Các cơ quan Bình Dương sẽ trở về Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh làm việc

ĐÌNH TRỌNG |

UBND tỉnh Bình Dương đã lên kế hoạch để đưa các cơ quan đơn vị trở lại tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh làm việc từ ngày 13.9.

Ngày 10.9, UBND tỉnh Bình Dương cho biết đang xây dựng kế hoạch để sắp xếp các cơ quan đơn vị quay trở lại làm việc tại tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh từ 13.9.

Dự kiến, đợt đầu, các đơn vị đầu tiên sẽ trở lại tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương từ ngày 11-12.9 và bắt đầu làm việc từ ngày 13.9. Đợt thứ 2, 13 đơn vị sẽ chuyển vào và bắt đầu làm việc tại tòa nhà từ ngày 20.9.

Chỉ có nhân viên có kết quả âm tính mới được thực hiện việc vận chuyển hồ sơ tài liệu, trang thiết bị vào tòa nhà.

Trong quá trình hoạt động, các sở, ngành, đơn vị chỉ được bố trí 30% cán bộ làm việc ổn định tại tòa nhà, còn lại 70% làm việc trực tuyến ở nhà. 100% cán bộ làm việc trong tòa nhà sẽ được rà soát tiêm vaccine ngừa COVID-19. Mỗi tuần vào thứ 2 và thứ 5, cán bộ tòa nhà sẽ được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Các cơ quan của tỉnh Bình Dương được chia làm 2 đợt để trở lại Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh.
Các cơ quan của tỉnh Bình Dương được chia làm 2 đợt để trở lại tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh.

Sau khi trở lại UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch khi ra/vào tòa nhà để hội, họp, liên hệ công tác.

Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương được xây dựng theo kiểu tháp đôi, có 20 tầng lầu. Đây là một trong những mô hình hành chính tập trung cấp tỉnh đầu tiên, được đưa vào vận hành từ năm 2014.

Đợt dịch COVID-19 thứ 4, tỉnh Bình Dương xảy ra lây nhiễm trên diện rộng. Vì những yếu tố dịch bệnh và an toàn sức khỏe cán bộ lãnh đạo tỉnh Bình Dương, ngày 26.7, các cơ quan đơn vị đã tạm di dời ra ngoài tòa nhà làm việc.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Người tiêm vaccine sau 14 ngày được phép lưu thông ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Sau khi liên tiếp nới lỏng giãn cách xã hội ở nhiều địa phương, tỉnh Bình Dương quyết định cho phép người tiêm vaccine sau 14 ngày được phép lưu thông ra đường.

Yêu cầu Acecook tại Bình Dương báo cáo quy trình sản xuất mì Hảo Hảo

ĐÌNH TRỌNG |

Sở Công Thương Bình Dương đã có văn bản đề nghị Chi nhánh Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam tại Bình Dương báo cáo rõ vụ việc nghi vấn mì Hảo Hảo chứa chất cấm theo cảnh báo của Cơ quan An toàn thực phẩm Ireland.

Bình Dương: Người dân Thủ Dầu Một sẽ lưu thông thế nào sau ngày 10.9?

ĐÌNH TRỌNG |

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương đã đồng ý đề xuất cho người dân thành phố Thủ Dầu Một được lưu thông trong phường mình từ ngày 10.9.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Người tiêm vaccine sau 14 ngày được phép lưu thông ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Sau khi liên tiếp nới lỏng giãn cách xã hội ở nhiều địa phương, tỉnh Bình Dương quyết định cho phép người tiêm vaccine sau 14 ngày được phép lưu thông ra đường.

Yêu cầu Acecook tại Bình Dương báo cáo quy trình sản xuất mì Hảo Hảo

ĐÌNH TRỌNG |

Sở Công Thương Bình Dương đã có văn bản đề nghị Chi nhánh Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam tại Bình Dương báo cáo rõ vụ việc nghi vấn mì Hảo Hảo chứa chất cấm theo cảnh báo của Cơ quan An toàn thực phẩm Ireland.

Bình Dương: Người dân Thủ Dầu Một sẽ lưu thông thế nào sau ngày 10.9?

ĐÌNH TRỌNG |

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương đã đồng ý đề xuất cho người dân thành phố Thủ Dầu Một được lưu thông trong phường mình từ ngày 10.9.