Các bến xe, siêu thị ở Hà Nội ''kích hoạt'' phòng, chống dịch COVID-19

Phạm Đông - Huyền Chang |

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, UBND TP. Hà Nội, các nơi công cộng tập trung đông người của Thành phố đã tăng cường nhiều biện pháp phòng, chống đại dịch COVID-19.

Vừa qua, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trong cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống, dịch COVID-19 đã chỉ đạo yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch. Đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như: Đeo khẩu trang, không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, cài đặt ứng dụng Bluezone…

Theo ghi nhận, tại các bến xe Mỹ Đình, bến xe Giáp Bát hầu hết người dân khi đến bến xe đều tự trang bị khẩu trang cho bản thân. Bên cạnh đó, ban quản lý bến xe cũng tăng cường các biện pháp tuyên truyền đến người dân khi đến bến xe.

Màn hình led tuyên truyền phòng dịch ở bến xe Mỹ Đình. Ảnh: H.C
Màn hình tuyên truyền phòng dịch ở bến xe Mỹ Đình. Ảnh: H.C

Các nơi công cộng, tập trung đông người này đã thiết kế những biển hiệu lớn để tuyên truyền phòng chống dịch. Bến xe cũng cử nhân viên nhắc nhở những hành khách không đeo khẩu trang và phát khẩu trang cho những người không có.

Cả bên ngoài và bên trong các bến xe, đa số người dân vẫn chấp hành việc đeo khẩu trang nơi công cộng.
Cả bên ngoài và bên trong các bến xe, đa số người dân vẫn chấp hành việc đeo khẩu trang nơi công cộng.
Cả bên ngoài và bên trong các bến xe, đa số người dân vẫn chấp hành việc đeo khẩu trang nơi công cộng.

Ông Lý Trường Sơn – Giám đốc bến xe Mỹ Đình cho biết: “Dù dịch bệnh đang được kiểm soát tốt, nhưng cũng không vì thế mà bến xe sẽ buông lỏng việc phòng chống dịch. Thậm chí còn phải đẩy mạnh để người dân không chủ quan, mất cảnh giác trước tình hình dịch ở thời điểm hiện tại”.

Theo ông Sơn, không chỉ riêng bến xe Mỹ Đình, các địa điểm khác trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng cần phải nâng cao cảnh giác trước tình hình hiện tại. Người dân Hà Nội cũng cần phải chung sức để giữ vững thành quả phòng chống dịch hiện tại của nước ta.

Người dân giữ khoảng cách ở bến xe.

Ghi nhận trên các tuyến xe buýt chạy từ bến xe Giáp Bát, các xe đều từ chối phục vụ hành khách không đeo khẩu trang. Ngoài ra, một số xe chủ động chuẩn bị khẩu trang để phát cho hành khách.

Anh Nguyễn Tuấn Vương – nhân viên xe buýt chạy tuyến 37 cho biết: “Hầu hết các khách khi đi xe buýt đều đã tự trang bị khẩu trang, một ca làm tôi chỉ gặp khoảng 3-5 trường hợp không đeo khẩu trang. Vì xe cũng có chuẩn bị khẩu trang sẵn nên lúc đấy sẽ phát cho họ đeo luôn”.

Ngoài bến xe, các siêu thị và trung tâm thương mại... thì người mua, bán hàng thực hiện khá nghiêm túc việc đeo khẩu trang. Các lọ dung dịch sát khuẩn được xếp sẵn tại lối ra vào siêu thị, để phục vụ công tác phòng dịch.

Các siêu thị lớn tiếp tục chủ động phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: V.Đ
Các siêu thị lớn tiếp tục chủ động phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: V.Đ

Bên cạnh đó, toàn bộ nhân viên trong siêu thị đều đeo khẩu trang trong khi làm việc.

Anh N.V.A., nhân viên siêu thị Vinmart trên đường Tôn Thất Thuyết (Cầu Giấy) cho biết: “Mặc dù dịch đã có dấu hiệu giảm nhưng cửa hàng vẫn tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch như trong thời gian cao điểm mùa dịch. Trước khi khách vào mua hàng, chúng tôi vẫn nhắc nhở người dân đeo khẩu trang và thực hiện sát khuẩn tay”.

Cả nhân viên lẫn khách hàng ở đây đều đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 rất nghiêm túc.
Cả nhân viên lẫn khách hàng ở đây đều đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 rất nghiêm túc.
Cả nhân viên lẫn khách hàng ở đây đều đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 nghiêm túc. Ảnh: V.Đ

Chị Nguyễn Thanh Tâm (Xuân Thủy, Cầu Giấy) chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất an tâm khi tham quan, mua sắm do nhân viên liên tục vệ sinh trong khuôn viên siêu thị. Cùng với đó, việc mọi người đeo khẩu trang trong suốt thời gian có mặt tại cửa hàng cũng giúp hạn chế việc lây lan dịch bệnh nếu có”.

Tại quầy thanh toán, người dân và nhân viên vẫn giữ khoảng cách an toàn và duy trì việc đeo khẩu trang.

Hà Nội thành lập năm đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống dịch với các quận, huyện, thị xã hôm 4.11, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý nhấn mạnh, ngày 28.10.2020, UBND TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 5151/UBND-KGVX về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Trong đó, UBND thành phố yêu cầu việc bắt buộc đeo khẩu trang trên phương tiện giao thông công cộng, tại nơi công cộng (công viên, vườn hoa, phố đi bộ, quảng trường, nhà ga, bến tàu, bến xe, siêu thị, chợ, trung tâm thương mại, các sự kiện văn hóa, thể thao tại nơi công cộng, sân vận động...).

Thế nhưng, tại các quận, huyện, người dân vẫn lơ là công tác phòng dịch, không đeo khẩu trang. Để chấn chỉnh, UBND thành phố Hà Nội đã ra quyết định thành lập năm đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại 30 quận, huyện, thị xã, bắt đầu thực hiện từ ngày 5.11.

Phạm Đông - Huyền Chang
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Nghe hộ điện thoại bệnh nhân COVID-19, nhân viên khách sạn thành F1

HOÀI ANH |

Hai nhân viên khách sạn Mường Thanh Grand Centre trở thành F1 nghe hộ điện thoại và đổi tiền hộ bệnh nhân COVID-19.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo gì để chống dịch COVID-19 trong tình hình mới?

Nguyễn Hà |

Ngày 28.10, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký văn bản chỉ đạo về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Hà Nội: Quận Hai Bà Trưng hỗ trợ hơn 15.000 người khó khăn do dịch COVID-19

Phạm Đông |

UBND quận Hai Bà Trưng đã hỗ trợ hơn 15.000 người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, tổng kinh phí là 17.935.800.000 đồng.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Hà Nội: Nghe hộ điện thoại bệnh nhân COVID-19, nhân viên khách sạn thành F1

HOÀI ANH |

Hai nhân viên khách sạn Mường Thanh Grand Centre trở thành F1 nghe hộ điện thoại và đổi tiền hộ bệnh nhân COVID-19.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo gì để chống dịch COVID-19 trong tình hình mới?

Nguyễn Hà |

Ngày 28.10, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký văn bản chỉ đạo về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Hà Nội: Quận Hai Bà Trưng hỗ trợ hơn 15.000 người khó khăn do dịch COVID-19

Phạm Đông |

UBND quận Hai Bà Trưng đã hỗ trợ hơn 15.000 người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, tổng kinh phí là 17.935.800.000 đồng.