Các chùa ở Hải Phòng dừng tổ chức lễ tập trung mùa Vu Lan để phòng dịch

Đặng Luân |

Ban Tôn giáo Sở Nội vụ Hải Phòng đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo, các chùa khuyến khích tăng, ni, phật tử các chùa với tinh thần “ai ở đâu ở đấy”; không tập trung tổ chức nghi lễ bông hồng cài áo và các nghi lễ khác trong ngày Vu lan.

Để tăng cường phòng chống, ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố trong dịp Lễ Vu lan, Ban Tôn giáo Sở Nội vụ vừa có văn bản đề nghị UBND các quận, huyện tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và thành phố về thực hiện các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trong tình hình mới.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo, các chùa thực hiện nghiêm Thông bạch 193 của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về Đại lễ Vu lan báo hiếu, khuyến khích tăng, ni, phật tử các chùa với tinh thần “ai ở đâu ở đấy”, tụng kinh Vu lan, không tập trung tổ chức nghi lễ bông hồng cài áo và các nghi lễ khác trong ngày Vu lan.

Cùng với đó, vận động tăng, ni, phật tử phát tâm ủng hộ, đóng góp nguồn lực cho các Quỹ phòng, chống dịch COVID-19, Quỹ Vaccine và giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo, các chùa xây dựng kế hoạch thăm hỏi, động viên chức sắc Phật giáo trong mùa Vu lan đảm bảo trang trọng, an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại địa phương.

Hằng năm, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Lễ Vu lan trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 7 âm lịch (thời gian có thể kéo dài trong tháng Bảy âm lịch) tại các cơ sở Phật giáo. Tuy nhiên, năm nay tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, đã có nhiều ca nhiễm bệnh lây lan nhanh tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Để tránh lây lan dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe cho người dân, các chư vị, chư tôn đức giáo phẩm của Giáo hội tiếp tục vận động tăng, ni, phật tử chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch; tăng ni các chùa đang thực hiện việc cấm túc an cư kết hạ, tu học tại chỗ, không tập trung đông người, tụng kinh cầu nguyện quốc thái, dân an trong mùa Vu lan.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

TPHCM ra khuyến cáo khẩn về phòng dịch COVID-19 mùa lễ Vu lan

Tâm An |

Trong mùa Vu lan, người tham gia các nghi lễ tôn giáo phải đeo khẩu trang và không được tập trung cùng một thời điểm quá 30 người.

Sao Việt chia sẻ xúc động nhân dịp lễ Vu lan báo hiếu

ĐÔNG DU |

Nhân lễ Vu lan báo hiếu, nhiều sao Việt gửi những tâm sự, xúc động về đấng sinh thành và gia đình.

Lễ Vu Lan báo hiếu, Lễ Phả độ gia tiên trực tuyến trên facebook

NGỌC ANH |

Năm nay, chùa Phúc Khánh tổ chức Lễ Vu Lan - Phả độ gia tiên bằng hình thức trực tuyến trên phương tiện truyền thông facebook để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

TPHCM ra khuyến cáo khẩn về phòng dịch COVID-19 mùa lễ Vu lan

Tâm An |

Trong mùa Vu lan, người tham gia các nghi lễ tôn giáo phải đeo khẩu trang và không được tập trung cùng một thời điểm quá 30 người.

Sao Việt chia sẻ xúc động nhân dịp lễ Vu lan báo hiếu

ĐÔNG DU |

Nhân lễ Vu lan báo hiếu, nhiều sao Việt gửi những tâm sự, xúc động về đấng sinh thành và gia đình.

Lễ Vu Lan báo hiếu, Lễ Phả độ gia tiên trực tuyến trên facebook

NGỌC ANH |

Năm nay, chùa Phúc Khánh tổ chức Lễ Vu Lan - Phả độ gia tiên bằng hình thức trực tuyến trên phương tiện truyền thông facebook để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.