Các tỉnh ĐBSCL hoả tốc kiến nghị Trung ương tạm dừng cho người dân về quê

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Trước tình trạng người dân ồ ạt về quê tự phát; các địa phương ĐBSCL đã kiến nghị lên Thủ tướng và Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ đề nghị tạm ngưng cho người dân tự ý về quê…

Cà Mau

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, ông Huỳnh Quốc Việt vừa ký băn bản hỏa tốc gửi Thủ tướng và Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ về tình trạng người dân ở TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai và Long An tự phát trở về địa phương.

Văn bản cho biết, hiện nay có rất nhiều người tự phát tụ tập thành đoàn, di chuyển về các tỉnh ở ĐBSCL, trong đó có tỉnh Cà Mau. Trong 2 ngày qua, đã có 1.281 người dân tự phát về đến Cà Mau và dự kiến có khả năng sẽ còn nhiều người hơn nữa trong những ngày tới.

Trong điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu cách ly, điều trị của tỉnh rất khó khăn, hạn chế, không đáp ứng đủ nhu cầu cách ly tập trung đối với người ngoài tỉnh tự phát trở về và khả năng điều trị nếu có ca nhiễm bệnh chiếm tỷ lệ cao trong nhóm người về. Bên cạnh đó, tỉ lệ tiêm vaccine của tỉnh Cà Mau vẫn còn khá thấp (13,9% dân số). Vì vậy, nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới là rất cao.

Người dân đi xe máy về quê mệt mỏi tại các chốt kiếm soát. Ảnh: Tạ Quang.
Người dân đi xe máy về quê mệt mỏi tại các chốt kiếm soát. Ảnh: Tạ Quang.

Tỉnh Cà Mau kiến nghị, Thủ tướng Chính phủ và Tổ công tác đặc biệt xem xét, chỉ đạo các tỉnh, thành trong khu vực tăng cường hơn nữa việc kiểm soát người dân tự phát trở về các địa phương. Khi đảm bảo đủ điều kiện, các địa phương sẽ phối hợp với các tỉnh, thành trong “Khu vực” để thống nhất phương án, tổ chức đón người dân trở về địa phương đảm bảo an toàn.

Dự kiến những ngày tiếp theo, dòng người từ các tỉnh thành Đông Nam Bộ sẽ tiếp tục tục đổ về Cà Mau. Tỉnh này cũng đã bố trí khu đất trống tại phường 5, TP.Cà Mau để bà con tạm thời tập trung tại đây.

Người lao động tự phát về tỉnh Cà Mau đang tập trung tại trường học chờ cách ly theo quy định. Ảnh: Nhật Hồ
Người lao động tự phát về tỉnh Cà Mau đang tập trung tại trường học chờ cách ly theo quy định. Ảnh: Nhật Hồ

Sóc Trăng

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Sóc Trăng, từ ngày 30.9 đến ngày 3.10, số lượng người dân Sóc Trăng từ các tỉnh, thành phố tự phát trở về địa phương bằng các phương tiện cá nhân quá nhiều (trên 24.000 người). Chỉ tính riêng trong đêm 2.10 rạng sáng ngày 3.10, tại tỉnh Sóc Trăng đã có trên 16.000 người trở về địa phương, vượt quá khả năng cách ly, điều trị của tỉnh.

Ngày 3.10, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn chính thức có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVD-19; Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ kiến nghị chỉ đạo các tỉnh phía Nam siết chặt kiểm soát, không để người dân tự ý ra khỏi địa bàn trong thời gian 15 ngày. Việc này để giúp các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức cách ly, điều trị đối với công dân đã trở về trong những ngày qua.

“Nếu TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An không siết chặt quản lý người dân thì các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long sẽ không thể kiểm soát được dịch bệnh”, văn bản nêu.

Bữa cơm vội dọc đường của những người đi xe máy về quê. Ảnh: Tạ Quang.
Bữa cơm vội dọc đường của những người đi xe máy về quê. Ảnh: Tạ Quang.

Kiên Giang

Ghi nhận tại Kiên Giang, tỉnh này đến nay đã tiếp nhận trên 7.000 người dân đi xe máy về quê an toàn. Trong đó, tại huyện Tân Hiệp đã tiếp nhận trên 4.000 người, qua xét nghiệm nhanh đã phát hiện 4 trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2.

Tại các chốt cửa ngõ khác của tỉnh Kiên Giang trên tuyến Quốc lộ 61 thuộc địa bàn giáp giữa huyện Gò Quao với tỉnh Hậu Giang, đường tỉnh thuộc huyện Giồng Riềng tiếp giáp với TP.Cần Thơ và Hậu Giang đã tiếp nhận trên 3.000 người đi xe máy về quê. Trong đó, qua xét nghiệm nhanh và PCR phát hiện có 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và đã đưa đi cách ly điều trị. Số còn lại được lực lượng Công an và chính quyền địa phương hỗ trợ đưa về quê an toàn.

Người dân Kiên Giang sau khi được tiếp nhận sẽ được phục vụ thức ăn, nước uống miễn phí và được lực lượng Cảnh sát giao thông dẫn đường về địa phương. Ảnh: PV
Người dân Kiên Giang sau khi được tiếp nhận sẽ được phục vụ thức ăn, nước uống miễn phí và được lực lượng Cảnh sát giao thông dẫn đường về địa phương. Ảnh: PV

Trà Vinh

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh cho biết, từ trước khi TP.HCM nới lỏng giãn cách xã hội, đã có rất nhiều người tự phát đi xe máy về địa phương. Đây là những người về từ vùng dịch, khả năng dương tính rất cao. Trong khi tỉnh thiếu năng lực điều trị F0 và không có khả năng cách ly F1 (do hết chỗ cách ly, điều kiện kinh phí, cơ sở vật chất đang thiếu hụt,..). Từ đó, có thể dẫn tới khả năng không thể kiểm soát được dịch bệnh nếu tiếp nhận người về.

Trà Vinh đã kiến nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Trung ương và Tổ Công tác đặc biệt của Chính phủ chỉ đạo TPHCM không để bà con ra khỏi thành phố; chỉ đạo các tỉnh trên các tuyến Quốc lộ về Trà Vinh không để bà con vượt chốt như hiện nay.

Bạc Liêu

Trước đó, ngày 2.10, tỉnh Bạc Liêu cũng quyết định dừng cho học sinh trở lại trường học trực tiếp để tận dụng một số trường học làm khu cách ly sau khi tỉnh này đón hàng ngàn người về quê tự phát.

NHÓM PHÓNG VIÊN
TIN LIÊN QUAN

CSGT dẫn đoàn gần 2000 công nhân qua Bình Thuận về quê Ninh Thuận

PHẠM DUY |

Những dòng xe đi ngang Bình Thuận một cách vội vã để sớm trở về quê Ninh Thuận. Tuy nhiên khi được hỏi, cũng có công nhân cho biết sẽ quay trở lại làm việc vào thời điểm thích hợp.

An Giang: Xuyên đêm tiếp nhận 2.800 người về quê tự phát

Vũ Tiến |

Trong đêm 1.10, các lực lượng chuyên môn tỉnh An Giang đã tiếp nhận và tổ chức khám sàng lọc COVID-19 cho 2.800 người dân về quê tự phát.

Bộ GTVT yêu cầu lên phương án hỗ trợ người dân về quê

ĐÌNH TRƯỜNG |

Bộ Giao thông Vận tải vừa có công điện gửi Sở Giao thông Vận tải một số tỉnh phía Nam yêu cầu kiểm soát và phục vụ tốt người dân có nhu cầu về quê, đảm bảo trật tự, an toàn phòng chống dịch COVID-19.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

CSGT dẫn đoàn gần 2000 công nhân qua Bình Thuận về quê Ninh Thuận

PHẠM DUY |

Những dòng xe đi ngang Bình Thuận một cách vội vã để sớm trở về quê Ninh Thuận. Tuy nhiên khi được hỏi, cũng có công nhân cho biết sẽ quay trở lại làm việc vào thời điểm thích hợp.

An Giang: Xuyên đêm tiếp nhận 2.800 người về quê tự phát

Vũ Tiến |

Trong đêm 1.10, các lực lượng chuyên môn tỉnh An Giang đã tiếp nhận và tổ chức khám sàng lọc COVID-19 cho 2.800 người dân về quê tự phát.

Bộ GTVT yêu cầu lên phương án hỗ trợ người dân về quê

ĐÌNH TRƯỜNG |

Bộ Giao thông Vận tải vừa có công điện gửi Sở Giao thông Vận tải một số tỉnh phía Nam yêu cầu kiểm soát và phục vụ tốt người dân có nhu cầu về quê, đảm bảo trật tự, an toàn phòng chống dịch COVID-19.