Các cơ sở y tế bật "báo động đỏ" phòng chống COVID-19 lây nhiễm

Thùy Linh- Đặng Chung |

Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như hiện nay, từ sự việc virus SARS-CoV-2 xâm nhập vào bệnh viện Bạch Mai, vấn đề làm thế nào để đảm bảo an toàn tại các cơ sở y tế đang trở nên bức thiết.

Kích hoạt báo động cao hơn một mức

Tại Hội nghị trực tuyến của Bộ Y tế với các sở y tế từ Hà Tĩnh trở ra và các đầu cầu tuyến huyện chiều 29.3, ông Hoàng Đức Hạnh, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho hay thực hiện chỉ đạo Bộ Y tế, UBND Hà Nội tổ chức cách ly, khoanh vùng Bệnh viện Bạch Mai.

"Trong tối 28.3, Bệnh viện Bạch Mai đã chuyển 631 người nhà bệnh nhân lên khu cách ly tập trung tại FPT Hòa Lạc.

Từ ngày 10- 26.3, Bệnh viện Bạch Mai đã chuyển 106 bệnh nhân sang 26 bệnh viện ở Hà Nội. Sở Y tế đang yêu cầu bệnh viện lấy mẫu xét nghiệm. Hà Nội cũng có 1.592 bệnh nhân được Bệnh viện Bạch Mai cho xuất viện. Hiện 1.243 trường hợp đã được rà soát, trong đó 591 mẫu được lấy mẫu, đang chờ kết quả".

Bác sĩ Đào Thiện Tiến- Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cho biết:

"Đối với cơ sở y tế ở Hà Nội như chúng tôi, đã kích hoạt báo động cao hơn một mức. Để bảo vệ nhân viên y tế, chúng tôi phân luồng chặt chẽ, kiểm tra nhiệt độ, khai báo y tế đối với người ra vào bệnh viện rất chặt, tăng cường công tác bảo hộ cho cán bộ nhân viên y tế. Qua vụ việc ở Bạch Mai, chúng tôi cũng nhận thấy đó là bài học cho cơ sở mình, dù dự báo dịch không thể nói trước được điều gì nhưng chúng tôi quyết liệt, làm hết sức mình."

"Tất cả các trường hợp bệnh nhân được chuyển từ bệnh viện Bạch Mai về đều được xếp vào một khu riêng để theo dõi, điều trị và làm xét nghiệm COVID-19.

Chúng tôi cũng động viên tinh thần cho các y bác sĩ ngay từ đầu mùa dịch, lên kế hoạch bổ sung nhân lực, chia ca, chia kíp, đảm bảo nhân lực phục vụ người bệnh lâu dài. Dù trong tình huống nào, chúng tôi cũng sẵn sàng. Đã chuẩn bị tinh thần điều trị cho các ca dương tính, và thậm chí cách ly bệnh viện nếu cần"- bác sĩ Tiến nói.

Tại một cơ sở y tế tuyến tỉnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đặc biệt chú ý đối tượng là nhân viên, cán bộ y tế. Toàn bộ cán bộ, nhân viên, người lao động phải tham gia tập huấn trực tuyến về phòng chống bệnh COVID-19 do bệnh viện tuyến trung ương tổ chức.

Đồng thời, Trung tâm cũng thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng chống dịch bệnh cho các cán bộ, nhân viên, người lao động và người bệnh tại Trung tâm. Khẩu trang, dung dịch sát trùng... phải sử dụng như vật "bất ly thân" đối với mọi người, đặc biệt là cán bộ nhân viên y tế.

Phải thực hiện khai báo y tế bắt buộc cho người ra vào bệnh viện

Còn theo GS.TS Lê Ngọc Thành - Giám đốc Bệnh viện E (Hà Nội), sau sự việc ở Bạch Mai, cần thiết nhất lúc này là các bệnh viện phải thực hiện khai báo y tế bắt buộc với tất cả người ra- vào bệnh viện.

“Tại Bệnh viện E, ngay từ đầu mùa dịch, chúng tôi đã thực hiện yêu cầu bắt buộc người ra-vào bệnh viện đều phải qua cửa an ninh để kiểm tra thân nhiệt, thực hiện khai báo y tế, dịch tễ.

Trong những ngày tới, chúng tôi sẽ thực hiện chặt chẽ hơn, như giới hạn người ra vào viện chăm sóc bệnh nhân, hạn chế tối đa việc bệnh nhân nằm viện khi không cần thiết; hạn chế tối đa việc ra ngoài viện ăn uống; khoanh vùng các dịch vụ cung ứng vật tư, thực phẩm cho bệnh viện…”- GS Lê Ngọc Thành cho biết.

Ông cũng cho rằng, các bệnh viện phải tăng cường tuyên truyền cho toàn bộ đội ngũ nhân viên y tế, kể cả người chăm sóc bệnh nhân, đến nhân viên vệ sinh trong bệnh viện về các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Ngoài ra, trong mùa dịch COVID-19, nhiều người ngại đi khám bệnh vì sợ đến chỗ đông người sẽ bị lây nhiễm.

Một giải pháp cần được triển khai là thực hiện các dịch vụ khám – chữa bệnh, tư vấn trực tuyến, để tiến tới triển khai khám theo giờ, tránh quá tải, tập trung quá đông tại bệnh viện vào cùng một thời điểm.

Thùy Linh- Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế chỉ ra nhóm có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao từ Bạch Mai

Thuỳ linh |

Bộ Y tế nhận định có 7 nhóm đối tượng có nguy cơ cao mắc COVID-19 tại Bệnh viện Bạch Mai, cần rà soát kỹ.

Bộ Y tế kêu gọi người dân hợp tác chống dịch COVID-19

Thùy Linh |

11h ngày 28.3, Bộ Y tế phát đi thông tin kêu gọi người dân hợp tác chống dịch COVID-19.

Bộ Y tế: Chưa nên sử dụng buồng khử khuẩn toàn thân để đảm bảo an toàn

Thùy Linh |

Chiều 26.3, Bộ Y tế ra khuyến cáo về việc sử dụng buồng khử khuẩn toàn thân để phòng chống COVID-19.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Bộ Y tế chỉ ra nhóm có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao từ Bạch Mai

Thuỳ linh |

Bộ Y tế nhận định có 7 nhóm đối tượng có nguy cơ cao mắc COVID-19 tại Bệnh viện Bạch Mai, cần rà soát kỹ.

Bộ Y tế kêu gọi người dân hợp tác chống dịch COVID-19

Thùy Linh |

11h ngày 28.3, Bộ Y tế phát đi thông tin kêu gọi người dân hợp tác chống dịch COVID-19.

Bộ Y tế: Chưa nên sử dụng buồng khử khuẩn toàn thân để đảm bảo an toàn

Thùy Linh |

Chiều 26.3, Bộ Y tế ra khuyến cáo về việc sử dụng buồng khử khuẩn toàn thân để phòng chống COVID-19.