Các điểm du lịch Tây Bắc kín phòng dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5

Khánh Linh |

Kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 đang đến rất gần, ngành du lịch các tỉnh Tây Bắc đã sẵn sàng mọi điều kiện để đón khách. Tính đến thời điểm này, các khách sạn, điểm lưu trú có lượt đặt phòng đạt đến trên 90% công suất.

Sau 3 năm gián đoạn vì đại dịch COVID-19, ngành du lịch các tỉnh Tây Bắc đang kỳ vọng được khôi phục trở lại, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 này.

Trao đổi với PV, ông Trần Sơn Bình - Phó giám đốc Sở Du lịch tỉnh Lào Cai cho biết: "Cho đến thời điểm này, khách du lịch đến với Lào Cai đã khá đông, công suất đặt phòng cũng đã lên đến trên 90% và chắc chắn đến dịp lễ sẽ không còn phòng trống".

Theo ông Sơn, để đảm bảo du khách sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời khi đến Lào Cai, Sở Du lịch tỉnh này đã thành lập một đoàn kiểm tra liên ngành. Đoàn sẽ kiểm tra các công tác liên quan đến việc vận chuyển khách du lịch, đảm bảo an ninh trật tự, nguồn gốc xuất xứ và giá cả hàng hóa. Việc kiểm tra sẽ bắt đầu từ chiều nay (20.4) đến sau dịp nghỉ lễ.

 
Ngành du lịch Lào Cai đã chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để đón khách du lịch. Ảnh: Phạm Bằng

"Cùng với đó, các đơn vị du lịch, lữ hành cũng sẽ tổ chức rất nhiều hoạt động độc đáo, thu hút du khách. Đặc biệt là chuỗi sự kiện hướng tới 120 năm du lịch Sa Pa.

Cụ thể, lễ hội tình yêu và Festival hoa Hồng, hoa Fansipan tổ chức vào tối 28.4, lễ hội đường phố “Mộng Mị Sa Pa” tổ chức vào chiều 29.4 và sáng 30.4, Ngày hội Văn hóa bản Mông Cát Cát từ 30.4 đến hết ngày 2.5" - ông Sơn nói thêm.

Còn với ngành du lịch Hòa Bình, tiếp tục đà tăng trưởng của năm 2022, trong quý I năm 2023, du lịch tỉnh Hòa Bình đã đạt con số ấn tượng.

 
Kỳ nghỉ lễ năm nay Hòa Bình dự kiến đón 150.000 lượt khách và doanh thu khoảng 100 tỉ đồng. Ảnh: Khánh Linh

Ông Bùi Xuân Trường - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Hòa Bình cho biết: "Toàn tỉnh đã đón gần 1,5 triệu lượt khách, tăng 64,2% so với cùng kỳ năm trước, đạt 41,4% kế hoạch năm. Tổng thu từ du lịch khoảng 1.200 tỉ đồng, tăng 33,6% so với cùng kỳ năm trước".

Hiện ở Hòa Bình có gần 500 cơ sở lưu trú. Trong đó, tại các khu nghỉ dưỡng cao cấp như Serena Resort, Avana Retreat, Mai Châu Ecolodge và một số khu nghỉ dưỡng ven hồ Hòa Bình, tính đến thời điểm này, khách đã đặt kín phòng, không còn phòng trống. 

"Kỳ nghỉ lễ năm nay, Hòa Bình dự kiến đón 150.000 lượt khách và doanh thu khoảng 100 tỉ đồng" - lãnh đạo sở Văn hoá - Thể thao & Du lịch Hòa Bình thông tin. 

 
Mộc Châu, Sơn La dự kiến sẽ tổ chức nhiều hoạt động độc đáo,hấp dẫn khách du lịch trong và sau dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5. Ảnh: Khánh Linh

Trong khi đó, thông tin từ lãnh đạo Sở VH-TT&DL tỉnh Sơn La, tỉnh này có hơn 500 khách sạn và điểm lưu trú. Trong đó, tập trung chủ yếu tại Vân Hồ, Mộc Châu. Bên cạnh đó, những địa phương như Quỳnh Nhai, Mường La những năm gần đây cũng rất có sức hút với khách du lịch trong và ngoài nước.

"Tính đến thời điểm này, lượt đặt phòng đạt trên 90% công suất, đặc biệt tại Mộc Châu, Vân Hồ gần như đã kín phòng. Đặc biệt, trong năm nay, tại điểm du lịch của Sơn La, không chỉ ngày lễ mà những dịp cuối tuần cũng có rất đông du khách.

Dự kiến, trong tháng 5 tới đây, ngành du lịch Sơn La sẽ tổ chức Ngày hội du lịch văn hóa tỉnh Sơn La "Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới"  tại Khu du lịch quốc gia Mộc Châu hứa hẹn sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn" - đại diện Sở VH-TT&DL Sơn La cho hay.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Lào Cai cấm xe tải lớn đi trên Quốc lộ 4D Sa Pa dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5

Khánh Linh |

Lào Cai - Cấm xe tải 4 trục trở lên lưu thông trên tuyến quốc lộ 4D, đoạn Lào Cai - Sa Pa trong nghỉ lễ 30.4 - 1.5.

Bình Thuận: Sẵn sàng đón du khách dịp 30.4 - 1.5 ngay dịp cao tốc vận hành

DUY TUẤN |

Kì nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30.4 – 1.5 năm nay nối tiếp nhau với thời gian nghỉ kéo dài 5 ngày và dự báo số lượng du khách đến Bình Thuận rất đông. Để đảm bảo an toàn và giúp du khách có kì nghỉ lễ thuận lợi, ngành du lịch Bình Thuận đã có sự chuẩn bị cũng như phối hợp cùng các đơn vị, địa phương để xứng tầm là điểm đến Năm Du lịch Quốc gia.

Dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, tài xế Hà Nội lo mất khách vì xe dù, bến cóc

Phạm Đông - Phương Anh |

Trong kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5, lưu lượng hành khách đi lại ở các bến xe Hà Nội dự báo tăng 300% so với ngày thường, sẽ tập trung vào một số tuyến vận tải địa phương. Dù vậy, nhiều tài xế lại lo ngại lượng khách rất ít vì khó cạnh tranh với nạn xe dù, bến cóc.

Xét xử cựu Chủ tịch tỉnh Bình Thuận tại Hà Nội

Việt Dũng |

TAND Hà Nội vừa có quyết định đưa cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai và đồng phạm ra xét xử vào ngày 10.5 tới.

Cao điểm lễ Giỗ Tổ và 30.4, lượt khách đến Tân Sơn Nhất tăng vọt 33%

KHÁNH LINH |

TP Hồ Chí Minh - Theo thông tin mới nhất từ Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trong những ngày cao điểm dịp lễ Giỗ Tổ và 30.4-1.5, lượng hành khách qua sân bay Tân Sơn Nhất lên tới 755.910 lượt khách quốc tế và nội địa, tăng gần 33% so với cùng kỳ năm 2022.

Thủ đoạn lừa đảo 2.700 tỉ đồng của "tiến sĩ dạy học làm giàu"

Việt Dũng |

Hà Nội - Phạm Thanh Hải - chủ tịch Công ty IDT lập website "hoclamgiau" tổ chức các hội thảo dạy làm giàu để huy động vốn lên tới 2.725 tỉ đồng, hứa trả lãi suất 40-50%.

Số ca mắc COVID-19 cao nhất từ đầu năm 2023, ai cần tiêm vaccine bổ sung?

AN AN - MINH HÀ |

Trong ngày 22.4 ghi nhận 2461 ca mắc COVID-19 mới - số ca cao nhất trong hơn 6 tháng qua. Trước tình hình trên, các chuyên gia y tế đã khuyến cáo một số nhóm đối tượng cần tiêm vaccine bổ sung để đảm bảo chất lượng miễn dịch.

Không có chuyện Giám đốc Quỹ tín dụng ở Lâm Đồng vỡ nợ, bỏ trốn

Phan Tuấn |

Rất đông khách hàng, thành viên đang đến rút tiền tại Quỹ Tín dụng Nhân dân Phường II, thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng), bất chấp việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng khẳng định đơn vị này không liên quan đến các trường hợp vỡ nợ như tin đồn.

Lào Cai cấm xe tải lớn đi trên Quốc lộ 4D Sa Pa dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5

Khánh Linh |

Lào Cai - Cấm xe tải 4 trục trở lên lưu thông trên tuyến quốc lộ 4D, đoạn Lào Cai - Sa Pa trong nghỉ lễ 30.4 - 1.5.

Bình Thuận: Sẵn sàng đón du khách dịp 30.4 - 1.5 ngay dịp cao tốc vận hành

DUY TUẤN |

Kì nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30.4 – 1.5 năm nay nối tiếp nhau với thời gian nghỉ kéo dài 5 ngày và dự báo số lượng du khách đến Bình Thuận rất đông. Để đảm bảo an toàn và giúp du khách có kì nghỉ lễ thuận lợi, ngành du lịch Bình Thuận đã có sự chuẩn bị cũng như phối hợp cùng các đơn vị, địa phương để xứng tầm là điểm đến Năm Du lịch Quốc gia.

Dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, tài xế Hà Nội lo mất khách vì xe dù, bến cóc

Phạm Đông - Phương Anh |

Trong kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5, lưu lượng hành khách đi lại ở các bến xe Hà Nội dự báo tăng 300% so với ngày thường, sẽ tập trung vào một số tuyến vận tải địa phương. Dù vậy, nhiều tài xế lại lo ngại lượng khách rất ít vì khó cạnh tranh với nạn xe dù, bến cóc.