |

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, các cán bộ, công chức Ban Tôn giáo Chính phủ tăng cường thực hiện nhiệm vụ tại các tỉnh phía Nam cần tạo ra sức mạnh toàn dân, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của các tôn giáo để chung tay cùng cộng đồng chống dịch.

Các tôn giáo chung tay trong phòng, chống và đẩy lùi đại dịch COVID-19

Phạm Đông |

Thời gian qua, các tôn giáo ở Việt Nam đã tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19 với nhiều mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta ngăn chặn, từng bước đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Khuyến khích sinh hoạt tôn giáo theo hình thức online để phòng chống dịch

Phạm Đông |

Bộ Nội vụ khuyến khích thực hiện các sinh hoạt tôn giáo theo hình thức online, trực tuyến; vận động chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo và nhân dân khai báo y tế online trên tokhaiyte.vn và đăng ký tiêm vaccine phòng COVID-19 với chính quyền, góp phần ngăn chặn dịch bệnh.