Các hoạt động ở Hà Nội "hồi tỉnh” sau 1 tháng vượt qua đỉnh dịch COVID-19

Phạm Đông |

Hà Nội đã bước qua đỉnh dịch. Trong một tháng trở lại đây, thành phố liên tiếp ghi nhận số ca mắc COVID-19, số chuyển nặng, tử vong giảm mạnh. Khi dịch được kiểm soát, thành phố đã mở cửa trở lại toàn bộ các hoạt động dịch vụ, trẻ em được đến trường.

Hà Nội mở bung các dịch vụ, trẻ em được đến trường

Hà Nội từng ghi nhận kỷ lục 32.650 ca mắc COVID-19 vào ngày 8.3. Tuy nhiên, những ngày qua, số ca mắc đã giảm mạnh. Lãnh đạo thành phố, Sở Y tế nhận định thành phố đã qua đỉnh dịch.

Kể từ ngày 8.3 đến ngày 8.4, Hà Nội đã từng bước kiểm soát hiệu quả tình hình, cho mở lại hầu hết các hoạt động, dịch vụ và loại hình kinh doanh có điều kiện. Cụ thể, kể từ ngày 15.3, Việt Nam khôi phục hoạt động du lịch bao gồm nội địa và quốc tế. Hà Nội cũng xây dựng phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới đảm bảo an toàn theo hướng dẫn của Trung ương và Thành phố.

Cùng ngày, UBND TP. Hà Nội cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, quán ăn, uống được phép hoạt động bình thường (không quy định đóng cửa trước 21h hàng ngày), đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế và các quy định liên quan.

Từ ngày 18.3, quận Hoàn Kiếm cũng mở lại các không gian phố đi bộ trên địa bàn. Thành phố khuyến cáo người dân vẫn cần tuân thủ nghiêm quy định để phòng, chống dịch. Khi có các biểu hiện nghi ngờ bệnh (ho, sốt, khó thở, mất vị giác...), người dân không tham gia các hoạt động tại các địa điểm công cộng hay khu vực tập trung đông người như đám cưới, đám hỏi, đám tang... để đảm bảo an toàn cho nhóm người nguy cơ cao, bệnh nền.

Tiếp đó, hơn 1 triệu học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 ở Thủ đô vừa trở lại trường học trực tiếp từ ngày 6.4, sau thời gian dài học trực tuyến để phòng, chống dịch COVID-19.

Thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về tình hình học sinh đi học (bao gồm cả ca sáng và ca chiều) cho thấy, tỷ lệ học sinh tiểu học đến trường học trực tiếp rất cao. Cụ thể, tỷ lệ học sinh học trực tiếp đạt 92,05% ở cấp tiểu học; 93,11% ở cấp trung học cơ sở và 96,15% ở cấp trung học phổ thông.

Do cần thời gian chuẩn bị nhiều hơn, trong tuần này, nhiều trường chưa tổ chức học 2 buổi/ngày và hoạt động bán trú. Các nhà trường đều dự kiến sẽ tổ chức cho học sinh học 2 buổi/ngày và ăn bán trú tại trường từ ngày 12.4, ngay sau kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Biểu đồ số ca mắc mớ tại Hà Nội giảm mạnh (nguồn: Cục quản lý khám chữa bệnh)
Biểu đồ số ca mắc mới tại Hà Nội giảm mạnh (nguồn: Cục quản lý khám chữa bệnh)

Đáng chú ý, từ 0h ngày 8.4, các loại hình kinh doanh dịch vụ như karaoke, massage, quán bar, trò chơi điện tử, Internet được hoạt động trở lại. Các cơ sở này phải bảo đảm các điều kiện theo quy định, các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế và các quy định liên quan.

Cũng trong ngày hôm qua (8.4), UBND thành phố Hà Nội có văn bản số 1052/UBND-KGVX về việc cho trẻ mầm non được trở lại trường học trực tiếp và cho phép các trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên thuộc 30 quận, huyện, thị xã được tổ chức các hoạt động giáo dục. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 13.4.2022. Như vậy, toàn bộ các bậc học của Hà Nội đều được quay trở lại trường từ tuần tới.

Ca bệnh nặng, ca tử vong tiếp tục giảm mạnh

Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, ngày 8.4, trên địa bàn thành phố ghi nhận 2.897 ca COVID-19. Hiện toàn thành phố chỉ còn gần 155.000 F0 đang điều trị, theo dõi (giảm khoảng 4.000 ca so với ngày trước đó). Trong số này, 746 ca điều trị tại các bệnh viện, hơn 154.000 F0 theo dõi, cách ly tại nhà. Hiện không còn bệnh nhân điều trị tại cơ sở thu dung của thành phố hay của các quận, huyện, thị xã. Còn lại,

Về tiêm vaccine phòng COVID-19, đến nay, hơn 90% dân số từ 18 tuổi trở lên ở Hà Nội đã tiêm mũi 3 nhắc lại. Đây là số lượng tiêm bởi các trung tâm y tế quận, huyện, thị xã tại Hà Nội và các bệnh viện trung ương đóng trên địa bàn. Ngoài ra, tỷ lệ trẻ từ 15-17 tuổi được tiêm đủ 2 mũi vaccine đạt hơn 99%.

Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà, trong bối cảnh mới, một số quy định phòng, chống dịch đã không còn phù hợp thực tiễn. Vì vậy, Sở đã báo cáo UBND kiến nghị Bộ Y tế để sửa đổi một số quy định và hiện đang đợi văn bản chính thức của Bộ Y tế.

Giám đốc Sở Y tế đề nghị các quận, huyện, thị xã tiếp tục tích cực trong chiến dịch tiêm chủng, xây dựng kế hoạch tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi. Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền, khuyến khích người dân thực hiện 5K tránh tình trạng tái nhiễm…

Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng nhấn mạnh, trong những ngày vừa qua, các ca bệnh, ca bệnh nặng và số ca tử vong trên địa bàn tiếp tục giảm mạnh. Đây là con số đáng ghi nhận trong công tác phòng, chống dịch. Mặc dù các hoạt động cơ bản đã được mở cửa trở lại trong trạng thái bình thường mới, song, biến chủng của SARS-CoV-2 tiếp tục diễn biến phức tạp. Do đó, ông Chử Xuân Dũng đề nghị tất cả các cấp, ngành và các địa phương tiếp tục quan tâm, tập trung chỉ đạo, tránh lơ là, chủ quan.

Đối với các đơn vị thu dung tại cơ sở không còn bệnh nhân, Phó Chủ tịch Chử Xuân Dũng chỉ đạo phải linh hoạt thu hẹp đầu mối, thu hẹp quy mô nhưng luôn sẵn sàng hoạt động trở lại, phù hợp với tình hình dịch bệnh.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội đồng ý cho trẻ mầm non đến trường từ ngày 13.4

Phạm Đông |

Hà Nội - UBND TP.Hà Nội đồng ý cho trẻ mầm non thuộc 30 quận, huyện, thị xã được trở lại trường học trực tiếp từ ngày 13.4.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội: Một số quy định phòng chống dịch không còn phù hợp

Phạm Đông |

Hà Nội - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho biết, trong bối cảnh mới, một số quy định phòng, chống dịch đã không còn phù hợp thực tiễn. Sở đã báo cáo UBND kiến nghị Bộ Y tế để sửa đổi một số quy định và đang đợi văn bản chính thức của Bộ Y tế.

Hà Nội: Từ 0h ngày 8.4 quán karaoke, massage, bar được hoạt động trở lại

Phạm Đông |

Từ 0h ngày 8.4, các quán karaoke, massage, bar, trò chơi điện tử tại Hà Nội được hoạt động trở lại, bảo đảm các điều kiện theo quy định, các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội đồng ý cho trẻ mầm non đến trường từ ngày 13.4

Phạm Đông |

Hà Nội - UBND TP.Hà Nội đồng ý cho trẻ mầm non thuộc 30 quận, huyện, thị xã được trở lại trường học trực tiếp từ ngày 13.4.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội: Một số quy định phòng chống dịch không còn phù hợp

Phạm Đông |

Hà Nội - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho biết, trong bối cảnh mới, một số quy định phòng, chống dịch đã không còn phù hợp thực tiễn. Sở đã báo cáo UBND kiến nghị Bộ Y tế để sửa đổi một số quy định và đang đợi văn bản chính thức của Bộ Y tế.

Hà Nội: Từ 0h ngày 8.4 quán karaoke, massage, bar được hoạt động trở lại

Phạm Đông |

Từ 0h ngày 8.4, các quán karaoke, massage, bar, trò chơi điện tử tại Hà Nội được hoạt động trở lại, bảo đảm các điều kiện theo quy định, các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.