Các hãng hàng không sẵn sàng đưa công dân từ Ukraine về nước

Minh Hạnh |

Theo Cục Hàng không Việt Nam, đến thời điểm hiện tại, đơn vị này đã nhận được văn bản báo cáo của các hãng hàng không sẵn sàng thực hiện những chuyến bay đưa các công dân Việt Nam từ Ukraine về nước theo chỉ đạo của Chính phủ.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 201/CĐ-TTg ngày 26.2.2022; Công văn số 1833/BGTVT-HTQT ngày 27.2.2022 của Bộ Giao thông Vận tải về việc bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam tại Ukraine, ngày 28.2, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các hãng hàng không gồm Vietnam Airlines, VietJet Air, Bamboo Airways chuẩn bị nguồn lực (tàu bay, phi công, tiếp viên) và xây dựng phương án khai thác các chuyến bay đưa người Việt Nam và thành viên gia đình tại Ukraine về nước. Đến thời điểm hiện tại, Cục Hàng không đã nhận được văn bản báo cáo của các hãng sẵn sàng thực hiện các chuyến bay nêu trên.

Hiện tại, do việc khai thác đến Ukraine là vùng chiến sự, không thực hiện được, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết các hãng hàng không Vietnam Airlines, VietJet Air, Bamboo Airways đều đã chuẩn bị các phương án khai thác đến các điểm tại Châu Âu gồm Warsaw (Ba lan), Bucharest (Romania), Budapest (Hungary), Bratislava (Slovakia), Moscow (Nga), Minsk (Belarus) để đưa người Việt Nam và thành viên gia đình tại Ukraine về Việt Nam.

Ngoài các điểm trên, các hãng hàng không Việt Nam sẽ sẵn sàng khai thác bất cứ điểm nào khác theo phương án cụ thể của Chính phủ trên nguyên tắc đảm bảo an toàn và tạo thuận lợi tối đa cho người Việt Nam và thành viên gia đình tại Ukraine về nước.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Hàng không sẵn sàng đưa người Việt tại Ukraine về nước

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các hãng hàng không yêu cầu chuẩn bị nguồn lực, xây dựng phương án đưa công dân tại Ukraine về nước.

Hàng không sẵn sàng đưa công dân Việt Nam ở Ukraine về nước

Minh Hạnh |

Thực hiện Công điện ngày 26.2 của Thủ tướng Chính phủ, Bamboo Airways đã và đang chuẩn bị đầy đủ các phương án để vận chuyển công dân Việt Nam tại Ukraina hồi hương theo chỉ đạo từ cơ quan chức năng.

Đảm bảo máy bay bay tránh khu vực, đường hàng không bị đóng cửa, hạn chế

Minh Hạnh |

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam - ông Đinh Việt Thắng vừa ký công văn gửi Tổng công ty Hàng không Việt Nam Vietnam Airlines và các hãng hàng không Việt Nam: Vietjet, Bamboo, Pacific về thông tin vùng trời, sân bay bị đóng cửa, hạn chế do chiến sự.

Tạo thuận lợi tối đa cho du khách để hàng không tăng tốc

Đặng Tiến |

Theo Cục Hàng không Việt Nam, lượng hành khách thông qua các cảng hàng không trên cả nước trong tháng 2.2022 đạt hơn 6 triệu khách, điều này chứng tỏ lượng khách qua đường hàng không ngày càng tăng. Việc khôi phục các tuyến bay cũ cũng như mở mới các đường bay để đón đầu sự hồi phục kinh tế toàn cầu là việc cần thiết, nhưng cũng cần phải tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm thu hút khách.

Hàng không Việt trước triển vọng phục hồi

Đặng Tiến |

Với việc Việt Nam chính thức mở cửa lại hoạt động du lịch từ ngày 15.3.2022, hàng không Việt đang đứng trước triển vọng phục hồi khi dự kiến lượng khách quốc tế đi/đến Việt Nam sẽ tăng mạnh trong giai đoạn tới và sớm khôi phục trở lại như giai đoạn trước dịch COVID-19.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hàng không sẵn sàng đưa người Việt tại Ukraine về nước

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các hãng hàng không yêu cầu chuẩn bị nguồn lực, xây dựng phương án đưa công dân tại Ukraine về nước.

Hàng không sẵn sàng đưa công dân Việt Nam ở Ukraine về nước

Minh Hạnh |

Thực hiện Công điện ngày 26.2 của Thủ tướng Chính phủ, Bamboo Airways đã và đang chuẩn bị đầy đủ các phương án để vận chuyển công dân Việt Nam tại Ukraina hồi hương theo chỉ đạo từ cơ quan chức năng.

Đảm bảo máy bay bay tránh khu vực, đường hàng không bị đóng cửa, hạn chế

Minh Hạnh |

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam - ông Đinh Việt Thắng vừa ký công văn gửi Tổng công ty Hàng không Việt Nam Vietnam Airlines và các hãng hàng không Việt Nam: Vietjet, Bamboo, Pacific về thông tin vùng trời, sân bay bị đóng cửa, hạn chế do chiến sự.

Tạo thuận lợi tối đa cho du khách để hàng không tăng tốc

Đặng Tiến |

Theo Cục Hàng không Việt Nam, lượng hành khách thông qua các cảng hàng không trên cả nước trong tháng 2.2022 đạt hơn 6 triệu khách, điều này chứng tỏ lượng khách qua đường hàng không ngày càng tăng. Việc khôi phục các tuyến bay cũ cũng như mở mới các đường bay để đón đầu sự hồi phục kinh tế toàn cầu là việc cần thiết, nhưng cũng cần phải tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm thu hút khách.

Hàng không Việt trước triển vọng phục hồi

Đặng Tiến |

Với việc Việt Nam chính thức mở cửa lại hoạt động du lịch từ ngày 15.3.2022, hàng không Việt đang đứng trước triển vọng phục hồi khi dự kiến lượng khách quốc tế đi/đến Việt Nam sẽ tăng mạnh trong giai đoạn tới và sớm khôi phục trở lại như giai đoạn trước dịch COVID-19.