Các cơ quan nhà nước ở TPHCM chuẩn bị phục vụ người dân trở lại

MINH QUÂN |

Các cơ quan nhà nước ở TPHCM đang chuẩn bị khôi phục ở trạng thái “bình thường mới” để phục vụ người dân, bên cạnh việc đảm bảo các quy định phòng chống dịch.

Hiện cơ quan, đơn vị nhà nước của TPHCM đang thực hiện phương án “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến”, bố trí tối đa 1/4 tổng số cán bộ, công nhân viên chức - lao động làm việc trực tiếp tại trụ sở.

Đối với công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục hành chính, cơ quan, đơn vị tạm ngưng tiếp nhận giải quyết trực tiếp; chỉ tiếp nhận bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, trả kết quả qua bưu chính hoặc mạng xã hội.

Nếu sau ngày 15.9, TPHCM nới lỏng giãn cách với các quy định cụ thể thì việc bố trí nhân sự làm việc tại các trụ sở, cơ quan nhà nước dự kiến nới lỏng từng phần, từng bước vận hành trở lại.

Thời gian qua, trụ sở UBND phường 14 (quận 8) đã được trưng dụng làm điểm tập kết lương thực, thực phẩm phục vụ công tác an sinh. Ông Trần Ngọc Thuận - Chủ tịch UBND phường 14 cho biết, trước ngày 15.9, số hàng trên có thể phải di dời sang nơi khác, trả lại mặt bằng làm việc cho trụ sở UBND phường.

“Chúng tôi khôi phục ở trạng thái bình thường mới để phục vụ người dân, đúng nghĩa là trụ sở hành chính và đảm bảo các quy định giãn cách, 5K theo quy định khi tiếp dân” - ông Trần Ngọc Thuận chia sẻ.

Ở quận Gò Vấp, trụ sở cơ quan hành chính UBND các phường cũng đều là điểm tập kết hàng hóa phục vụ công tác an sinh xã hội.

Bà Đào Thị My Thư - Phó Chủ tịch UBND quận Gò Vấp cho biết, nếu hoạt động trở lại, các phường sẽ dọn dẹp, phun khử khuẩn, phân công cán bộ công chức trực giải quyết hồ sơ hành chính cho người dân.

Người dân đến giao dịch sẽ tuân thủ việc khai báo y tế, khử khuẩn, đo thân thiệt, đeo khẩu trang. Đội ngũ cán bộ, công chức sẽ được trang bị các biện pháp bảo hộ phòng chống dịch khi giao dịch với người dân.

Phó Chủ tịch UBND quận 1 Nguyễn Duy An cũng cho biết quận đã có kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng trong giai đoạn nới lỏng, đảm bảo hoạt động và an toàn phòng dịch. Ngoài các thủ tục hành chính đã thực hiện trực tuyến, quận thiết lập kênh tiếp nhận hồ sơ hành chính qua Zalo và có cán bộ hướng dẫn cho người dân.

“Sau khi đã hoàn chỉnh và nộp hồ sơ qua Zalo, người dân nộp hồ sơ giấy tại hộp tiếp nhận hồ sơ. Cuối buổi, chúng tôi sẽ khử khuẩn trước khi nhận chuyển hồ sơ cho phòng ban thụ lý” - ông Nguyễn Duy An nói.

Là địa phương đã kiểm soát được dịch, Bí thư Huyện ủy Củ Chi - Nguyễn Quyết Thắng cho biết, nếu sau ngày 15.9, huyện Củ Chi được giảm cấp độ giãn cách xã hội, chuyển sang áp dụng theo Chỉ thị 15 của Chính phủ, huyện sẽ xem xét việc tiếp nhận trực tiếp đối với một số thủ tục, hồ sơ hành chính.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Có thể TPHCM hết tháng 9 mới kiểm soát được dịch

MINH QUÂN |

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, có thể TPHCM không hoàn thành mục tiêu cơ bản kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 15.9 theo Nghị quyết 86 của Chính phủ, mà chỉ có một số quận, huyện hoàn thành. Do đó, TPHCM phải “xin thêm” một thời gian nữa, có thể tới hết tháng 9.

Hai cơ sở để TPHCM xây dựng kế hoạch phục hồi kinh tế

MINH QUÂN |

Chiến lược tổng thể phòng chống dịch của ngành y và sự trợ lực từ tổ công tác về phục hồi kinh tế sau dịch của Chính phủ là cơ sở để TPHCM xây dựng kế hoạch phục hồi kinh tế sau ngày 15.9.

TPHCM nghiên cứu mở cửa kinh tế gắn với thẻ xanh, thẻ vàng COVID-19

MINH QUÂN |

TPHCM sẽ từng bước nới lỏng giãn cách xã hội, triển khai thí điểm Thẻ xanh COVID và Thẻ vàng COVID, trong đó thí điểm ưu tiên mở cửa một số lĩnh vực theo lộ trình tại quận 7, Củ Chi, Cần Giờ.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Có thể TPHCM hết tháng 9 mới kiểm soát được dịch

MINH QUÂN |

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, có thể TPHCM không hoàn thành mục tiêu cơ bản kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 15.9 theo Nghị quyết 86 của Chính phủ, mà chỉ có một số quận, huyện hoàn thành. Do đó, TPHCM phải “xin thêm” một thời gian nữa, có thể tới hết tháng 9.

Hai cơ sở để TPHCM xây dựng kế hoạch phục hồi kinh tế

MINH QUÂN |

Chiến lược tổng thể phòng chống dịch của ngành y và sự trợ lực từ tổ công tác về phục hồi kinh tế sau dịch của Chính phủ là cơ sở để TPHCM xây dựng kế hoạch phục hồi kinh tế sau ngày 15.9.

TPHCM nghiên cứu mở cửa kinh tế gắn với thẻ xanh, thẻ vàng COVID-19

MINH QUÂN |

TPHCM sẽ từng bước nới lỏng giãn cách xã hội, triển khai thí điểm Thẻ xanh COVID và Thẻ vàng COVID, trong đó thí điểm ưu tiên mở cửa một số lĩnh vực theo lộ trình tại quận 7, Củ Chi, Cần Giờ.