Các giải pháp giúp TP.HCM kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 15.9

MINH QUÂN |

Để đạt mục tiêu TP.HCM kiểm soát được dịch trước ngày 15.9 mà Nghị quyết 86 của Chính phủ đề ra, TPHCM sẽ tăng cường chống dịch theo 2 giai đoạn - từ ngày 15.8 đến 31.8 và từ ngày 1.9 đến ngày 15.9, mỗi giai đoạn xác định giải pháp cụ thể, quyết liệt.

Giảm F0 trong khu phong tỏa

Ngày 13.8, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho biết, dự báo sau ngày 15.8, số người mắc COVID-19 vẫn ở mức khoảng 3.000 ca/ngày.

Do đó, nếu không quyết liệt, triệt để thực hiện chống dịch mạnh mẽ thì khó giữ vững thành quả, thậm chí tình hình có thể xấu đi vì dịch đã thấm sâu tại TPHCM.

Theo ông Đức, thực hiện Nghị quyết 86 của Chính phủ, TPHCM phố sẽ tăng cường chống dịch theo 2 giai đoạn - từ ngày 15.8 đến 31.8 và từ ngày 31.8 đến ngày 15.9, mỗi giai đoạn xác định giải pháp cụ thể, quyết tâm đến ngày 15.9 sẽ kiểm soát được dịch bệnh.

Trong đó, biện pháp giãn cách xã hội vẫn là điều quan trọng nhất trong thời gian tới, đặc biệt đối với những khu vực cách ly, phong tỏa bởi gần 80% F0 được phát hiện tại đây.

Để kéo giảm được số ca mắc mới trong khu phong tỏa, thành phố cần thực hiện nghiêm việc cách ly giữa nhà với nhà.

"Nếu thật sự giãn cách nhà với nhà sẽ cách ly được điều kiện lây lan và nhà nào không có F0 thì sẽ được bảo vệ. Trong trường hợp xấu nhất, một gia đình có F0 thì sẽ lây lan trong gia đình đó, hạn chế khả năng lây bệnh sang gia đình khác" - Phó Chủ tịch UBND TPHCM thông tin.

Ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TPHCM. Ảnh: Minh Quân
Ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TPHCM. Ảnh: Minh Quân

Trong công tác bóc tách F0, thành phố xác định xét nghiệm cũng rất quan trọng, cần thực hiện theo chiến lược có trọng tâm trọng điểm, không lãng phí nguồn lực, tài nguyên. Đây là căn cứ quan trọng mở rộng vùng xanh, đưa các vùng xanh về trạng thái bình thường mới.

Trong đó, ở các khu phong tỏa phải xét nghiệm thực sự khoa học, sớm bóc tách F0 giảm nguồn lây, kết hợp với cách ly gia đình với gia đình, người với người. Nếu làm tốt, sẽ giảm mạnh F0 trong khu phong tỏa.

"Nếu giảm được khoảng 50% số F0 trong khu phong tỏa thì thành phố sẽ giảm hàng nghìn ca mỗi ngày" - ông Đức nói.

Chăm sóc tốt F0 để giảm tỉ lệ tử vong

Theo ông Dương Anh Đức, nhiệm vụ quan trọng khác trong thời gian tới là giảm tỉ lệ F0 chuyển nặng và tử vong.

Để làm được kết quả này, TPHCM sẽ sàng lọc, phân loại, tổ chức điều trị hiệu quả ở tất cả tầng điều trị F0. Theo đó, sẽ phân loại kết hợp với điều phối hiệu quả của Trung tâm 115, khai thác tốt nguồn lực và năng lực điều trị thì tình hình sẽ được cải thiện.

"TPHCM đã nâng cấp năng lực các bệnh viện tầng 2, tầng 3 trong tháp điều trị 5 tầng. Ngành Y cũng huy động nguồn lực điều trị bệnh nhân nặng nhằm giảm bớt áp lực cho các tầng trên cùng. Đồng thời, TP.HCM cũng quan tâm củng cố khả năng cung cấp ôxy cho trường hợp mắc bệnh. Nhiều trường hợp được cung cấp ôxy kịp thời, có thiết bị trợ thở tốt sẽ cứu được nhiều người" - ông Dương Anh Đức chia sẻ.

Theo Phó Chủ tịch TP.HCM, toàn thành phố có hơn 10.400 F0 không có triệu chứng đang được điều trị tại nhà và có 12.290 F0 đã được điều trị trên 7 ngày và có thể về cách ly theo dõi tại nhà.

Do đó, TP.HCM sẽ chăm lo về tâm lý, nhu cầu lương thực để người dân yên tâm ở trong nhà, hỗ trợ về điều trị, tư vấn theo dõi và củng cố nền tảng sức khỏe của các F0.

"Điều này sẽ giúp các F0 sẽ có tinh thần tốt, chủ động cải thiện sức khỏe, hạn chế việc trở nặng và giảm áp lực lên tầng trên" - ông Đức nói.

Chuẩn bị tâm lý “trường kỳ kháng chiến”

Theo ông Phan Văn Mãi - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, từ nay đến ngày 15.9, TP.HCM cố gắng chuyển biến tình hình như mục tiêu mà Nghị quyết 86 của Chính phủ đặt ra. TP.HCM đang khẩn trương cùng Bộ Y tế xây dựng mục tiêu của Nghị quyết 86 đến ngày 15.9 và cả sau đó.

Theo tinh thần này, thành phố sẽ xây dựng kế hoạch thực hiện đến ngày 15.9 theo hướng tiếp tục giãn cách xã hội trên tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Trong đó, từ nay đến ngày 30.8, thành phố cố gắng sàng lọc, đánh giá nguy cơ từng địa bàn theo "vùng xanh", "vùng đỏ" để có biện pháp giãn cách phù hợp. “Việc này phải làm thận trọng để dịch bệnh không lây lan” - ông Mãi nói.

Ông Phan Văn Mãi - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM. Ảnh: TTBC
Ông Phan Văn Mãi - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM. Ảnh: TTBC

Cũng theo ông Phan Văn Mãi, TPHCM xác định chiến lược trọng tâm trong 30 ngày tới là điều trị giảm tử vong trên 2 trụ cột: Chăm sóc F0 tại nhà, cộng đồng và điều trị tại bệnh viện.

Về chăm sóc F0 tại nhà và cộng đồng gồm 5 đầu việc: Nắm chặt danh sách F0 tại mỗi phường; kết nối F0 với có tư vấn viên thăm hỏi hằng ngày; cấp túi thuốc (do Bộ Y tế triển khai); lập tổ phản ứng nhanh của y tế cơ sở và sử dụng công nghệ hệ thống hóa F0 kết nối với các tầng còn lại.

"Các công việc trên thành phố đã làm, nay tổ chức lại cho bài bản hơn. Nếu thực hiện đồng bộ, hiệu quả thì có thể quản lý được 80% ca F0 tại thành phố" - ông Mãi nói.

Về việc điều trị tại bệnh viện (tầng 2 - 5), ông Mãi nhấn mạnh, mấu chốt là cung cấp ôxy. Đồng thời, thành phố rà soát lại để trang bị thêm, tổ chức sơ cấp cứu, cấp thuốc (do Bộ Y tế chỉ định, triển khai) đồng bộ từ bệnh viện dã chiến, bệnh viện quận huyện đến trung tâm hồi sức.

Từ này đến ngày 15.9, thành phố sẽ cố gắng chuyển biến tình hình thêm một bước, chứ không phải đến thời điểm đó có thể giải quyết hết dịch.

"Dịch bệnh bệnh sẽ còn kéo dài nên chuẩn bị tâm lý “trường kỳ kháng chiến”, ít nhất là đến ngày 15.9 hoặc dài hơn ở những cấp độ khác nhau như nhiều thành phố lớn trên thế giới, sau khi đạt đỉnh thì dịch vẫn còn kéo dài" - ông Mãi nói.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Loạt chốt vùng xanh ở TPHCM thực hiện chỉ một lối ra - vào

THANH CHÂN - NGỌC LÊ |

Mới đây, TPHCM có văn bản khẩn về thiết lập và bảo vệ "vùng xanh" trong công tác phòng chống dịch COVID-19 ở TPHCM. Khu vực thuộc vùng xanh ở TPHCM sẽ cấm người lạ ra vào, chỉ bố trí một lối lưu thông, đảm bảo kiểm soát 24/24.

TP.HCM sẽ tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 sau ngày 15.8

MINH QUÂN |

Ông Phan Văn Mãi - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM - cho biết, thành phố sẽ tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 sau ngày 15.8.

TP.HCM tiêm 1 triệu liều vaccine Vero Cell từ hôm nay (13.8)

MINH QUÂN |

Từ ngày 13.8, TP.HCM chính thức sử dụng 1 triệu liều vaccine Vero Cell để tiêm phòng cho người dân trên nguyên tắc tình nguyện.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Loạt chốt vùng xanh ở TPHCM thực hiện chỉ một lối ra - vào

THANH CHÂN - NGỌC LÊ |

Mới đây, TPHCM có văn bản khẩn về thiết lập và bảo vệ "vùng xanh" trong công tác phòng chống dịch COVID-19 ở TPHCM. Khu vực thuộc vùng xanh ở TPHCM sẽ cấm người lạ ra vào, chỉ bố trí một lối lưu thông, đảm bảo kiểm soát 24/24.

TP.HCM sẽ tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 sau ngày 15.8

MINH QUÂN |

Ông Phan Văn Mãi - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM - cho biết, thành phố sẽ tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 sau ngày 15.8.

TP.HCM tiêm 1 triệu liều vaccine Vero Cell từ hôm nay (13.8)

MINH QUÂN |

Từ ngày 13.8, TP.HCM chính thức sử dụng 1 triệu liều vaccine Vero Cell để tiêm phòng cho người dân trên nguyên tắc tình nguyện.