Hà Nội:

Các bến xe phải lưu thông tin của hành khách tối thiểu 21 ngày

Minh Hạnh |

Theo yêu cầu của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, các đơn vị quản lý bến xe tăng cường tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và thu thập đầy đủ thông tin hành khách trên xe từ các địa phương khác đến bến xe trên địa bàn thành phố.

Nhằm tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải hành khách, đặc biệt trong giai đoạn sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 khi người dân từ các địa phương trở lại Thủ đô làm việc.

Chiều ngày 15.2.2021 (tức mùng 4 Tết Tân Sửu), Phòng Quản lý vận tải (Sở GTVT Hà Nội) đã phối hợp với lực lượng Thanh tra Sở tổ chức, kiểm tra việc kê khai thông tin hành khách trên xe.

Quá trình kiểm tra cho thấy, các đơn vị đã chấp hành nghiêm chỉnh quy định này. Nhiệm vụ này sẽ tiếp tục được thực hiện trong những ngày tới nhằm hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ lây nhiễm dịch.

Các bến xe phải lưu giữ thông tin của hành khách tối thiểu 21 ngày. Ảnh ĐT
Các bến xe phải lưu giữ thông tin của hành khách tối thiểu 21 ngày. Ảnh: ĐT
Trước đó, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội – ông Đào Việt Long đã ký văn bản yêu cầu các đơn vị khai thác bến xe tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch của các đơn vị vận tải có phương tiện hoạt động tại bến xe; kiểm tra, giám sát và thu thập đầy đủ thông tin hành khách trên xe từ các địa phương khác đến bến xe trên địa bàn thành phố đối chiếu giữa danh sách hành khách do nhà xe cung cấp với hành khách thực tế lên, xuống tại bến xe, lưu trữ thông tin danh sách hành khách tối thiểu 21 ngày.

Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ôtô theo tuyến cố định phải ghi chép đầy đủ thông tin hành khách trên xe.

Cụ thể: Họ và tên, địa chỉ, số điện thoại, thời gian và địa điểm khi lên và xuống xe tại các đầu bến và điểm dừng đón trả khách trên tuyến. Đồng thời cung cấp đầy đủ thông tin hành khách cho bến xe ngay khi xe chuẩn bị xuất bến và đến bến.

Đơn vị kinh doanh vận tải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cung cấp thông tin hành khách cho các cơ quan chức năng thực hiện truy vết trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 (lưu trữ tối thiểu 21 ngày).

Yêu cầu lực lượng thanh tra giao thông tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng ôtô trên các tuyến đường và bến xe trên địa bàn thành phố; kiểm tra, giám sát việc thực hiện ghi chép và cung cấp đầy đủ thông tin danh sách hành khách của các đơn vị kinh doanh vận tải.

Trước yêu cầu của Sở GTVT Hà Nội, ông Nguyễn Anh Toàn - Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, đơn vị đã chỉ đạo bộ phận tiếp nhận thông tin bằng ảnh chụp bản kê của các chuyến xe qua zalo và gửi về trưởng ca điều hành để thực hiện việc lưu trữ thông tin.

Cùng với đó sẽ kiên quyết từ chối phục vụ đối với các xe không xuất trình bản kê danh sách hành khách đi xe có đầy đủ thông tin theo yêu cầu tại 3 bến xe thuộc đơn vị quản lý gồm: Giáp Bát, Mỹ Đình và Gia Lâm.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Ngày 30 Tết: Những hành khách cuối cùng tới bến xe để về quê ăn Tết

ĐỨC VĂN - PHẠM ĐÔNG |

Ngày 30 Tết (11.2), tại các bến xe ở TP Hà Nội đều vắng lặng, lượng hành khách rất ít. Sự vắng vẻ này khác với vẻ ồn ào, đông đúc đến nghẹt thở của những năm trước đây.

Hà Nội: Bến xe vắng người, hành khách phải khai báo thông tin cá nhân

ĐỨC ĐÔNG - HẢI NGUYỄN |

Mọi năm, những ngày cận Tết Nguyên đán có rất đông người dân đổ xô về các bến xe ở Hà Nội để bắt xe về quê đón Tết. Tuy nhiên, năm nay các bến xe ở thủ đô lại khá vắng vẻ, nhiều xe số lượng khách chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Vietjet tăng cường thủ tục trực tuyến để bảo vệ hành khách

Thanh Thạch |

Nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho hành khách về quê đón tết, Hàng Hàng không Vietjet tăng các bước làm thủ tục tự động, hạn chế tiếp xúc giữa nhân viên và hành khách.

Hành khách đến sân bay không đeo khẩu trang sẽ bị phạt

Tạ Quang - Tùng Giang |

Những ngày này, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài được áp dụng, triển khai các quy trình phòng chống dịch COVID-19 ở mức tối đa.

Sở GTVT Hà Nội đề nghị giảm 50% hành khách xe buýt để phòng dịch COVID-19

Phạm Đông |

Để phòng chống dịch COVID-19, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề nghị giảm 50% số hành khách trên phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, từ đó điều chỉnh tần suất các chuyến xe cho phù hợp.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Ngày 30 Tết: Những hành khách cuối cùng tới bến xe để về quê ăn Tết

ĐỨC VĂN - PHẠM ĐÔNG |

Ngày 30 Tết (11.2), tại các bến xe ở TP Hà Nội đều vắng lặng, lượng hành khách rất ít. Sự vắng vẻ này khác với vẻ ồn ào, đông đúc đến nghẹt thở của những năm trước đây.

Hà Nội: Bến xe vắng người, hành khách phải khai báo thông tin cá nhân

ĐỨC ĐÔNG - HẢI NGUYỄN |

Mọi năm, những ngày cận Tết Nguyên đán có rất đông người dân đổ xô về các bến xe ở Hà Nội để bắt xe về quê đón Tết. Tuy nhiên, năm nay các bến xe ở thủ đô lại khá vắng vẻ, nhiều xe số lượng khách chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Vietjet tăng cường thủ tục trực tuyến để bảo vệ hành khách

Thanh Thạch |

Nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho hành khách về quê đón tết, Hàng Hàng không Vietjet tăng các bước làm thủ tục tự động, hạn chế tiếp xúc giữa nhân viên và hành khách.

Hành khách đến sân bay không đeo khẩu trang sẽ bị phạt

Tạ Quang - Tùng Giang |

Những ngày này, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài được áp dụng, triển khai các quy trình phòng chống dịch COVID-19 ở mức tối đa.

Sở GTVT Hà Nội đề nghị giảm 50% hành khách xe buýt để phòng dịch COVID-19

Phạm Đông |

Để phòng chống dịch COVID-19, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề nghị giảm 50% số hành khách trên phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, từ đó điều chỉnh tần suất các chuyến xe cho phù hợp.