Các điểm du lịch tại Cà Mau sẵn sàng đón khách dịp lễ Quốc Khánh 2.9

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Cận lễ Quốc khánh 2.9 các điểm du lịch cộng đồng có khoảng trên 200 khách đặt phòng và món ăn trước. Tại các điểm tham quan, du khách đã bắt đầu đặt tour tham quan bãi nghêu, bãi bồi, bắt ba khía…

Anh Nguyễn Hoàng Hôn, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Hoàng Hôn, ấp Rạch Thọ, xã Ðất Mũi, huyện Ngọc Hiển, chia sẻ: "Năm nay lượng khách về tham quan, trải nghiệm du lịch tại Ðất Mũi có hướng tăng và xôm tụ hơn.

Tại các điểm du lịch cộng đồng có chuẩn bị thêm phòng nghỉ riêng cho khách khi ở lại trải nghiệm xuyên đêm vừa đảm bảo an toàn, vừa thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19”.

Điểm du lịch cộng đồng Hoàng Hôn, Mũi Cà Mau sẵn sàng đón khách. Ảnh: Nhật Hồ
Điểm du lịch cộng đồng Hoàng Hôn, Mũi Cà Mau sẵn sàng đón khách. Ảnh: Nhật Hồ

Năm nay, nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 kéo dài 4 ngày. Vì vậy, các điểm tham quan du lịch tại tỉnh Cà Mau sẽ là lựa chọn của nhiều du khách trong và ngoài tỉnh. Hiện các điểm tham quan du lịch đã hoàn tất công tác chuẩn bị các sản phẩm du lịch để sẵn sàng đón khách.

Anh Tạ Huỳnh Vĩnh Trường, Trưởng ban quản lý Khu Du lịch Mũi Cà Mau cho biết: “Giá vé vẫn giữ như cũ, không tăng; chúng tôi kiểm soát chặt các khâu để không xảy ra tình trạng chặt chém du khách. Ngoài ra, thời gian qua, để du khách hài lòng với điểm đến du lịch, trải nghiệm, check in lưu niệm, khu du lịch đã trồng lại các dãy hoa, trang hoàng thêm cây cảnh, nâng cấp các hạng mục công trình để phục vụ du khách”.

Một góc trong Khu du lịch Mũi Cà Mau. Ảnh: Nhật Hồ
Một góc trong Khu du lịch Mũi Cà Mau. Ảnh: Nhật Hồ

Song song đó, tại bến ca nô để đưa đón khách trải nghiệm xuyên rừng cũng được bố trí đầy đủ phương tiện, không để du khách chờ đợi lâu và phải đảm bảo an toàn cho du khách khi tham gia trải nghiệm. Ðơn vị phối hợp với giao thông huyện kiểm tra bằng lái, giấy phép. Ðồng thời cử cán bộ kiểm tra bến, nếu phát hiện đối tượng nào lạ mặt tham gia chở du khách thì báo ngay với Ban quản lý để có hướng xử lý nghiêm.

Vườn Quốc gia U Minh Hạ nơi du lịch trải nghiệm lý thú đối với nhiều du khách. Ảnh: Nhật Hồ
Vườn Quốc gia U Minh Hạ nơi du lịch trải nghiệm lý thú đối với nhiều du khách. Ảnh: Nhật Hồ

Ông Tiêu Minh Tiên, Phó giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch, cho biết, đến nay tỉnh có 83 cơ sở lưu trú du lịch với 2.650 phòng (trong đó có 17 cơ sở được thẩm định xếp hạng từ 1-5 sao; 23 khu, điểm và hộ du lịch cộng đồng; 11 đơn vị hoạt động kinh doanh lữ hành). Ngành tiếp tục tăng cường hỗ trợ phát triển doanh nghiệp ngành du lịch, đặc biệt là các cơ sở lưu trú nhằm duy trì tiêu chuẩn đã được công nhận, xếp hạng và đảm bảo an ninh an toàn cho khách du lịch. Các cơ sở kinh doanh lưu trú, các khu, điểm du lịch tăng cường trang thiết bị, đẩy mạnh xây dựng phát triển sản phẩm, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, tinh thần trách nhiệm và văn hoá giao tiếp để phục vụ tốt khách du lịch.

Một điểm du lịch cộng đồng tại U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau. Ảnh: Nhật Hồ
Một điểm du lịch cộng đồng tại U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau. Ảnh: Nhật Hồ

Ðể phục tốt và an toàn cho du khách trong 4 ngày lễ sắp tới, ông Tiêu Minh Tiên cho biết, ngành đề nghị các khu, điểm và cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tăng cường kiểm soát, duy trì, đảm bảo chất lượng dịch vụ của đơn vị mình, bố trí đủ lực lượng hỗ trợ, cung ứng dịch vụ phục vụ để xử lý các tình huống phát sinh và hỗ trợ khách du lịch có yêu cầu. Ðảm bảo các điều kiện về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn...

Vào rừng U Minh Hạ theo chân những người ăn ong là trải nghiệm du lịch thích thú đối với nhiều du khách khi đến tỉnh Cà Mau. Ảnh: Nhật Hồ
Vào rừng U Minh Hạ theo chân những người ăn ong là trải nghiệm du lịch thích thú đối với nhiều du khách khi đến tỉnh Cà Mau. Ảnh: Nhật Hồ

Tại các khu, điểm du lịch có các dịch vụ vui chơi, giải trí dưới nước và phương tiện vận chuyển khách du lịch phải nghiêm túc thực hiện giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn giao thông, nhất là đường thuỷ nội địa. Các công ty lữ hành tuyệt đối không sử dụng các phương tiện chưa đăng ký, đăng kiểm, không đảm bảo an toàn để phục vụ khách tham quan du lịch.

Các điểm du lịch trang tri, mở thêm nhiều dịch vụ cho du khách tham  quan, trải nghiệm. Ảnh: Nhật Hồ
Các điểm du lịch trang tri, mở thêm nhiều dịch vụ cho du khách tham quan, trải nghiệm. Ảnh: Nhật Hồ

Ðặc biệt, tuân thủ nghiêm các quy định về đăng ký, niêm yết công khai giá bán hàng hoá, dịch vụ và bán đúng giá niêm yết đối với các sản phẩm, dịch vụ phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí, mua sắm, tham quan, trải nghiệm và ẩm thực của du khách; không tuỳ tiện tăng giá, ép khách, gây ảnh hưởng xấu đến ngành du lịch.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Cà Mau: Xử phạt người đưa tin sai sự thật "tố" chặt chém du khách ở Đất Mũi

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Dù nhà hàng tính tiền trong hóa đơn chỉ trên 1,2 triệu đồng nhưng người phụ nữ là du khách đăng trên Facebook cá nhân 2,5 triệu đồng. Điều đáng nói, người phụ nữ này cho rằng nhà hàng bóp họng du khách.

Cà Mau thông tin sự thật vụ bóc phốt nhà hàng ở Đất Mũi chặt chém du khách

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Hóa đơn thanh toán chỉ 1.284.000 đồng cho một số đặc sản tại Cà Mau là cua gạch son, cá thòi lòi… nhưng khi đưa lên Facebook cá nhân tăng lên đến 2,5 triệu đồng và cho rằng nhà hàng chặt chém, bóp họng khách.

Cà Mau: Đưa truyện kể Bác Ba Phi vào... du lịch

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau Trần Hiếu Hùng cho biết, ở miền Tây ai nói quá sự thật thường được ví “dóc như Bác Ba Phi”. Đây chính là thương hiệu có một không hai để khai thác du lịch qua chuyện kể.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Cà Mau: Xử phạt người đưa tin sai sự thật "tố" chặt chém du khách ở Đất Mũi

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Dù nhà hàng tính tiền trong hóa đơn chỉ trên 1,2 triệu đồng nhưng người phụ nữ là du khách đăng trên Facebook cá nhân 2,5 triệu đồng. Điều đáng nói, người phụ nữ này cho rằng nhà hàng bóp họng du khách.

Cà Mau thông tin sự thật vụ bóc phốt nhà hàng ở Đất Mũi chặt chém du khách

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Hóa đơn thanh toán chỉ 1.284.000 đồng cho một số đặc sản tại Cà Mau là cua gạch son, cá thòi lòi… nhưng khi đưa lên Facebook cá nhân tăng lên đến 2,5 triệu đồng và cho rằng nhà hàng chặt chém, bóp họng khách.

Cà Mau: Đưa truyện kể Bác Ba Phi vào... du lịch

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau Trần Hiếu Hùng cho biết, ở miền Tây ai nói quá sự thật thường được ví “dóc như Bác Ba Phi”. Đây chính là thương hiệu có một không hai để khai thác du lịch qua chuyện kể.