Tại bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) ngày 8.2 (tức 27 tháng Chạp) không còn cảnh người dân hối hả, xếp hàng mua vé để về quê ăn Tết với gia đình như các năm trước.
Hàng chục quầy vé trong bến chỉ có một số khách vào mua vé. Khu sảnh lớn cho khách chờ mua vé, phòng chờ xe cũng trống vắng lạ thường.
Anh Nguyễn Văn Bình (47 tuổi) – nhân viên bảo vệ bến xe Miền Đông cho biết, làm ở bến xe nhiều năm nay, nhưng chưa năm nào thấy cảnh bến xe gần Tết mà đìu hiu đến vậy. “Năm nay nghịch lý là càng cận Tết khách đến bến về quê ăn Tết càng giảm. Do tình hình dịch COVID-19 phức tạp nên những ngày qua có rất nhiều người đến bến trả vé ở lại thành phố ăn Tết” – ông Bình nói.
Khu vực bến bãi, nhiều xe khách dù đã đến giờ khởi hành nhưng chỉ bán được 1-2 vé. Nhiều nhà xe thay vì xuất bến sớm đã phải giảm chuyến, dời giờ chạy sang chiều tối để cố chờ thêm khách đi xe.
Anh Nguyễn Văn Thanh – (56 tuổi) tài xế xe khách chuyên tuyến TPHCM – Phú Yên cho biết đã làm tài xế hơn 30 năm nhưng chưa có năm nào ông chứng kiến cảnh vắng khách như năm nay.
“Dịp Tết các năm trước xe vừa ra đã đầy khách để chạy nhưng năm nay xe nằm ở bến cả ngày chỉ được vài khách mà còn phải chào khách mỏi miệng. Từ hôm 20 Tết đến nay chuyến nào khách về đông nhất chỉ có 12 khách, còn đâu chỉ được 8-9 khách là nhiều" – anh Thanh nói.
Theo ông Tạ Chương Chín - Phó Giám đốc bến xe Miền Đông, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên lượng khách tới bến giảm 20%-30%. Cao điểm là ngày 5.2 (24 tháng Chạp), tại bến gần 1.400 xe khởi hành chở hơn 33.400 khách về các địa phương. Tuy vậy, so với kế hoạch, khách giảm gần 12.000 người.
Ông Chín cho biết, do dịch bùng phát khiến nhiều người bỏ ý định về quê hoặc đổi lịch trình đi lại. Những ngày qua, tại bến cũng có khoảng 10.000 vé bị trả lại.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ông Tạ Chương Chín cho biết bến xe đã tăng số lần phát thanh thông tin dịch bệnh, tăng kiểm tra, kiểm soát, nhắc nhở, xử lý hành khách chưa thực hiện việc phòng dịch tại bến.
Đồng thời, bến xe cũng yêu cầu các doanh nghiệp vận tải thực hiện khai báo y tế với hành khách trước khi lên xe; nhắc nhở hành khách chưa mang khẩu trang…
Tương tự, tại bến xe Miền Tây (quận Bình Tân), từ khu vực cổng đến các sảnh chờ khách đều trống vắng. Hoạt động vận chuyển hàng hóa cũng vắng vẻ, lượt người vào bến xe thưa thớt.
Ông Trần Văn Phương, Phó Giám đốc Bến xe Miền Tây, cho biết thường các năm trước lượng hành khách sẽ tập trung đi lại và tăng cao từ ngày 27 tháng Chạp. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, tình trạng bán vé của bến xe miền Tây cơ bản giống ngày thường và chưa có sự đột biến.
Bến xe Miền Tây dự báo lượng hành khách tại bến xe năm nay sẽ giảm 15 - 20% so với năm 2020. “Lượng hành khách giảm một phần là do dịch bệnh nên nhiều người ở lại TPHCM ăn tết. Ngoài ra, tuyến đường đi các tỉnh miền Tây là tuyến đường ngắn nên nhiều người về trễ hoặc chủ động đi bằng xe máy vì ngại nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh” – ông Phương nói.

Lãnh đạo bến xe Miền Tây cũng cho biết công tác phòng chống dịch COVID-19 đã được bến tăng cường. Bến xe yêu cầu hành khách phải đeo khẩu trang (nếu không có thì được phát miễn phí); thực hiện nghiêm việc kiểm tra thân nhiệt; bố trí các bình xịt rửa tay sát khuẩn; thường xuyên tuyên truyền qua loa phát thanh trong bến.
“Hành khách nào có thân nhiệt trên 37°C, bến xe sẽ yêu cầu ngồi lại để kiểm tra lần nữa. Nếu hành khách tiếp tục có biểu hiện sốt cao, sẽ được đưa vào Bệnh viện Triều An gần bến xe để kiểm tra sức khỏe” - ông Phương nói.