Các hồ thủy điện lớn ở Quảng Nam đồng loạt xả nước

Thanh Chung |

Các hồ thủy điện lớn ở Quảng Nam đang điều tiết xả lũ để chuẩn bị công tác ứng phó áp thấp nhiệt đới và mưa lớn trên địa bàn.

Chiều 16.10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa triển khai công tác ứng phó áp thấp nhiệt đới và mưa lớn trên địa bàn tỉnh.

Theo PCTT-TKCN tỉnh Quảng Nam, tính đến 10h cùng ngày, thủy điện sông Tranh 2 mực nước hiện tại 171,05m, lưu lượng nước về hồ 387,56 m3/s, mực nước xả 843,12 m3/s, A Vương mực nước hiện tại 376,57m, lưu lượng nước về hồ 159,55 m3/s, mực nước xả 354,75m3/s; Đak Mi 4 255,37m, lưu lượng nước về hồ 132,69 m3/s, mực nước xả 305,56 m3/s; Sông Bung 4 mực nước hiện tại 218,24m, lưu lượng nước về hồ 487,6 m3/s, mực nước xả 930 m3/s.

Ngoài ra, cũng yêu cầu về việc vận hành hạ dần mực nước hồ về mực nước cao nhất trước lũ đối với hồ thủy điện A Vương, Đak Mi 4, Sông Bung 4.

Ban Chỉ huy PCTT- TKCN tỉnh ban hành Công văn về việc vận hành điều tiết hồ chứa Sông Tranh 2 về việc đảm bảo an toàn cho vùng hạ du sông Thu Bồn.

Ông Lê Đình Bản - Giám đốc thủy điện sông Bung cho biết: “Hiện chúng tôi đang thực hiện văn bản của UBND tỉnh Quảng Nam thì thủy điện sông Bung đã bắt đầu xả nước vào 15h ngày 14.10 đến nay. Tại thời điểm hiện tại mực nước hồ 217.7m, lưu lượng nước về 529 m3/s, mực nước xả về hạ du khoảng 1000 m3/s. Sau đó, vào khoảng 15h ngày 16.10 thì mực nước hồ đưa về 217.5m (đã hạ mực nước xuống 5m) và mình tiếp tục duy trì mực nước hồ này thì mình sẵn sàng đón lũ sắp tới”.

Ông Ngô Xuân Thế - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy điện A Vương cho biết, hiện bắt đầu mưa tăng dần và khả năng sẽ xuất hiện mưa lớn ở thượng nguồn. Mực nước ở hồ thủy điện A Vương đã về mức trước lũ để đảm bảo chứa nước trong đỉnh lũ. Theo dự báo thời tiết thì khả năng mực nước về hồ khoảng 1.200m và khả năng xả lượng nước lớn về hạ du. Hiện thủy điện A Vương đang điều tiết theo chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam nên hạ du cần đề phòng nước lũ dâng.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, tính 10 giờ cùng ngày, tổng số tàu cá của tỉnh Quảng Nam đang hoạt động trên biển là: 71tàu/2.528 lao động, gồm Khu vực Trường Sa có 67 tàu/2.474 lao động (các tàu đã tránh trú an toàn tại các đảo ở Trường Sa); Khu vực Hoàng Sa có 4 tàu/42 lao động(các tàu đã được thông báo và trên đường vào khu vực tránh trú); Di chuyển vào Quảng Nam 1 tàu/9 lao động; Di chuyển vào Khánh Hòa có 2 tàu/21 lao động; Di chuyển vào Phú Yên có 1 tàu/12 lao động. Số tàu không hoạt động: 2.977 tàu/11.057 lao động. Tàu vận tải neo đậu tại Cù Lao Chàm: 08 tàu/84 thuyền viên.

Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp với Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 triển khai chương trình “Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ”.

Chương trình nhằm tuyên truyền, kêu gọi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân người Việt Nam trong và ngoài nước quyên góp kinh phí đến các gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra; đặc biệt là với NLĐ bị ảnh hưởng kép mưa lũ và dịch COVID-19.

Chương trình tiếp nhận tin nhắn ủng hộ từ ngày 1.9.2020 đến hết ngày 30.10.2020 với cú pháp: BL gửi 1407. Mỗi tin nhắn, bạn đã đóng góp 20.000 đồng cho các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank - chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Cuộc sống công nhân bên trong thủy điện Rào Trăng 3

Tường Minh - Hữu Long |

Phần lớn, những công nhân mất tích trong vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 đều xuất thân từ các vùng quê nghèo miền Trung. Sống và sinh hoạt giữa công trường, họ cùng chia sẻ những khó khăn, chia nhau manh áo ấm.

Lũ trên các sông Miền Trung xuống chậm vì thủy điện xả tràn

Thanh Hải |

Mưa ở miền Trung giảm hẳn, nhưng lũ trên các sông xuống chậm, một phần vì các hồ thủy điện bắt đầu xả lũ.

Đồng loạt xả lũ 3 thủy điện lớn, đề phòng ngập lụt ở vùng hạ du

Vũ Long |

3 nhà máy thủy điện lớn là Sơn La, Thác Bà, Hòa Bình đang cùng lúc mở cửa xả lũ có gây ngập lụt hạ du?

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Cuộc sống công nhân bên trong thủy điện Rào Trăng 3

Tường Minh - Hữu Long |

Phần lớn, những công nhân mất tích trong vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 đều xuất thân từ các vùng quê nghèo miền Trung. Sống và sinh hoạt giữa công trường, họ cùng chia sẻ những khó khăn, chia nhau manh áo ấm.

Lũ trên các sông Miền Trung xuống chậm vì thủy điện xả tràn

Thanh Hải |

Mưa ở miền Trung giảm hẳn, nhưng lũ trên các sông xuống chậm, một phần vì các hồ thủy điện bắt đầu xả lũ.

Đồng loạt xả lũ 3 thủy điện lớn, đề phòng ngập lụt ở vùng hạ du

Vũ Long |

3 nhà máy thủy điện lớn là Sơn La, Thác Bà, Hòa Bình đang cùng lúc mở cửa xả lũ có gây ngập lụt hạ du?