Các tiểu thương ở chợ Quang sẽ được hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả vụ cháy

Đặng Chung |

Sau 2 ngày xảy ra vụ cháy ở chợ Quang (xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội), nhiều tiểu thương vẫn “mất ăn mất ngủ”, vì toàn bộ vốn liếng, hàng hóa của họ đã bị ngọn lửa cuốn sạch.

Chị Nguyễn Thị Hoa (có kiot bán đồ gia dụng trong chợ Quang) cho biết, sau tết, vợ chồng chị đã vay mượn gần 400 triệu đồng để nhập số lượng lớn hàng hóa về bán, nay chưa kịp thu hồi vốn đã bị cháy sạch. Hai ngày nay, cả gia đình buồn bã, chẳng ai thiết gì đến ăn uống, vừa tiếc của, vừa lo lắng chưa biết xoay xở ra sao để lấy tiền trả nợ.

Chị Ninh Thị Thủy (huấn luyện viên của phòng tập gym Green fitness & Yog tại tầng 2 của chợ Quang) cũng chung tâm trạng. Thoát chết thần kỳ sau đám cháy, chị và các nhân viên của phòng tập đều lo lắng khi công việc đem lại thu nhập giúp trang trải cuộc sống đã không còn. Toàn bộ phòng tập với các trang thiết bị máy móc trên tầng 2 của chợ Quang đã bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại khoảng 3 tỉ đồng. 

 
Chị Ninh Thị Thủy chia sẻ, phòng tập thể thao do chị làm huấn luyện viên bị thiệt hại lên đến 3 tỉ đồng. 

Chiều 2.4, chia sẻ với Lao Động, đại úy Nguyễn Tuấn Dũng - Phó trưởng Phòng cảnh sát PCCC số 7 (Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội) cho biết, sau khi khống chế được đám cháy, đơn vị đã phối hợp, bàn giao cho Công an huyện Thanh Trì và cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân gây ra vụ cháy lớn ở chợ Quang (xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội).

Trong sáng 2.4, phía UBND huyện Thanh Trì đã tiến hành họp và giao Phòng Kinh tế huyện Thanh Trì làm báo cáo khảo sát về việc hỗ trợ các tiểu thương trong vụ cháy ở chợ Quang. Phương án hỗ trợ ra sao sẽ được UBND huyện Thanh Trì xem xét và thông báo đến người dân.

"Phòng cảnh sát PCCC số 7 đã đề xuất việc hỗ trợ tiểu thương về tinh thần và vật chất, để bà con có thể hoạt động buôn bán xung quang khu chợ Quang trong thời gian chờ cải tạo chợ vừa bị cháy. Việc này lãnh đạo huyện Thanh Trì đã giao cho Phòng Kinh tế của huyện làm báo cáo, tính toán kinh phí hỗ trợ" - đại úy Dũng chia sẻ.

Theo Chủ tịch UBND xã Thanh Liệt Nguyễn Văn Phong, trước mắt, UBND xã sẽ bố trí tạm thời cho các tiểu thương bán rau quả ở khu vực bên trong chợ không bị ảnh hưởng của vụ cháy và một phần vỉa hè sát chợ. Sáng 2.4, các tiểu thương bán rau, củ đã hoạt động trở lại bình thường. Còn các hộ kinh doanh quần áo, đồ điện tử và các mặt hàng khác vẫn đang khắc phục hậu quả.

Theo ông Phong, mặc dù đám cháy không gây thương vong về người, nhưng gây thiệt hại nặng nề về tài sản. Nguyên nhân ban đầu được phán đoán do chập cháy điện hoặc do người dân đốt hương ngày rằm.

Về phía các tiểu thương, họ mong cơ quan chức năng sớm có giải pháp cụ thể, hỗ trợ thiệt hại, giúp người dân có chỗ tiếp tục buôn bán để sớm ổn định cuộc sống.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Chợ truyền thống Hà Nội: Phòng cháy chữa cháy cho có lệ?

Văn Thắng -Hà Hiền – Kim Cúc |

Các chợ đều trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy (PCCC) trong khi các tiểu thương thì không phải ai cũng biết sử dụng phương tiện phòng cháy.

Cháy ở chợ Quang (Hà Nội): Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến chậm cả tiếng?

Đặng Chung |

Đại uý Nguyễn Tuấn Dũng - Phó trưởng Phòng cảnh sát PCCC số 7 (Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội) khẳng định, một số thông tin phản ánh lực lượng PCCC đến chậm cả tiếng đồng hồ trong vụ cháy chợ Quang (Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội) là không đúng sự thật.

Nạn nhân vụ cháy ở chợ Quang kể việc bị kẻ gian lấy trộm vàng

Anh Phú |

Vụ hỏa hoạn xảy ra chiều 31.3 khiến nhiều ki-ốt hàng hóa trong khu vực chợ Quang (Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội) bị thiêu rụi. Chia sẻ với PV Báo Lao Động, chủ tiệm vàng Đức Anh cho biết, anh nghi ngờ một số đối tượng đã trà trộn, nhân lúc mọi người hoảng loạn để lấy vàng.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Hơn 4.441 tỉ đồng chăm lo đoàn viên công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán

Hà Anh |

Trước dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp công đoàn đã và đang tập trung tổ chức chăm lo cho hàng triệu đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ), đặc biệt quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết, bị giảm, thiếu, mất việc làm…

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Chợ truyền thống Hà Nội: Phòng cháy chữa cháy cho có lệ?

Văn Thắng -Hà Hiền – Kim Cúc |

Các chợ đều trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy (PCCC) trong khi các tiểu thương thì không phải ai cũng biết sử dụng phương tiện phòng cháy.

Cháy ở chợ Quang (Hà Nội): Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến chậm cả tiếng?

Đặng Chung |

Đại uý Nguyễn Tuấn Dũng - Phó trưởng Phòng cảnh sát PCCC số 7 (Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội) khẳng định, một số thông tin phản ánh lực lượng PCCC đến chậm cả tiếng đồng hồ trong vụ cháy chợ Quang (Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội) là không đúng sự thật.

Nạn nhân vụ cháy ở chợ Quang kể việc bị kẻ gian lấy trộm vàng

Anh Phú |

Vụ hỏa hoạn xảy ra chiều 31.3 khiến nhiều ki-ốt hàng hóa trong khu vực chợ Quang (Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội) bị thiêu rụi. Chia sẻ với PV Báo Lao Động, chủ tiệm vàng Đức Anh cho biết, anh nghi ngờ một số đối tượng đã trà trộn, nhân lúc mọi người hoảng loạn để lấy vàng.