Thanh Hóa:

Các thí sinh được yêu cầu đeo khẩu trang trước khi vào phòng thi

QUÁCH DU |

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, tất cả các thí sinh tại Thanh Hóa, được yêu cầu đeo khẩu trang trước khi vào phòng làm thủ tục thi.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, vào đầu giờ chiều ngày 8.8, tại hầu hết các điểm thi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, các thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT, đã đến điểm thi để làm thủ tục thi.

Kiểm tra thân nhiệt của thí sinh trước khi vào điểm thi. Ảnh: Quách Du
Kiểm tra thân nhiệt của thí sinh trước khi vào điểm thi. Ảnh: Quách Du

Ở mỗi điểm thi, các sĩ tử đều được yêu cầu đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn để phòng, chống dịch COVID-19.

Tại hội đồng thi Trường chuyên Lam Sơn (TP. Thanh Hóa), lực lượng tình nguyện viên và cán bộ thi đã tiến hành đo thân nhiệt và nhắc nhở các thi sinh đeo khẩu trang trước khi vào phòng thi.

Tại điểm thi Trường THPT chuyên Lam Sơn, các thí sinh được yêu cầu đeo khẩu trang trước khi vào phòng làm thủ tục. Ảnh: Quách Du
Tại điểm thi Trường THPT chuyên Lam Sơn, các thí sinh được yêu cầu đeo khẩu trang trước khi vào phòng làm thủ tục. Ảnh: Quách Du

Theo thông tin từ Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Thanh Hóa có 34.923 thí sinh đăng ký dự thi (trong đó, thí sinh đang học lớp 12 là 33.002; thí sinh tự do là 1.921). Toàn tỉnh sẽ bố trí 70 điểm thi với hơn 1.500 phòng thi, huy động khoảng 5.403 cán bộ tham gia công tác thi.

Một số hình ảnh các sĩ tử đến điểm thi để làm thủ tục thi.

Các đội tình nguyện có mặt ở các điểm thi để hỗ trợ thí sinh dự thi. Ảnh: Quách Du
Các đội tình nguyện có mặt ở các điểm thi để hỗ trợ thí sinh dự thi. Ảnh: Quách Du
Các đội tình nguyện có mặt ở các điểm thi để hỗ trợ thí sinh dự thi. Ảnh: Quách Du
Các đội tình nguyện có mặt ở các điểm thi để hỗ trợ thí sinh dự thi. Ảnh: Quách Du
Tại các điểm thi ở TP. Thanh Hóa như Trường chuyên Lam Sơn, Trường THPT Nguyễn Trãi và Hàm Rồng, hầu hết các thí sinh đều thực hiện việc đeo khẩu trang. Ảnh: Quách Du
Tại các điểm thi ở TP. Thanh Hóa như Trường chuyên Lam Sơn, Trường THPT Nguyễn Trãi và Hàm Rồng, hầu hết các thí sinh đều thực hiện việc đeo khẩu trang. Ảnh: Quách Du
Tại các điểm thi ở TP. Thanh Hóa như Trường chuyên Lam Sơn, Trường THPT Nguyễn Trãi và Hàm Rồng, hầu hết các thí sinh đều thực hiện việc đeo khẩu trang. Ảnh: Quách Du
Tại các điểm thi ở TP. Thanh Hóa như Trường THPT chuyên Lam Sơn, Trường THPT Nguyễn Trãi và Hàm Rồng, hầu hết các thí sinh đều thực hiện việc đeo khẩu trang. Ảnh: Quách Du
Một số thí sinh không thực hiện việc đeo khẩu trang khi đến điểm thi đã bị nhắc nhở. Ảnh: Quách Du
Một số thí sinh không thực hiện việc đeo khẩu trang khi đến điểm thi đã bị nhắc nhở. Ảnh: Quách Du
Một số thí sinh không thực hiện việc đeo khẩu trang khi đến điểm thi đã bị nhắc nhở. Ảnh: Quách Du
Một số trường hợp có thân nhiệt cao được lực lượng tình nguyện viên ghi lại để theo dõi, để phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Quách Du
Một số trường hợp có thân nhiệt cao được lực lượng tình nguyện viên ghi lại để theo dõi, nhằm phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Quách Du
QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Hà Nội: Các trường hợp F1, F2 đều tổ chức thi tốt nghiệp THPT sau

Phạm Đông - Nguyễn Hà |

Để phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu tất cả trường hợp giáo viên là trường hợp F1, F2 đều không tham gia kỳ thi; với các trường hợp thí sinh F1, F2 đều tổ chức thi sau hoặc đã xét nghiệm là âm tính thì bố trí thi phòng riêng.

Bộ GDĐT nói về độ khó của đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Đặng Chung - Thiều Trang |

Bắt đầu từ chiều 8.8, gần 900.000 thí sinh trên cả nước sẽ bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (trừ Đà Nẵng và một số khu vực của các địa phương đang có diễn biến dịch COVID-19 phức tạp). Trước khi kỳ thi diễn ra, PGS-TS Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT), Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 – có những lưu ý với thí sinh và các địa phương.

Hà Nội: Chuyển 1 điểm thi tốt nghiệp THPT do có 1 giáo viên là F1

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý cho biết đã chuyển 1 địa điểm thi tốt nghiệp THPT ở Đan Phượng do có 1 giáo viên là F1.

Gần 1 triệu thí sinh bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020: 62/63 tỉnh, TP đã sẵn sàng

Đặng Chung - Huyên Nguyễn |

Hôm nay (8.8), gần 1 triệu thí sinh của 62/63 tỉnh, thành phố bắt đầu làm thủ tục tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Đợt 1 của kỳ thi diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, có những khó khăn do khách quan mang đến, như dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, cộng thêm tình hình mưa lũ, nhưng ngành giáo dục, các địa phương cho biết đã sẵn sàng để tổ chức kỳ thi một cách an toàn, đảm bảo công bằng cho mọi thí sinh.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Chủ tịch Hà Nội: Các trường hợp F1, F2 đều tổ chức thi tốt nghiệp THPT sau

Phạm Đông - Nguyễn Hà |

Để phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu tất cả trường hợp giáo viên là trường hợp F1, F2 đều không tham gia kỳ thi; với các trường hợp thí sinh F1, F2 đều tổ chức thi sau hoặc đã xét nghiệm là âm tính thì bố trí thi phòng riêng.

Bộ GDĐT nói về độ khó của đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Đặng Chung - Thiều Trang |

Bắt đầu từ chiều 8.8, gần 900.000 thí sinh trên cả nước sẽ bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (trừ Đà Nẵng và một số khu vực của các địa phương đang có diễn biến dịch COVID-19 phức tạp). Trước khi kỳ thi diễn ra, PGS-TS Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT), Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 – có những lưu ý với thí sinh và các địa phương.

Hà Nội: Chuyển 1 điểm thi tốt nghiệp THPT do có 1 giáo viên là F1

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý cho biết đã chuyển 1 địa điểm thi tốt nghiệp THPT ở Đan Phượng do có 1 giáo viên là F1.

Gần 1 triệu thí sinh bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020: 62/63 tỉnh, TP đã sẵn sàng

Đặng Chung - Huyên Nguyễn |

Hôm nay (8.8), gần 1 triệu thí sinh của 62/63 tỉnh, thành phố bắt đầu làm thủ tục tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Đợt 1 của kỳ thi diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, có những khó khăn do khách quan mang đến, như dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, cộng thêm tình hình mưa lũ, nhưng ngành giáo dục, các địa phương cho biết đã sẵn sàng để tổ chức kỳ thi một cách an toàn, đảm bảo công bằng cho mọi thí sinh.