Các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi chủ động ứng phó với thiên tai

Vũ Long |

Các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi chủ động ứng phó với thiên tai nguy hiểm.

Ngày 11.2.2022, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, Chống thiên tai đã có văn bản gửi Ban Chỉ huy Phòng, Chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi đề nghị chủ động ứng phó với lốc, sét, mưa đá, rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển.

Văn bản nhấn mạnh:

Theo bản tin của Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 12-13.2.2022, khu vực Bắc Bộ có mưa 30-50mm, có nơi trên 70mm,nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày 13.2.2022, vùng núi và trung du Bắc Bộ có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết; vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-3m.

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, Chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, Chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố chủ động thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động phòng tránh rét hại, băng giá, mưa lớn kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra.

Triển khai các biện pháp an toàn cho người, cây trồng và vật nuôi, đặc biệt là đối với vùng núi cao có khả năng nhiệt độ xuống thấp. Thông báo, hướng dẫn cho khách du lịch ở khu vực vùng núi, nhất là những ngày nghỉ cuối tuần lượng khách du lịch tăng cao để đảm bảo an toàn.

Thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra...

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Nhiều tỉnh khẩn trương chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá

Vũ Long |

Các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá...

Ứng phó với lũ lớn trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định

Vũ Long |

Các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định khẩn trương ứng phó với lũ lớn trên các sông.

Tiếp tục chủ động phòng chống, ứng phó với rét đậm, rét hại

Vũ Long |

Từ nay đến sau Tết còn nhiều đợt rét đậm, rét hại có khả năng gây băng giá nhiều nơi, cần chủ động ứng phó.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhiều tỉnh khẩn trương chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá

Vũ Long |

Các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá...

Ứng phó với lũ lớn trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định

Vũ Long |

Các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định khẩn trương ứng phó với lũ lớn trên các sông.

Tiếp tục chủ động phòng chống, ứng phó với rét đậm, rét hại

Vũ Long |

Từ nay đến sau Tết còn nhiều đợt rét đậm, rét hại có khả năng gây băng giá nhiều nơi, cần chủ động ứng phó.