Các điểm du lịch kín khách, Khánh Hòa nâng mức phòng chống dịch

Phương Linh |

Trong 2 ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30.4-1.5, tỉnh Khánh Hòa đón hàng nghìn lượt khách đến thăm quan nghỉ dưỡng. Các khu du lịch, điểm đến vừa nỗ lực phục vụ du khách vừa tăng cường lực lượng đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Du khách tấp nập trên đường phố, quán ăn, điểm du lịch, các bến tàu ra đảo dòng người xếp hàng dài chờ lên tàu đi thăm quan... là hình ảnh mà hơn 1 năm nay mới xuất hiện trở lại ở thành phố biển Nha Trang.

Quảng trường 2/4 Nha Trang tấp nập người và các phương tiện trong những ngày nghỉ lễ. Ảnh: Phương Linh
Đường Trần Phú và biển Nha Trang tấp nập người và các phương tiện trong những ngày nghỉ lễ. Ảnh: Phương Linh

Ghi nhận trong 2 ngày đầu kỳ nghỉ lễ, tuyến đường trung tâm Trần Phú kẹt xe liên tục từ 7 giờ sáng đến 10 giờ và từ 4 giờ đến tối. Do lượng xe đổ về các điểm du lịch như Vinpearl, bến cảng du lịch... quá đông nên lực lượng công an giao thông đã phải tổ chức nhiều chốt để điều tiết.

Hình hảnh dãy xe lớn chở du khách đến thăm quan Chùa Long Sơn từ lâu mới xuất hiện trở lại ở Nha Trang. Ảnh: Phương Linh
Hình hảnh dãy xe lớn chở du khách đến thăm quan Chùa Long Sơn từ lâu mới xuất hiện trở lại ở Nha Trang. Ảnh: Phương Linh

Chị Nguyễn Thị Huệ (đến từ Hà Nội) cho biết, "gia đình tôi đến Nha Trang từ ngày 28.4, đã đi thăm quan nhiều nơi thấy chất lượng dịch vụ, giá cả khá ổn. Ở các điểm đến đều yêu cầu khai báo y tế, đeo khẩu trang... để đảo bảo an toàn, chúng tôi tuân thủ và cũng yên tâm hơn để chuyến đi của mình được trọn vẹn".

Ông Trần Văn Phú- Trưởng bến tàu Du lịch Nha Trang, cho biết trong hai ngày 30.4 và 1.5, bến tàu đã đón gần 15.000 lượt khách xuống tàu đi tham quan các điểm đảo trên vịnh Nha Trang như: Trí Nguyên, Hòn Mun, Hòn Tằm…

Du khách tại bến cảng du lịch Nha Trang ngày 1.5. Ảnh:Phương Linh

Công tác phòng chống dịch được đơn vị áp dụng như yêu cầu đeo khẩu trang, khử khuẩn, khai báo y tế, du khách đi theo đoàn hạn chế tiếp xúc giữa các đoàn với nhau, giảm lượng người ngồi đông tại các nhà chờ... Tuy nhiên lượng khách đông nên việc thực hiện giữ khoảng cách không thực hiện được.

Khu di tích Tháp Bà Ponagar, trong hai ngày nghỉ lễ đón khoảng 6.000 lượt khách. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Trưởng Ban quản lý Khu di tích Tháp Bà Ponagarcho biết: “Đơn vị đã bố trí đo thân nhiệt ngay tại cổng, các khu vực đều được bố trí sẵn nước khử khuẩn, mã QR CODE để du khách khai báo y tế điện tử. Nhân viên thường xuyên nhắc nhở du khách, người dân đến tham gia lễ hội phải thực hiện các khuyến cáo, bắt buộc đeo khẩu trang.

Cùng với lễ hội Tháp bà Ponagar, nhiều hoạt động như bắn pháo hoa, văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật... đã chuẩn bị trước đó Khánh Hòa đều hủy để đảm bảo an toàn. Ảnh: Phương Linh.
Cùng với lễ hội Tháp bà Ponagar, nhiều hoạt động như bắn pháo hoa, văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật... đã chuẩn bị trước đó Khánh Hòa đều hủy để đảm bảo an toàn. Ảnh: Phương Linh.

Đặc biệt trước diễn biến phức tạp dịch COVID-19, lễ hội Tháp Bà Ponagar (diễn ra từ ngày 1 đến ngày 4.5, tức từ 20 đến 23.3 âm lịch) năm nay sẽ không thực hiện phần nghi thức khai mạc, cắt giảm quy mô và thu hẹp các hoạt động so với thông lệ. Số người mỗi đoàn tham gia dâng hương tối đa chỉ 15 người và thời gian vào dâng hương khoảng 7 phút.

Trong ngày 1.5, khu vực chờ lên cáp treo sang Khu du lịch Vinpearl quá tải khi hàng nghìn người xếp hàng san sát chờ lên cáp treo. Lượng khách đến đây tăng đột biến nên số người chờ kéo dài cả km. Tất cả du khách đều được hướng dẫn đeo khẩu trang, sát khuẩn, khai báo y tế, tuy nhiên việc tuân thủ khoảng cách ở đây vẫn không thể thực hiện.

Tại xã đảo Cam Bình, từ sáng sớm bến tàu đến Bình Hưng, Bình Ba đã chen kín khách. Lực lượng dân phòng tổ chức đón khách, điều tiết và đặc biệt nhắc nhở tất cả du khách đeo khẩu trang. Trong những ngày nghỉ lễ 30-4-1.5, đảo Bình Ba đón khoảng 10.000 lượt khách.

Các cơ sở lưu trú tại đảo Bình Ba đều dán mã QR để đi khách khai báo y tế điện tử. Ảnh: Nguyễn An
Các cơ sở lưu trú tại đảo Bình Ba đều dán mã QR để đi khách khai báo y tế điện tử. Ảnh: Nguyễn An

Theo lãnh đạo địa phương, để đảm bảo cho du khách có kỳ nghỉ tại Bình Ba được vui vẻ, an toàn ban chỉ đạo phòng chống dịch, tổ phản ứng nhanh hoạt động tuần tra kiểm soát thực hiện 5K từ 6 giờ sáng. Tất cả cơ sở lưu trú đều đặt mã quét QR trước cửa để du khách khai báo y tế.

Ông Trần Việt Trung - Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa thông tin, du khách đến với Khánh Hòa dịp lễ này khá đông, lượng khách hủy tour không đáng kể. “Khách du lịch đến với Khánh Hòa đông là tín hiệu mừng, nhưng trong bối cảnh dịch bệnh chúng tôi cũng vừa mừng vừa lo. Sở đã triển khai các chỉ đạo của tỉnh đến các cơ sở kinh doanh du lịch, cử cán bộ thường xuyên theo dõi, kiểm tra nhắc nhở các đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch”-Ông Trung cho biết.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Nhiều địa phương yêu cầu người dân trở lại sau nghỉ lễ phải khai báo y tế

Bích Hà |

Để tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, nhiều tỉnh, thành đã yêu cầu những người ra khỏi địa phương trong kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5, khi quay trở về đều phải khai báo y tế.

Hà Nội: Đi chơi dịp nghỉ lễ, nhiều người đeo khẩu trang kiểu "hình thức"

Vân Trường |

Tới các điểm tham quan, giải trí ở Hà Nội, không ít người dân vẫn thờ ơ với khẩu trang. Trong khi đó, không hề thấy bóng dáng lực lượng chức năng nhắc nhở, xử phạt.

Thêm nhiều trường cho sinh viên tạm dừng đến trường sau kỳ nghỉ lễ 1.5

Trang Hà |

Đến trưa 1.5, đã có 7 trường đại học trên cả nước thông báo cho sinh viên tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến để phòng dịch COVID-19. Một số trường cũng quyết định sẽ tổ chức thi kết thúc học phần bằng hình thức online.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Nhiều địa phương yêu cầu người dân trở lại sau nghỉ lễ phải khai báo y tế

Bích Hà |

Để tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, nhiều tỉnh, thành đã yêu cầu những người ra khỏi địa phương trong kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5, khi quay trở về đều phải khai báo y tế.

Hà Nội: Đi chơi dịp nghỉ lễ, nhiều người đeo khẩu trang kiểu "hình thức"

Vân Trường |

Tới các điểm tham quan, giải trí ở Hà Nội, không ít người dân vẫn thờ ơ với khẩu trang. Trong khi đó, không hề thấy bóng dáng lực lượng chức năng nhắc nhở, xử phạt.

Thêm nhiều trường cho sinh viên tạm dừng đến trường sau kỳ nghỉ lễ 1.5

Trang Hà |

Đến trưa 1.5, đã có 7 trường đại học trên cả nước thông báo cho sinh viên tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến để phòng dịch COVID-19. Một số trường cũng quyết định sẽ tổ chức thi kết thúc học phần bằng hình thức online.