Các bãi giữ xe “vua” ở quận 1 đã nhường lại vỉa hè

MINH QUÂN |

Sau khi ông Đoàn Ngọc Hải ký văn bản yêu cầu đình chỉ 48 bãi xe trên vỉa hè được cho là “sân sau” của quận 1 thì đến nay, hầu hết các bãi xe trên đã dừng hoạt động, trả lại vỉa hè cho người đi bộ.

Theo ghi nhận sáng ngày 12.1, các bãi giữ xe trên trên vỉa hè đường Hàm Nhi do các phòng, ban ở quận 1 quản lý như: Số 1 – 5 Hàm Nghi (Hội cựu Chiến binh phường Nguyễn Thái Bình); số 11 – 21 Hàm Nghi (Ban bồi thường giải phóng mặt bằng) và số 30 Hàm Nghi (Thanh tra quận 1) đều đã dừng hoạt động.

Tương tự, bãi giữ xe trên vỉa hè đường Hồ Tùng Mậu (vách tòa nhà Sunwah) thuộc UBND phường Bến Nghé đã được giải tỏa vào sáng 12.1. Bãi giữ xe này chiều qua (11.1) còn giữ xe máy và thu 10.000 đồng/lượt.

Bãi giữ xe trên đường Hồ Tùng Mậu thuộc UBND phường Bến Nghé đã được giải tỏa vào sáng 12.1
Bãi giữ xe trên đường Hồ Tùng Mậu thuộc UBND phường Bến Nghé đã được giải tỏa vào sáng 12.1.
Bãi xe trên đường Hồ Tùng Mậu vẫn hoạt động vào chiều 11.1
Trước đó, bãi xe trên đường Hồ Tùng Mậu vẫn hoạt động vào chiều 11.1.

Bãi giữ xe vỉa hè đường Hải Triều (số 30 – 32 Hải Triều) do Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé quản lý đã dừng hoạt động từ chiều qua 11.1. Tuy nhiên, cách đó không xa, một bãi giữ xe máy trên vỉa hè đường Hải Triều với quy mô hàng trăm xe máy vẫn hoạt động nhộn nhịp ngày 12.1.

Trong vai người gửi xe máy, khi chúng tôi tới gửi xe tại bãi xe này, nhân viên thu trước 5.000 đồng và không ghi phiếu giữ xe. Khi chúng tôi thắc mắc, nhân viên này nói: “Gửi lát lấy xe ngay nên không cần ghi vé”.

Sáng 12.1. một bãi giữ xe máy “khủng” vẫn còn hoạt động trên đường Hải Triều (phường Bến Nghé)
Sáng 12.1. một bãi giữ xe máy “khủng” vẫn còn hoạt động trên đường Hải Triều (phường Bến Nghé).
Nhân viên bãi xe này không ghi phiếu giữ xe cho khách mà vẫn thu 5.000 đồng/lượt.
Nhân viên bãi xe này không ghi phiếu giữ xe cho khách mà vẫn thu 5.000 đồng/lượt.

Tại đường Nguyễn Du (phường Bến Nghé) sáng ngày 12.1, các bãi giữ xe trên vỉa hè do các phòng, ban quận 1 đăng ký quản lý như: Phòng Lao động Thương binh xã hội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam quận 1, Phòng Tài chính, Phòng Văn hóa Thông tin đã dừng hoạt động. Người dân đến BV Nhi Đồng 2 trước đây thường gửi xe tại các bãi xe này được hướng dẫn vào gửi xe trong khuôn viên bệnh viện.

Bãi giữ xe trên đường Tôn Đức Thắng (phường Bến Nghé) trước đó...
Bãi giữ xe trên đường Tôn Đức Thắng (phường Bến Nghé) trước đó...
... và sáng ngày 12.1 sau khi bị buộc dừng hoạt động.
... và sáng ngày 12.1 sau khi bị buộc dừng hoạt động.

Trước đó, chiều 11.1, ông Đoàn Ngọc Hải – Phó Chủ tịch UBND quận 1 đã ký văn bản yêu cầu UBND 10 phường trên địa bàn thực hiện giải tỏa trắng các bãi giữ xe không phép và đình chỉ các bãi giữ xe thuộc các phòng, ban, đơn vị trực thuộc quận 1.

Vỉa hè đường Hàm Nghi được trả lại sau khi có một bãi xe tại đây được giải tỏa
Vỉa hè đường Hàm Nghi được trả lại sau khi một bãi xe tại đây được giải tỏa.

UBND TPHCM cũng có công văn khẩn gửi UBND 24 quận - huyện khẩn trương tổ chức rà soát, chấm dứt hoạt động các bãi giữ xe trên vỉa hè thuộc địa bàn quản lý ngay trong quý I/2018. Riêng chủ tịch UBND quận 1 phải xem xét, xử lý nghiêm các sai phạm ở quận theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật; báo cáo kết quả cho UBND TP.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Dẹp loạn vỉa hè phải nhằm vào lợi ích nhóm

Tiến Nguyễn |

Việc UBND quận 1 (TPHCM) vừa đình chỉ 48 bãi gửi xe do các phòng, ban, UBND các phường trên địa bàn đứng tên, và mới đây Hà Nội ban hành văn bản kiên quyết giải tỏa các bãi trông giữ phương tiện trái phép đã cho thấy quyết tâm “dẹp loạn” vỉa hè của hai TP lớn nhất đất nước. Nhưng liệu vỉa hè có được trở lại đúng với chức năng vốn có của nó, khi dư luận cho rằng vẫn còn lợi ích nhóm?

TPHCM: Đâu chỉ quận 1 mới tràn lan các bãi giữ xe "nuốt" vỉa hè

Ngọc Tiến |

Tình trạng các bãi giữ xe lấn chiếm vỉa hè không chỉ diễn ra trên địa bàn Q.1, mà nhiều tuyến đường khác trên khắp địa bàn TPHCM cũng đều bị một số cá nhân, tổ chức chiếm dụng làm bãi giữ xe có thu phí hoặc không thu phí.

Ngăn chặn nạn “tham nhũng vỉa hè”

Lê Thanh Phong |

"Cháy nhà ra mặt chuột”, dân gian nói chớ có sai. Cái nhà lợi ích của vỉa hè đang cháy, người châm mồi lửa là ông Đoàn Ngọc Hải, và vì thế, “mặt chuột” đã lòi ra.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Dẹp loạn vỉa hè phải nhằm vào lợi ích nhóm

Tiến Nguyễn |

Việc UBND quận 1 (TPHCM) vừa đình chỉ 48 bãi gửi xe do các phòng, ban, UBND các phường trên địa bàn đứng tên, và mới đây Hà Nội ban hành văn bản kiên quyết giải tỏa các bãi trông giữ phương tiện trái phép đã cho thấy quyết tâm “dẹp loạn” vỉa hè của hai TP lớn nhất đất nước. Nhưng liệu vỉa hè có được trở lại đúng với chức năng vốn có của nó, khi dư luận cho rằng vẫn còn lợi ích nhóm?

TPHCM: Đâu chỉ quận 1 mới tràn lan các bãi giữ xe "nuốt" vỉa hè

Ngọc Tiến |

Tình trạng các bãi giữ xe lấn chiếm vỉa hè không chỉ diễn ra trên địa bàn Q.1, mà nhiều tuyến đường khác trên khắp địa bàn TPHCM cũng đều bị một số cá nhân, tổ chức chiếm dụng làm bãi giữ xe có thu phí hoặc không thu phí.

Ngăn chặn nạn “tham nhũng vỉa hè”

Lê Thanh Phong |

"Cháy nhà ra mặt chuột”, dân gian nói chớ có sai. Cái nhà lợi ích của vỉa hè đang cháy, người châm mồi lửa là ông Đoàn Ngọc Hải, và vì thế, “mặt chuột” đã lòi ra.