Các bãi tắm ở Quảng Trị hiếm rác sau lễ phát động "Hãy làm sạch biển"

HƯNG THƠ - ÁI CHI |

Sau lễ phát động, các bãi tắm ở biển tỉnh Quảng Trị và các trục đường giao thông tại các địa phương đã được các đoàn viên, thanh niên làm sạch rác.

Ngày 31.5, tại huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị), Tỉnh Đoàn Quảng Trị, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp Biên phòng tỉnh Quảng Trị phát động chiến dịch “Hãy làm sạch biển” năm 2020. Đồng thời, phát động trong toàn Đoàn hoạt động “Ngày chủ nhật xanh” lần thứ 2 năm 2020.

Tại lễ phát động, gần 500 đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ và người dân trên địa bàn huyện Gio Linh đã ra quân vệ sinh môi trường dọc 2km đường biển. Thu gom, xử lý 2 tấn rác thải, làm sạch môi trường tại khu vực bãi biển Cửa Việt và gắn các biển tuyên truyền về bảo vệ môi trường biển.

Làm sạch rác ở bãi biển. Ảnh: Tú Anh.
Làm sạch rác ở bãi biển. Ảnh: Tú Anh.

Cùng với hoạt động nói trên, 100% các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh đã hưởng ứng “Ngày chủ nhật xanh” và thực hiện chiến dịch “Hãy làm sạch biển” với sự tham gia của hơn 10.000 đoàn viên, thanh niên, cán bộ chiến sĩ. Trong đó, tập trung vào các hoạt động tình nguyện tại chỗ, làm đẹp cảnh quan tại địa phương, đơn vị, hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”, hạn chế sử dụng túi nilon, bảo vệ nguồn nước; chỉnh trang, tạo cảnh quan, môi trường Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp; chăm sóc và trồng cây xanh…

Kết quả, toàn Đoàn đã tổ chức phát quang 13km đường giao thông nông thôn; nạo vét, khơi thông 2km kênh mương nội đồng; thu gom và xử lý 6 tấn rác thải; trao tặng 450 suất quà cho các em thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn; làm vệ sinh 100% trục đường liên thôn, liên xã và cơ quan, đơn vị, trường học; bóc xóa 216 biển quảng cáo, rao vặt sai quy định; gắn biển 13 con đường “Thanh niên kiểu mẫu”; đăng ký xây dựng 10 tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”...

Đặc biệt, đoàn viên, thanh niên và các cán bộ chiến sĩ cùng người dân đã làm sạch biển đồng loạt tại các bãi tắm của các huyện ven biển.

HƯNG THƠ - ÁI CHI
TIN LIÊN QUAN

Chân đường sắt trên cao Nhổn - Ga Hà Nội biến thành nơi đổ rác

Trần Kiều |

Theo quan sát của phóng viên Báo Lao Động, tại khu vực chân đường sắt trên cao Nhổn - Ga Hà Nội, đoạn qua khu vực Cầu Giấy đang biến thành nơi đổ rác thải sinh hoạt của người dân.

"Phố bỗng là dòng sông uốn quanh", nhưng là dòng sông rác

Lê Thanh Phong |

Ngồi ôtô vứt vỏ chai nhựa ra đường tỉnh như không, đến khi bị ngập thì chửi cả thiên hạ.

Mưa to, đường Sài Gòn thành sông do kênh thoát nước bị ngập rác

MINH QUÂN |

Cơn mưa lớn tối ngày 27.5 khiến nhiều tuyến đường ở quận Thủ Đức chìm trong biển nước. Trong đó, khoảng một km đường Tô Ngọc Vân, đoạn qua phường Linh Đông (quận Thủ Đức) nước ngập gần hết bánh xe máy. Người dân bì bõm lội nước, dắt xe chết máy.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chân đường sắt trên cao Nhổn - Ga Hà Nội biến thành nơi đổ rác

Trần Kiều |

Theo quan sát của phóng viên Báo Lao Động, tại khu vực chân đường sắt trên cao Nhổn - Ga Hà Nội, đoạn qua khu vực Cầu Giấy đang biến thành nơi đổ rác thải sinh hoạt của người dân.

"Phố bỗng là dòng sông uốn quanh", nhưng là dòng sông rác

Lê Thanh Phong |

Ngồi ôtô vứt vỏ chai nhựa ra đường tỉnh như không, đến khi bị ngập thì chửi cả thiên hạ.

Mưa to, đường Sài Gòn thành sông do kênh thoát nước bị ngập rác

MINH QUÂN |

Cơn mưa lớn tối ngày 27.5 khiến nhiều tuyến đường ở quận Thủ Đức chìm trong biển nước. Trong đó, khoảng một km đường Tô Ngọc Vân, đoạn qua phường Linh Đông (quận Thủ Đức) nước ngập gần hết bánh xe máy. Người dân bì bõm lội nước, dắt xe chết máy.