Các chợ ở Đà Nẵng chủ động chia ngày bán hàng để phòng chống dịch

Thanh Chung |

Các tiểu thương ở các chợ trên địa bàn TP.Đà Nẵng chủ động chia ngày, luân phiên bán hàng, nhiều tiểu thương đã phải nghỉ bán để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.

Bắt đầu từ 0h ngày 30.7, các chợ trên địa TP.Đà Nẵng chỉ bán các mặt hàng thiết yếu, các gian hàng mở bán luân phiên, giãn cách và chỉ được hoạt động 50% số gian hàng mỗi ngày.

Cụ thể, khách hàng, người lao động/làm việc, người bán hàng thực hiện khai báo y tế hàng ngày khi đến chợ làm việc; thực hiện tốt thông điệp 5K; tuyệt đối không đến chợ khi có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở, thông báo ngay cho cán bộ quản lý chợ...

Các cửa hàng chủ động nghỉ bán để phòng chống dịch COVID-19.

Yêu cầu thực hiện giãn cách các sạp hàng, quầy hàng trong chợ bằng cách bố trí bán luân phiên trong ngày không quá 50% số lượng hộ tiểu thương được phép buôn bán các mặt hàng thiết yếu tại chợ (trừ các tiểu thương phân phối hàng sỉ tại chợ đầu mối Hoà Cường).

Trong chiều ngày 30.7, tất cả các chợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thực hiện nghiêm việc này.

Tại chợ Hàn, người bán các mặt hàng thịt, rau, cá tự chia ngày bán để đảm bảo chỉ có 50% gian hàng hoạt động theo quy định.

Tại chợ Hàn Đà Nẵng, các hộ kinh doanh các mặt hàng thiết yếu chủ động chia ngày để bán và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Nhiều cửa hàng bán các mặt hàng thiết yếu ở chợ Hàn cũng đã đóng cửa khi Đà Nẵng bùng phát dịch trở lại.

Ông Nguyễn Trung Thành – Trưởng Ban Quản lý chợ Hàn Đà Nẵng cho hay, sau khi có văn bản hướng dẫn của thành phố thì đã hướng dẫn những người bán hàng rau thịt chia ca theo ngày để đảm bảo. Ngoài ra, các tiểu thương bán hàng thiết yếu như đóng bao thì đa phần họ từ nghỉ trước đây rồi nên rất đảm bảo theo yêu cầu của thành phố.

“Người bán ở chợ đã giảm hơn 2/3 người và ban cũng đã giãn cách nhưng khu vực hàng thịt, rau cá để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Ngoài ra, người dân cũng ý thực được dịch bệnh nên đi chợ rất ít, không xảy ra tình trạng tập trung đông người”- ông Thành nói.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Đi chợ online nhận ngay 120.000 đồng mỗi ngày với VIB Online Plus 2in1

Phạm Hà |

Trong suốt tháng 8.2021, mỗi ngày chủ thẻ VIB Online Plus 2in1 sẽ được tặng 4 mã giảm giá 30.000 đồng cho đơn hàng Grab Mart (Grab đi chợ) từ 60.000 đồng. Đây là ưu đãi thay thế dành cho chủ thẻ Online Plus 2in1 đối với mã giảm giá dịch vụ Grab Food và Grab vận chuyển, trong bối cảnh các dịch vụ này bị hạn chế tại một số tỉnh thành.

Các chợ Đà Nẵng hoạt động 50% gian hàng, luân phiên từ 12h ngày 30.7

THUỲ TRANG |

Ngày 29.7, UBND TP.Đà Nẵng có văn bản yêu cầu các địa phương hướng dẫn các chợ chỉ bán các mặt hàng thiết yếu, các gian hàng mở bán luân phiên, giãn cách và chỉ được hoạt động 50% số gian hàng mỗi ngày.

Cảng cá và chợ "đóng cửa", người nuôi cá lồng bè ở Đà Nẵng gặp khó khăn

Thanh Chung |

Cảng cá, và nhiều chợ ở Đà Nẵng bị tạm ngưng hoạt động để chống dịch, hàng thủy hải sản khó tiêu thụ. Riêng các hộ nuôi lồng bè tại vịnh Mân Quang lại đến thời hạn tháo dỡ, trả mặt nước lại cho chính quyền thì càng khó khăn hơn, vì nếu thu hoạch lúc này thì không thể tiêu thụ được...

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Đi chợ online nhận ngay 120.000 đồng mỗi ngày với VIB Online Plus 2in1

Phạm Hà |

Trong suốt tháng 8.2021, mỗi ngày chủ thẻ VIB Online Plus 2in1 sẽ được tặng 4 mã giảm giá 30.000 đồng cho đơn hàng Grab Mart (Grab đi chợ) từ 60.000 đồng. Đây là ưu đãi thay thế dành cho chủ thẻ Online Plus 2in1 đối với mã giảm giá dịch vụ Grab Food và Grab vận chuyển, trong bối cảnh các dịch vụ này bị hạn chế tại một số tỉnh thành.

Các chợ Đà Nẵng hoạt động 50% gian hàng, luân phiên từ 12h ngày 30.7

THUỲ TRANG |

Ngày 29.7, UBND TP.Đà Nẵng có văn bản yêu cầu các địa phương hướng dẫn các chợ chỉ bán các mặt hàng thiết yếu, các gian hàng mở bán luân phiên, giãn cách và chỉ được hoạt động 50% số gian hàng mỗi ngày.

Cảng cá và chợ "đóng cửa", người nuôi cá lồng bè ở Đà Nẵng gặp khó khăn

Thanh Chung |

Cảng cá, và nhiều chợ ở Đà Nẵng bị tạm ngưng hoạt động để chống dịch, hàng thủy hải sản khó tiêu thụ. Riêng các hộ nuôi lồng bè tại vịnh Mân Quang lại đến thời hạn tháo dỡ, trả mặt nước lại cho chính quyền thì càng khó khăn hơn, vì nếu thu hoạch lúc này thì không thể tiêu thụ được...