Các huyện, thành phố vùng xanh ở Đồng Nai lưu thông hoạt động ra sao?

HÀ ANH CHIẾN |

Các huyện, thành phố vùng xanh ở Đồng Nai như TP.Long Khánh đã áp dụng Chỉ thị 19 của Chính phủ, người dân lưu thông nội vùng, nhiều công ty trong các khu công nghiệp đã được chấp thuận mở cửa đón công nhân lưu thông đi làm trở lại bằng xe cá nhân hoặc đưa rước.

Tại TP.Long Khánh từ ngày 3.10 đã áp dụng Chỉ thị 19, người dân được đi lại ở “vùng xanh” trong nội thành phố; ngoài khu vực phạm vi công sở, trường học, bệnh viện được hoạt động dưới 20 người với điều kiện đã được tiêm vaccine hoặc điều trị khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 180 ngày; các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự là dưới 30 người. Thành phố cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu được hoạt động; riêng dịch vụ ăn uống không phục vụ tại chỗ, chỉ bán mang đi. Hoạt động vận chuyển hành hóa tuân thủ theo quy định phòng, chống dịch.

Hiện, TP.Long Khánh có 58/58 ấp, khu phố đạt tiêu chí “vùng xanh”; 15/15 phường, xã “vùng xanh”. Tỷ lệ người dân từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine phòng COVID-19 đạt 82,92%.

Trên địa bàn TP.Long Khánh, nhiều doanh nghiệp cũng đã được chấp thuận mở cửa đón công nhân trở lại làm việc, việc lưu thông được đi về hàng ngày bằng xe cá nhân hoặc đưa rước. Như tại Công ty TNHH United Jumbo (KCN Suối Tre áp dụng 3 tại chỗ đi về hàng ngày với 463 lao động); Công ty TNHH Cibao (KCN Suối Tre, với 694 lao động), Công ty TNHH Pro Well (KCN Long Khánh với 970 lao động).

Tại huyện Xuân Lộc, đến nay đã có 5 doanh nghiệp hoạt động trở lại với khoảng 7.300 công nhân. Tại TP.Long Khánh có 5.200 lao động tham gia sản xuất. Ngoài ra, mới đây Công ty TNHH Giày Dona Standard Việt Nam đã được chấp thuận cho 5.312 công nhân đi, về hàng ngày.

Ông Viên Hồng Tiến, Bí thư Huyện uỷ Xuân Lộc cho biết, từ khi mở cửa vùng xanh trên địa bàn Xuân Lộc, các doanh nghiệp hoạt động lại, tuy nhiên số người lao động chưa đông, các hoạt động nông sản đã trở lại sản xuất bình thường, các công trình xây dựng cơ bản cũng đã khởi động, các dịch vụ ăn uống đem về đã thực hiện.

Nhìn chung, tinh thần của người dân rất phấn chấn và háo hức, các doanh nghiệp phục hồi sản xuất đã giúp đảm bảo đơn hàng sản xuất theo đúng cam kết với khách hàng, giúp địa phương giảm bớt áp lực chăm lo an sinh xã hội cho công nhân.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai (CDC): Tính theo quy mô ấp, khu phố, đến nay toàn tỉnh Đồng Nai có 748 ấp, khu phố vùng xanh; Theo quy mô xã, phường là 112 xã bình thường mới.

Các huyện, thành phố vùng xanh ở Đồng Nai là Thống Nhất, Xuân Lộc, Định Quán, Cẩm Mỹ và TP.Long Khánh.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Người lao động về quê, Đồng Nai nguy cơ thiếu lao động phục hồi sản xuất

HÀ ANH CHIẾN |

Hiện nay, tỉnh Đồng Nai đang tích cực mở cửa, áp dụng vùng xanh đến tận ấp, khu phố giúp thuận tiện cho việc lưu thông, kế hoạch tái sản xuất của các doanh nghiệp cũng đang được xem xét phê duyệt. Tuy nhiên, số lượng lớn người lao động về quê sẽ gây khó khăn cho việc phục hồi kinh tế xã hội.

Người lao động về quê tự phát: Đồng Nai vận động bằng giải pháp gì?

HÀ ANH CHIẾN |

Trước tình trạng hàng trăm người lao động về quê tự phát, Đồng Nai đã đưa nhiều giải pháp để người lao động yên tâm ở lại như: Ưu tiên tiêm vaccine, Bổ sung thụ hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 68; Vận động chủ trọ tiếp tục giảm tiền nhà trọ, tiền điện nước và sớm tạo điều kiện để người dân đi làm trở lại.

Bí thư Đồng Nai yêu cầu kiểm tra phản ánh "nhận tiền để cho qua chốt"

HÀ ANH CHIẾN |

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Đồng Nai yêu cầu quân đội, công an mặc thường phục, đi xe biển trắng kiểm tra phản ánh việc nhận tiền để cho người dân qua các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Người lao động về quê, Đồng Nai nguy cơ thiếu lao động phục hồi sản xuất

HÀ ANH CHIẾN |

Hiện nay, tỉnh Đồng Nai đang tích cực mở cửa, áp dụng vùng xanh đến tận ấp, khu phố giúp thuận tiện cho việc lưu thông, kế hoạch tái sản xuất của các doanh nghiệp cũng đang được xem xét phê duyệt. Tuy nhiên, số lượng lớn người lao động về quê sẽ gây khó khăn cho việc phục hồi kinh tế xã hội.

Người lao động về quê tự phát: Đồng Nai vận động bằng giải pháp gì?

HÀ ANH CHIẾN |

Trước tình trạng hàng trăm người lao động về quê tự phát, Đồng Nai đã đưa nhiều giải pháp để người lao động yên tâm ở lại như: Ưu tiên tiêm vaccine, Bổ sung thụ hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 68; Vận động chủ trọ tiếp tục giảm tiền nhà trọ, tiền điện nước và sớm tạo điều kiện để người dân đi làm trở lại.

Bí thư Đồng Nai yêu cầu kiểm tra phản ánh "nhận tiền để cho qua chốt"

HÀ ANH CHIẾN |

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Đồng Nai yêu cầu quân đội, công an mặc thường phục, đi xe biển trắng kiểm tra phản ánh việc nhận tiền để cho người dân qua các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19.