Ca tử vong ở khu cách ly tỉnh Tiền Giang không phải do COVID-19

Kỳ Quan |

Thông tin chính thức từ Sở Y tế tỉnh Tiền Giang ngày 28.3 cho biết, trường hợp người tử vong tại khu cách ly tập trung của tỉnh ngày 27.3 âm tính với virus SARS-CoV-2.

Theo đó, vào lúc 23 giờ ngày 22.3, khu cách ly tập trung Trường Quân sự tỉnh Tiền Giang có tiếp nhận 239 công dân Việt Nam từ Australia về cách ly y tế nhằm phòng chống dịch Covid-19.

Trong đó có bà T.A.T, sinh năm 1939, thường trú tại Khu tập thể Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội. Bà T có tiền sử bệnh tăng huyết áp và hen phế quản đang uống thuốc hàng ngày.

Lúc tiếp nhận, ngành y tế thực hiện đo thân nhiệt mỗi ngày 2 lần, không phát hiện bà T bị sốt, ho, khó thở. Đến khoảng 20 giờ ngày 26.3, bà T ăn uống kém, mất ngủ, đau ngực, mệt, nhưng vẫn sinh hoạt và đi lại bình thường, bác sĩ khám ghi nhận huyết áp 14/9 cmHg và phát thuốc điều trị.

Vào lúc 9 giờ ngày 27.3, bà T than mệt, khó thở, huyết áp 190/100mmHg. Bộ phận y tế cho bệnh nhân thở oxy và uống thuốc và xin hỗ trợ hội chẩn.

Đến 10 giờ cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang cử 2 bác sĩ chuyên khoa Tim mạch và chuyên khoa Nội tổng quát đến khám và hội chẩn. Nhận thấy bà T có vấn đề về hô hấp, tim mạch nên quyết định chuyển về Bệnh viện Đa khoa Trung tâm để tiếp tục điều trị.

Trong thời gian chuẩn bị hồ sơ, điều dưỡng phát hiện bà T không có ở phòng cách ly nên đi tìm và phát hiện bà nằm bất động trên sàn nhà vệ sinh. Bác sĩ cùng điều dưỡng hồi sức tim, phổi trong 30 phút nhưng không hiệu quả.

Xác định bà T đã tử vong và ngừng hồi sức với chẩn đoán ban đầu là tử vong do nhồi máu cơ tim cấp/tăng huyết áp/ tiền căn Hen phế quản.

Lúc 12 giờ cùng ngày, UBND tỉnh Tiền Giang đã tổ chức họp với các ngành y tế, quân sự, công an và thống nhất lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Pasteur TP.HCM, đồng thời liên lạc với gia đình để xin ý kiến về việc mổ tử thi xác định nguyên nhân tử vong.

Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm âm tính với SARS-CoV-2. Chẩn đoán sơ bộ sau khi mổ tử thi: Suy hô hấp, phù phổi cấp, tràn dịch màng phổi kèm bệnh lý cơ tim (chờ kết quả vi thể - độc chất). Gia đình cũng thống nhất hỏa táng trước khi vận chuyển tro cốt về quê.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng: Thần tốc, tranh thủ từng giờ, từng phút chống dịch COVID-19

THEO CHINHPHU.VN |

Nhắc lại câu “hiểu ta, hiểu địch, trăm trận trăm thắng”, Thủ tướng cho rằng, lần này, dịch đến từ nhiều nguồn, nhiều hướng, mức độ phức tạp hơn, cần triển khai cùng lúc nhiều mặt trận; phải theo dõi, sàng lọc 40.000 người vào ra Bệnh viện Bạch Mai thời gian qua, xử lý bệnh nhân 178 (khai báo vòng vo, thiếu trung thực) để răn đe giáo dục.

Phú Thọ: Hỗ trợ giáo viên hợp đồng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Hoàng Tuấn- B.H |

Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức thăm và tặng quà các giáo viên hợp đồng bị ảnh hưởng thu nhập bởi dịch COVID-19 tại huyện Lâm Thao. Đây đều là những trường hợp giáo viên ngoài công lập có hoàn cảnh khó khăn.

Tiếp nhận 100 triệu đồng hỗ trợ nhân viên y tế chống COVID-19

Xuân Thảo – Linh Ngân |

PGS.TS Phạm Thanh Bình – Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam - vừa tiếp nhận số tiền 100 triệu đồng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Deloite Việt Nam hỗ trợ nhân viên y tế phòng chống COVID-19

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Thủ tướng: Thần tốc, tranh thủ từng giờ, từng phút chống dịch COVID-19

THEO CHINHPHU.VN |

Nhắc lại câu “hiểu ta, hiểu địch, trăm trận trăm thắng”, Thủ tướng cho rằng, lần này, dịch đến từ nhiều nguồn, nhiều hướng, mức độ phức tạp hơn, cần triển khai cùng lúc nhiều mặt trận; phải theo dõi, sàng lọc 40.000 người vào ra Bệnh viện Bạch Mai thời gian qua, xử lý bệnh nhân 178 (khai báo vòng vo, thiếu trung thực) để răn đe giáo dục.

Phú Thọ: Hỗ trợ giáo viên hợp đồng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Hoàng Tuấn- B.H |

Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức thăm và tặng quà các giáo viên hợp đồng bị ảnh hưởng thu nhập bởi dịch COVID-19 tại huyện Lâm Thao. Đây đều là những trường hợp giáo viên ngoài công lập có hoàn cảnh khó khăn.

Tiếp nhận 100 triệu đồng hỗ trợ nhân viên y tế chống COVID-19

Xuân Thảo – Linh Ngân |

PGS.TS Phạm Thanh Bình – Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam - vừa tiếp nhận số tiền 100 triệu đồng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Deloite Việt Nam hỗ trợ nhân viên y tế phòng chống COVID-19