Các bến xe ở TPHCM đã phục vụ 425 nghìn lượt khách trong 10 ngày cận Tết

M.Q |

Đến thời điểm này, tại hai bến xe lớn ở TPHCM là bến xe Miền Đông và bến xe Miền Tây, công tác phục vụ cho người dân về quê ăn Tết đã cơ bản hoàn thành.

Sáng nay 15.2 (tức ngày 30 Tết), đoàn công tác của thành phố do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến đã thăm hỏi và chúc Tết cán bộ, nhân viên và hành khách tại Bến xe miền Tây.

Ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân, Phó Tổng Giám đốc Bến xe miền Tây cho biết, đến thời điểm này, công tác phục vụ cho bà con về quê ăn Tết đã cơ bản hoàn thành. 

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Tất Thành Cang thăm hỏi và tặng quà những hành khách chuẩn bị xuất bến.
Phó Bí thư thường trực Thành ủy Tất Thành Cang tặng quà những hành khách chuẩn bị xuất bến.
Phó Chủ tịch UBND TPHCM chúc Tết tập thể lãnh đạo và công nhân viên bến xe miền Tây
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến chúc Tết tập thể lãnh đạo và công nhân viên bến xe miền Tây.

Trong 10 ngày cao điểm phục vụ trước Tết, có gần 16.200 lượt xe xuất bến, đạt gần 425 ngàn lượt hành khách (tương đương cùng kỳ năm ngoái), cao điểm nhất là ngày 28 Tết với hơn 58.700 lượt hành khách. Bến cũng đã đưa vào sử dụng 10 xe buýt chất lượng cao để giải tỏa hành khách khi xe không kịp quay đầu.

Bến xe Miền Tây vắng khách sáng 30 tết
Bến xe Miền Tây vắng khách sáng 30 tết.

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến, áp lực giao thông không thay đổi, thậm chí ngày càng tăng, nên việc chúng ta đón đầu, phục vụ sắp xếp giao thông là vấn đề thường xuyên liên tục. Bến xe miền Tây cần chuẩn bị các bãi xe cao tầng, các khu vực để đậu đỗ xe trong tương lai…

Ông Tuyến cho rằng giao thông dịp Tết luôn nóng bỏng nên phải tập trung lực lượng để phục vụ, không chỉ là đưa xe về mà phải quan tâm đến chất lượng xe, đúng giờ, thủ tục bán vé… Năm nay, chất lượng phục vụ Tết đã ngày càng tốt hơn, ít bị người dân phàn nàn. Đặc biệt, các cấp công đoàn đã làm tốt việc tổ chức cho công nhân về quê ăn Tết, rất là tình nghĩa, chu đáo.

Nhân dịp xuân mới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến chúc Tết tập thể lãnh đạo và công nhân viên bến xe miền Tây, thăm hỏi và tặng quà những hành khách chuẩn bị xuất bến.

Ghi nhận tại bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) sáng 30 tết, không khí vắng vẻ khác hẳn khung cảnh tấp nập, chen lấn như những ngày trước. Tại các quầy bán vé, chỉ còn lác đác vài người đến mua vé đi các tỉnh lân cận như Bình Phước, Khánh Hòa, Bình Thuận, Lâm Đồng… Trên các băng ghế chờ cũng chỉ có vài người ngồi đợi xe xuất bến.

Bến xe Miền Đông lác đác hành khách sáng 30 tết
Bến xe Miền Đông lác đác hành khách sáng 30 tết.
Sáng 30 tết, không khí vắng vẻ khác hẳn khung cảnh tấp nập, chen lấn như những ngày trước.
Sáng 30 tết, không khí vắng vẻ 

Đại diện bến xe Miền Đông cho hay, ngày 26, 27 và 28 Tết là 3 ngày cao điểm của hành khách về quê, mỗi ngày có khoảng 40-50.000 lượt hành khách qua bến. Vì bến xe có nhiều tuyến đường dài Bắc - Nam nên đến ngày 29-30 Tết chỉ còn những người bận công việc hoặc chưa mua được vé đến bến.

M.Q
TIN LIÊN QUAN

Hai bến xe lớn ở TPHCM đông nghịt người về quê ngày 27 tết

M.Q |

Ngày 12.2 (tức 27 tết), hàng nghìn người tiếp tục đổ về bến xe Miền Đông và bến xe Miền Tây (TPHCM) để mua vé và chờ đợi lên xe về quê ăn tết.

Bến xe Hà Nội 27 Tết "vắng như chùa Bà Đanh"

Sơn Tùng |

Chiều 27 Tết, các bến xe ở Hà Nội vắng khách, nhiều chuyến xe đến giờ không đủ khách nhưng vẫn phải chạy.

Người dân lỉnh kỉnh đồ, chen nhau lên xe về quê nghỉ Tết

Cường Ngô |

Trưa 11.2 (tức 26 Tết), lượng khách đổ vào bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) ước tăng hơn 20 -30% so với ngày thường, nhiều tuyến xe có lượng khách đông, chen chúc, xô đẩy nhau, nhiều người phải đợi 3-4 tiếng mới lên được xe.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hai bến xe lớn ở TPHCM đông nghịt người về quê ngày 27 tết

M.Q |

Ngày 12.2 (tức 27 tết), hàng nghìn người tiếp tục đổ về bến xe Miền Đông và bến xe Miền Tây (TPHCM) để mua vé và chờ đợi lên xe về quê ăn tết.

Bến xe Hà Nội 27 Tết "vắng như chùa Bà Đanh"

Sơn Tùng |

Chiều 27 Tết, các bến xe ở Hà Nội vắng khách, nhiều chuyến xe đến giờ không đủ khách nhưng vẫn phải chạy.

Người dân lỉnh kỉnh đồ, chen nhau lên xe về quê nghỉ Tết

Cường Ngô |

Trưa 11.2 (tức 26 Tết), lượng khách đổ vào bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) ước tăng hơn 20 -30% so với ngày thường, nhiều tuyến xe có lượng khách đông, chen chúc, xô đẩy nhau, nhiều người phải đợi 3-4 tiếng mới lên được xe.