Các địa phương ven biển phía Bắc đồng loạt cấm biển

Mai Chi - Bùi Tú |

Từ 12 giờ trưa nay (ngày 3.7), các địa phương có vùng biển thuộc khu vực phía Bắc đã ra thông báo cấm các phương tiện tàu khách, tàu du lịch phải dừng hoạt động do ảnh hưởng bão số 2.

Theo đó, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Hải Phòng đã ra thông báo đình chỉ các hoạt động giao thông vận tải đường thuỷ nội địa và các khu vui chơi giải trí tại khu vực biển đảo ven sông từ 12 giờ trưa 3.7. Riêng tuyến phà Gót – Phù Long sẽ dừng hoạt động từ 15 giờ chiều 3.7.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng, tới sáng 3.7, Bộ đội biên phòng Hải Phòng thành phố đã phối hợp kiểm đếm, thông báo cho hơn 2.300 phương tiện, hơn 460 lồng bè, 350 chòi canh với hơn 8.000 lao động đang hoạt động biết vị trí, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh.

Việc tìm kiếm cứu nạn tàu NA 95899 TS chìm ở vùng biển cách đảo Bạch Long Vỹ  trước đó đã phải tạm dừng  vì gió lớn kèm mưa lớn.

Các hoạt động ven biển sẽ bị cấm trong chiều nay 3.7
Các hoạt động ven biển sẽ bị cấm trong chiều nay 3.7

Tại vùng biển Quảng Ninh, Cảng vụ đường thuỷ nội địa tỉnh đã tạm dừng cấp phép hoạt động tàu du lịch từ 11 giờ trưa 2.7, yêu cầu các phương tiện di chuyển đến điểm tránh trú bão tại khu vực vịnh Hạ Long, Cẩm Phả, Đầm Hà, Móng Cái.

Sáng ngày, 3.7, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình đã ban hành Công điện khẩn về phòng, chống bão số 2.

Theo đó, từ lúc 8h sáng ngày 3.7, tỉnh Thái Bình thực hiện lệnh cấm biển, nghiêm cấm tất cả tàu thuyền ra khơi, đồng thời tiến hành kêu gọi tàu thuyền vào bờ tìm nơi tránh trú, neo đậu an toàn. Thực hiện di dời dân trên các lều canh ngao vạng, tàu thuyền, ở nhà yếu ven biển vào bờ trước 16 giờ chiều nay. Triển khai chằng chống kho tàng, trường học, cơ quan, nhà cửa đảm bảo an toàn trước khi bão đổ bộ. Đồng thời cũng yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống bão lụt các cấp phải có mặt ở vị trí được phân công, đặc biệt là ở các điểm để kè xung yếu để thực thi nhiệm vụ, triên khai chế đô báo cáo thường xuyên.

Tại Nam Định, lúc 8 giờ sáng nay, 3.7, ông Phùng Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định cũng đã ký Công điện khẩn số 04 về phòng, chống bão số 2. Theo đó, tỉnh Nam Định sẽ thực hiện lệnh cấm biển từ 12 giờ trưa nay (3.7), đồng thời thực hiện kêu gọi tàu thuyền vào bờ, di dân ở các chòi canh ngao vạng, vùng cửa sông ven biển vào vùng an toàn trước 15 giờ chiều cùng ngày, cấm các hoạt động vui chơi trên biển, tắm biển từ 16h. Tỉnh Nam Định cũng yêu cầu các ngành, địa phương rà soát lại các điểm đê xung yếu để gia cố, chuẩn bị vật tư, phương tiện, nhận lực theo phương châm "4 tại chỗ" tại các vị trí có nguy cơ, đồng thời tiến hành lên phương án di dân ven biển, dân sống trong nhà yếu khi cần thiết.

Mai Chi - Bùi Tú
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương: Dân chặn cụm công nghiệp vì xả thải trực tiếp ra môi trường

Bùi Tú |

Hàng trăm người dân bức xúc chặn cổng vào cụm công nghiệp Lương Điền (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) vì cho rằng, các doanh nghiệp ở đây đã xả nước thải trực tiếp ra môi trường. Hậu quả của chặn cổng đã làm hàng ngàn công nhân không vào nhà máy làm việc được.

Hải Phòng: Dân lập chốt quây nhà máy gây ô nhiễm môi trường

Mai Chi |

Mấy ngày nay, hàng chục người dân thôn Kim Sơn, xã Lê Thiện, huyện An Dương, Hải Phòng đã tập trung tại cổng Nhà máy của Cty Cổ phần Thương binh Đoàn Kết (Km 78+600, quốc lộ 5, đoạn qua địa bàn xã Lê Thiện) để ngăn không cho xe chở nguyên vật liệu ra vào nhà máy vì gây ô nhiễm môi trường.

Nam Định: Công bố điểm sàn, điểm chuẩn và nguyện vọng 2 vào lớp 10 năm 2019

HUYÊN NGUYỄN |

Sở GDĐT Nam Định đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2019 sớm hơn dự kiến. Đáng chú ý, tỉnh Nam Định quy định mức điểm sàn đảm bảo chất lượng cho từng nhóm: Trường chất lượng cao; trường công lập còn lại, trường ngoài công lập.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Hải Dương: Dân chặn cụm công nghiệp vì xả thải trực tiếp ra môi trường

Bùi Tú |

Hàng trăm người dân bức xúc chặn cổng vào cụm công nghiệp Lương Điền (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) vì cho rằng, các doanh nghiệp ở đây đã xả nước thải trực tiếp ra môi trường. Hậu quả của chặn cổng đã làm hàng ngàn công nhân không vào nhà máy làm việc được.

Hải Phòng: Dân lập chốt quây nhà máy gây ô nhiễm môi trường

Mai Chi |

Mấy ngày nay, hàng chục người dân thôn Kim Sơn, xã Lê Thiện, huyện An Dương, Hải Phòng đã tập trung tại cổng Nhà máy của Cty Cổ phần Thương binh Đoàn Kết (Km 78+600, quốc lộ 5, đoạn qua địa bàn xã Lê Thiện) để ngăn không cho xe chở nguyên vật liệu ra vào nhà máy vì gây ô nhiễm môi trường.

Nam Định: Công bố điểm sàn, điểm chuẩn và nguyện vọng 2 vào lớp 10 năm 2019

HUYÊN NGUYỄN |

Sở GDĐT Nam Định đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2019 sớm hơn dự kiến. Đáng chú ý, tỉnh Nam Định quy định mức điểm sàn đảm bảo chất lượng cho từng nhóm: Trường chất lượng cao; trường công lập còn lại, trường ngoài công lập.