Các bến xe ở Sài Gòn “xuất quân” chở 1,6 triệu khách dịp Tết Canh Tý 2020

MINH QUÂN |

Lượng hành khách đi lại trong 20 ngày trước và sau Tết Canh Tý 2020 tại các bến xe lớn của TPHCM ước đạt 1,6 triệu lượt, trong đó 10 ngày trước Tết là 1 triệu lượt.

Ngày 14.1, tại Bến xe miền Tây (quận Bình Tân), Sở GTVT TPHCM cùng Tổng Công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn (SAMCO) phối hợp với các bến xe và đơn vị vận tải hành khách tổ chức phát động phục vụ hành khách dịp Tết Canh Tý 2020.

Phát hiệu lệnh xuất quân đoàn xe phục vụ hành khách đi lại dịp Tết Canh Tý 2020.  Ảnh: M.Q
Phát hiệu lệnh xuất quân đoàn xe phục vụ hành khách đi lại dịp Tết Canh Tý 2020. Ảnh: M.Q

Theo bà Tăng Thị Thu Lý – Phó Tổng Giám đốc SAMCO, hiện nay các bến xe và các đơn vị vận tải hành khách của thành phố đã có kế hoạch phục vụ Tết Canh Tý 2020 linh hoạt, sẵn sàng đáp ứng toàn bộ nhu cầu đi lại của người dân.

Lượng hành khách đi lại trong 20 ngày trước và sau Tết tại các bến xe lớn của TPHCM ước đạt 1,6 triệu lượt, trong đó 10 ngày trước Tết là 1 triệu lượt với ngày cao điểm nhất có 130 ngàn lượt hành khách qua bến.

Các bến xe ở TPHCM bước vào cao điểm phục vụ Tết Canh Tý 2020.  Ảnh: M.Q
Các bến xe ở TPHCM bước vào cao điểm phục vụ Tết Canh Tý 2020. Ảnh: M.Q

Theo ông Võ Khánh Hưng - Phó Giám đốc Sở GTVT TPHCM, việc hoàn thành tốt nhiệm vụ đưa hàng triệu lao động các tỉnh về quê ăn Tết và đón trở lại thành phố an toàn sẽ tạo tâm thế năng động, tạo thế là lực ngay từ đầu năm. Do đó, ông Hưng đề nghị ngành giao thông cần phải đảm bảo mọi người dân có nhu cầu đều mua được vé, đảm bảo phương tiện an toàn, phục vụ văn minh,…

Trong ngày 14.1, đoàn công tác Ủy ban ATGT Quốc gia đã đến nhà ga, bến xe ở TPHCM kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ Tết Canh Tý 2020.

Tại bến xe Miền Đông, ông Nguyễn Hoàng Huy - Phó Giám đốc bến xe Miền Đông cho biết hiện nay đơn vị đã xây dựng và triển khai kế hoạch vận tải phục vụ hành khách dịp Tết. Tuy nhiên, ông Huy lo ngại vấn đề kẹt xe xung quanh bến xe Miền Đông và các cửa ngõ vào thành phố sẽ gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động vận tải phục vụ hành khách dịp Tết.

Trong đó, ông Huy nhấn mạnh về tình trạng kẹt xe trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Cao điểm Tết nếu kẹt xe sẽ khiến xe khách không kịp quay đầu làm rối loạn biểu đồ chạy xe, khách bị dồn gây áp lực lớn cho nhà xe cũng như bến. Từ đó, ông Huy đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét nếu kẹt xe kéo dài thì cho xả trạm.

Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây kẹt xe nghiêm trọng sáng ngày 14.1 sau một sự cố giao thông. Ảnh: M.Q
Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây kẹt xe nghiêm trọng sáng ngày 14.1 sau một sự cố giao thông. Ảnh: M.Q

Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia, cho rằng, Nghị định của Chính phủ quy định về việc xả các trạm thu phí nếu có ùn tắc giao thông vừa ban hành, quy định rất rõ về xả các trạm thu phí để giải tỏa ùn tắc. Các chủ đầu tư dự án dịp Tết nếu xảy ra kẹt xe thì phải xả trạm để giải tỏa ách tắc.

Ông Hùng đề nghị các đơn vị liên quan làm việc với các chủ dự án từ TPHCM ra đến Bình Thuận tiến hành cắm biển, đánh dấu vị trí để xác định ùn tắc. Nếu phương tiện ùn ứ đến vị trí này thì lập tức cho xả trạm ngay.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Sài Gòn về quê ăn Tết sớm

MINH QUÂN |

Ngày 13.1, bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) rất nhộn nhịp bởi nhiều người tay xách nách mang hành lý, quà tết... ra bến xe về quê đón Tết.

Vé xe Tết: Nghịch lý vé ghế ngồi đắt hơn vé giường nằm

MINH QUÂN |

Khảo sát cho thấy nhiều vé xe ghế ngồi Tết Nguyên đán 2020 bán ở bến xe Miền Đông bất ngờ lại đắt hơn vé xe giường nằm chất lượng cao đến 200.000 đồng cho cùng chặng đường và ngày đi.

TP.Hồ Chí Minh: Giá vé xe Tết tăng hơn 3 lần

minh quân |

Lợi dụng tình trạng khan hiếm vé xe Tết dịp cuối năm, các hãng xe hợp đồng, xe du lịch, xe “dù” ngoài bến hét giá vé xe Tết cao gấp 2-3 lần ngày thường, trong khi các nhà xe trong bến chỉ được phụ thu tối đa 60% giá vé dịp Tết.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Sài Gòn về quê ăn Tết sớm

MINH QUÂN |

Ngày 13.1, bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) rất nhộn nhịp bởi nhiều người tay xách nách mang hành lý, quà tết... ra bến xe về quê đón Tết.

Vé xe Tết: Nghịch lý vé ghế ngồi đắt hơn vé giường nằm

MINH QUÂN |

Khảo sát cho thấy nhiều vé xe ghế ngồi Tết Nguyên đán 2020 bán ở bến xe Miền Đông bất ngờ lại đắt hơn vé xe giường nằm chất lượng cao đến 200.000 đồng cho cùng chặng đường và ngày đi.

TP.Hồ Chí Minh: Giá vé xe Tết tăng hơn 3 lần

minh quân |

Lợi dụng tình trạng khan hiếm vé xe Tết dịp cuối năm, các hãng xe hợp đồng, xe du lịch, xe “dù” ngoài bến hét giá vé xe Tết cao gấp 2-3 lần ngày thường, trong khi các nhà xe trong bến chỉ được phụ thu tối đa 60% giá vé dịp Tết.