Các tỉnh triển khai ứng phó với rét đậm và gió mạnh trên biển

Vũ Long |

Các tỉnh, thành phố tại Bắc Bộ và các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau yêu cầu ứng phó với rét đậm, gió mạnh trên biển.

Ngày 22.11.2021, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, Chống thiên tai đã có văn bản gửi Ban Chỉ huy Phòng, Chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau yêu cầu ứng phó với gió mạnh trên biển và rét đậm.

Văn bản nêu rõ: Theo tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 22.11, ở Bắc Bộ trời chuyển rét, có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao dưới 8 độ C; khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C.

Ở vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-4m; khu vực vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và khu vực giữa biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2-3m.

Để chủ động ứng phó với rét đậm và gió mạnh trên biển, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, Chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố thuộc Bắc Bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau triển khai ứng phó, cụ thể:

Ban Chỉ huy Phòng, Chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố Bắc Bộ theo dõi sát diễn biến thời tiết, thông tin kịp thời đến chính quyền và nhân dân, chủ động triển khai các biện pháp an toàn cho người, cây trồng và vật nuôi, đặc biệt là đối với các tỉnh miền núi phía Bắc có khả năng nhiệt độ xuống thấp. Thực hiện nghiêm các nội dung tại văn bản số 115/QGPCTT ngày 8.11.2021 của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai về việc chủ động phòng, chống rét đậm, rét hại mùa đông 2021-2022.

Ban Chỉ huy Phòng, Chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mùa Đông Bắc; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn...

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Chủ động phòng chống rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Vũ Long |

Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại kéo dài.

Dự báo thời tiết: Đợt rét đậm từ Trung Quốc ảnh hưởng ra sao?

Khánh Minh |

Dự báo thời tiết ngày 8.11 cho biết, đợt rét đậm từ Trung Quốc đã ảnh hưởng đến hầu hết phía đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ Việt Nam.

Bao giờ không khí lạnh tràn về miền Bắc gây rét đậm, nắng nóng kết thúc?

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, tối và đêm ngày 7.11, không khí lạnh cường độ mạnh sẽ ảnh hưởng đến hầu khắp các tỉnh Bắc Bộ, bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến trung Trung Bộ. Trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C, vùng núi 12 - 15 độ C, vùng núi cao dưới 8 độ C.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Chủ động phòng chống rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Vũ Long |

Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại kéo dài.

Dự báo thời tiết: Đợt rét đậm từ Trung Quốc ảnh hưởng ra sao?

Khánh Minh |

Dự báo thời tiết ngày 8.11 cho biết, đợt rét đậm từ Trung Quốc đã ảnh hưởng đến hầu hết phía đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ Việt Nam.

Bao giờ không khí lạnh tràn về miền Bắc gây rét đậm, nắng nóng kết thúc?

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, tối và đêm ngày 7.11, không khí lạnh cường độ mạnh sẽ ảnh hưởng đến hầu khắp các tỉnh Bắc Bộ, bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến trung Trung Bộ. Trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C, vùng núi 12 - 15 độ C, vùng núi cao dưới 8 độ C.