Các doanh nghiệp hỗ trợ 2 huyện Đan Phượng và Phúc Thọ chống dịch

Trần Thế Vinh |

Sáng ngày 17.9, các doanh nghiệp gồm Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao Toàn Cầu (Toàn Cầu JSC), Công ty TNHH Thương mại Kim Thanh và thương hiệu Sunshine Homes đã hỗ trợ 2 huyện ngoại thành của Hà Nội là Đan Phượng và Phúc Thọ chống dịch.
Lãnh đạo huyện Đan Phượng tiếp nhận xe cứu thương của Toàn Cầu JSC. Ảnh: Trịnh Thiện.
Bí thư huyện Đan Phượng, ông Trần Đức Hải - thứ 3 từ phải sang - tiếp nhận xe cứu thương. Ảnh: Trịnh Thiện.

Cụ thể, mỗi huyện được trao tặng một xe cứu thương Toyota Hiace mới nhập khẩu kèm các thiết bị cấp cứu chuyên dụng đi kèm, trị giá 1,65 tỉ đồng; 2 máy thở hiện đại trị giá 1,6 tỉ đồng và chi phí hỗ trợ đào tạo; tiền mặt 500 triệu đồng. Tổng giá trị của gói chống dịch COVID-19 các doanh nghiệp tặng hai huyện khoảng 8 tỉ đồng.

Theo ông Lê Hữu Hòa, Phó ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện Đan Phượng, đây là huyện có nguy cơ cao đến rất cao của Hà Nội. Từ ngày 24.7 đến nay, toàn huyện có 41 ca dương tính, đến nay cơ bản đã được kiểm soát. Đây là hành động đáng được ghi nhớ của các doanh nghiệp nói trên với huyện Đan Phượng, thể hiện tình cảm lúc vui cùng chia sẻ, lúc vất vả cùng chung tay chống dịch. Thiết bị của huyện hiện đang rất thiếu và khan hiếm, có tiền cũng không mua được. Vận chuyển F1 và bệnh nhân rất vất vả, thuê xe ngoài không được, nên đây là hành động rất thiết thực và ý nghĩa của các doanh nghiệp. Ông Hòa cũng cho rằng, Đan Phượng cần sử dụng những thiết bị rất tốt này sao cho thật bền, thật hiệu quả về sau.

TGĐ Toàn Cầu JSC Nguyễn Minh Trí trao tặng huyện Đan Phượng trang thiết bị phòng chống dịch. Ảnh: Trịnh Thiện.
TGĐ Toàn Cầu JSC Nguyễn Minh Trí trao tặng huyện Đan Phượng trang thiết bị phòng chống dịch. Ảnh: Trịnh Thiện.

Tại buổi tiếp nhận, Bí thư huyện ủy huyện Phúc Thọ, ông Nguyễn Doãn Hoàn bày tỏ lòng tri ân với các tấm lòng hảo tâm và cho rằng, đây là những xe cứu thương tốt nhất, những máy thở tốt nhất. Phúc Thọ hiện chưa có ca F0 nào trong cộng đồng, là "vùng xanh" duy nhất của thủ đô, đợt hỗ trợ này của các doanh nghiệp sẽ giúp bà con trong huyện giảm bớt khó khăn và yên tâm hơn nhiều về tâm lý.

Các doanh nghiệp trao tặng huyện Phúc Thọ thiết bị phòng chống dịch. Ảnh: Trịnh Thiện.
Các doanh nghiệp trao tặng huyện Phúc Thọ trang thiết bị phòng chống dịch. Ảnh: Trịnh Thiện.

Thay mặt các doanh nghiệp, doanh nhân Nguyễn Văn Kính bày tỏ sự chân thành được góp sức với bà con chống dịch và xin được tham gia góp công sức như một thành viên của hai huyện trong giai đoạn khó khăn này.

Trần Thế Vinh
TIN LIÊN QUAN

Xây dựng các giải pháp thích ứng an toàn với dịch bệnh trong tháng 9

Ái Vân |

Nghị quyết của Chính phủ nêu rõ, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Công Thương, Tài chính... xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp thích ứng an toàn với diễn biến của dịch bệnh, trình Chính phủ trong tháng 9 năm 2021

Chuẩn bị vaccine, thuốc điều trị, oxy... để chung sống an toàn với COVID-19

VƯƠNG TRẦN |

Với tinh thần chuẩn bị kỹ lưỡng về thuốc điều trị từ sớm, hệ thống oxy trong các bệnh viện, các loại xét nghiệm nhanh với giá thành rẻ, tới đây là vaccine, chúng ta có thể tiến tới sống chung với COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Xây dựng các giải pháp thích ứng an toàn với dịch bệnh trong tháng 9

Ái Vân |

Nghị quyết của Chính phủ nêu rõ, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Công Thương, Tài chính... xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp thích ứng an toàn với diễn biến của dịch bệnh, trình Chính phủ trong tháng 9 năm 2021

Chuẩn bị vaccine, thuốc điều trị, oxy... để chung sống an toàn với COVID-19

VƯƠNG TRẦN |

Với tinh thần chuẩn bị kỹ lưỡng về thuốc điều trị từ sớm, hệ thống oxy trong các bệnh viện, các loại xét nghiệm nhanh với giá thành rẻ, tới đây là vaccine, chúng ta có thể tiến tới sống chung với COVID-19.