Ghi nhận sáng 29.3 tại Bến xe Cầu Rào (Hải Phòng), hàng chục xe khách các tuyến Hà Nội, Thanh Hóa, Ninh Bình, Lào Cai… trong tình trạng “đắp chiếu” thành hàng dài. Phòng chờ bến xe không một bóng người, nhà gửi xe cũng vắng vẻ, thưa thớt.
Tại quầy bán vé xe khách Hải Âu, đại diện công ty cho biết các tuyến đi Hải Phòng – Hà Nội (và ngược lại) đều đã ngừng bán vé từ chiều 28.3. Tuy nhiên, đại diện nhà xe Kết Đoàn vẫn nhận khách đi Hà Nội trên chuyến Cầu Rào – Việt Trì với điểm trả khách Hà Nội tại bến xe Mỹ Đình.
Cũng trong sáng 29.3, lực lượng chức năng Hải Phòng thành lập chốt kiểm dịch tại lối ra Bến xe Cầu Rào, kiểm soát chặt chẽ phương tiện cũng như hành khách trên mỗi chuyến xe.
Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng về việc ngay hoạt động các tuyến vận tải hành khách có dịch đi và đến Hải Phòng, từ chiều 28.3, chỉ ít giờ sau khi công văn chỉ đạo được ban hành, Công ty Cổ phần bến xe Hải Phòng (doanh nghiệp quản lý các bến xe Niệm Nghĩa, Cầu Rào, Vĩnh Bảo) yêu cầu dừng ngay việc phục vụ các tuyến vận tải khách từ bến xe Niệm Nghĩa, Cầu Rào, Vĩnh Bảo đi các tỉnh, thành phố Lai Châu, Lào Cai, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Ninh Bình, Thanh Hóa.
Với những chuyến đang trên đường vận chuyển hành khách về Hải Phòng, các bến xe yêu cầu các phương tiện thực hiện chuyến cuối xuất bến rời Hải Phòng trong thời gian sớm nhất theo biểu đồ hoạt động của bến.
Trao đổi với PV, ông Đỗ Văn Toán – Trưởng ban quản lý Bến xe Cầu Rào cho biết, trung bình mỗi ngày, Bến xe Cầu Rào có khoảng hơn 300 chuyến. Trước khi có chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng, các doanh nghiệp vận tải chủ động giảm các chuyến xe khách đến và đi từ vùng dịch. Đến ngày 28.3, khi có quyết định của UBND TP.Hải Phòng, số chuyến xe đến và đi Hải Phòng giảm gần 50%, trong đó chủ yếu là chuyến Hà Nội – Hải Phòng giảm 63 chuyến, Hải Phòng – Thanh Hóa 41 chuyến….
Đến 17h ngày 28.3, tại bến xe Cầu Rào không còn chuyến nào vận chuyển khách đi và đến từ địa phương có dịch.
“Chúng tôi rất ủng hộ chủ trương của UBND TP.Hải Phòng trong việc dừng vận chuyển hành khách đến và đi từ vùng dịch để ngăn chặn lây lan dịch COVID-19 từ các địa phương có dịch trong cả nước. Với những xe vận chuyển khách từ các địa phương không nằm trong danh sách các tỉnh, thành công bố dịch COVID-19, Ban quản lý bến xe vẫn thực hiện đầy đủ các bước khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt hành khách, phun khử khuẩn khi vào bến” – ông Toán cho biết.
Tương tự tại Bến xe Thượng Lý, Niệm Nghĩa, các tuyến xe khách từ Hải Phòng đến và đi địa phương có dịch cũng đã dừng hoạt động từ chiều 28.3. Trong ngày 29.3, các nhà xe bố trí người trực tại bến xe để giải thích, hướng dẫn các trường hợp hành khách chưa nắm được quy định.