Các điều kiện để shipper hoạt động ở TP.Buôn Ma Thuột mùa dịch COVID-19

BẢO TRUNG |

Các trường hợp shipper chỉ được phép hoạt động, giao, nhận hàng hóa thiết yếu theo quy định trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đảm bảo các điều kiện khi có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu...

Ngày 3.8, UBND TP. Buôn Ma Thuột thông tin, vừa có chỉ đạo về việc bảo đảm các yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 đối với nhân viên giao hàng (shipper) trên địa bàn.

Theo đó, từ ngày hôm nay (3.8) cho đến khi có thông báo mới, các shipper chỉ được phép hoạt động, giao, nhận hàng hóa thiết yếu theo quy định trên địa bàn thành phố đảm bảo các điều kiện khi có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (theo phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên) trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu; có đơn giao hàng thể hiện rõ địa chỉ giao nhận hàng (tuyến đường, địa chỉ) và sổ nhật ký giao hàng.

Nhóm đối tượng này phải thực hiện nghiêm Thông điệp 5K của Bộ Y tế và các quy định về phòng, chống dịch khi giao nhận hàng hóa trong điều kiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Các trường hợp shipper không bảo đảm các điều kiện nêu trên thì không được phép giao, nhận hàng hóa thiết yếu theo quy định. UBND thành phố yêu cầu Công an thành phố và UBND xã, phường thường xuyên tổ chức, tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

Trước đó, vào ngày 28 và 29.7, Trung tâm Y tế TP. Buôn Ma Thuột đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh triển khai lấy mẫu xét nghiệm đối với gần 600 shipper trên địa bàn thành phố, kết quả tất cả mẫu đều âm tính với SARS-CoV-2.

CDC Đắk Lắk cũng đang tính toán phương án tiêm chủng cho các shipper một khi cân đối đủ được lượng vaccine COVID-19 được phân bổ về cho địa phương.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

TP.Buôn Ma Thuột không thiếu hụt nguồn cung hàng hoá

BẢO TRUNG |

Đó là khẳng định của lãnh đạo UBND TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk trước những băn khoăn, lo lắng của người dân thành phố khi ngày mai (29.7) địa bàn bắt đầu triển khai việc mỗi người chỉ đi chợ 3 ngày /1 lần để mua sắm lương thực, thực phẩm và các hàng hóa thiết yếu.

Bệnh viện TP.Buôn Ma Thuột tạm ngưng đón bệnh nhân, phong tỏa khoa nội

BẢO TRUNG |

Sau khi ghi nhận một trường hợp bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, bệnh viện đa khoa TP.Buôn Ma Thuột đã phong tỏa khoa nội, tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân tới khám.

Diễn biến dịch phức tạp, TP.Buôn Ma Thuột tạm dừng chợ tự phát

BẢO TRUNG |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, đã yêu cầu các chợ tự phát, buôn bán vỉa hè, cửa hàng tạp hóa, buôn bán tự phát tại hộ gia đình tạm dừng hoạt động cho đến khi có thông báo cho phép hoạt động trở lại.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

TP.Buôn Ma Thuột không thiếu hụt nguồn cung hàng hoá

BẢO TRUNG |

Đó là khẳng định của lãnh đạo UBND TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk trước những băn khoăn, lo lắng của người dân thành phố khi ngày mai (29.7) địa bàn bắt đầu triển khai việc mỗi người chỉ đi chợ 3 ngày /1 lần để mua sắm lương thực, thực phẩm và các hàng hóa thiết yếu.

Bệnh viện TP.Buôn Ma Thuột tạm ngưng đón bệnh nhân, phong tỏa khoa nội

BẢO TRUNG |

Sau khi ghi nhận một trường hợp bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, bệnh viện đa khoa TP.Buôn Ma Thuột đã phong tỏa khoa nội, tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân tới khám.

Diễn biến dịch phức tạp, TP.Buôn Ma Thuột tạm dừng chợ tự phát

BẢO TRUNG |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, đã yêu cầu các chợ tự phát, buôn bán vỉa hè, cửa hàng tạp hóa, buôn bán tự phát tại hộ gia đình tạm dừng hoạt động cho đến khi có thông báo cho phép hoạt động trở lại.