Cả trăm tình nguyện viên ở Đắk Lắk hỗ trợ điều trị F0 tại nhà

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Địa bàn tỉnh này đã xuất hiện nhóm tình nguyện viên hỗ trợ bệnh nhân điều trị COVID-19 tại nhà.

Sáng 2.12, bác sĩ Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk thông tin, bắt đầu thực hiện thí điểm chăm sóc và điều trị F0 tại nhà trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Tại TP.Buôn Ma Thuột, đã thí điểm thực hiện quản lý và chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà bắt đầu từ ngày 1.12.

UBND tỉnh Đắk Lắk còn giao các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện thí điểm đảm bảo hiệu quả, đúng quy định và không gây lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Các huyện, thị xã chủ động rà soát năng lực thực tế của địa phương về Trạm y tế lưu động, kế hoạch cung cấp bình oxy y tế, kiện toàn, đảm bảo các điều kiện cần thiết cho việc quản lý, chăm sóc người nhiễm bệnh tại nhà và đăng ký thực hiện thí điểm trên tinh thần tự nguyện.

Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cũng đã hình thành một nhóm với hơn 100 tình nguyện viên tình nguyện hỗ trợ và điều trị F0 tại nhà.

Ông Phạm Hòa Anh (Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh) cho biết: "Nhằm giảm tải cho các cơ sở y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, tôi cùng các cộng sự đã thành lập nhóm hỗ trợ và điều trị F0 tại nhà ở Đắk Lắk. Hiện, nhóm đã thu hút hơn 40 bác sĩ, 60 dược sĩ, điều dưỡng cùng hàng chục tình nguyện viên ngoài ngành tham gia. Nhóm cũng nhận được sự hỗ trợ, đồng hành của các nhà hảo tâm về kinh phí, trang thiết bị, thuốc điều trị".

Nhóm tình nguyện chuẩn bị bình oxy để chăm sóc, điều trị F0 tại nhà. Ảnh: T.X
Nhóm tình nguyện chuẩn bị bình oxy để chăm sóc, điều trị F0 tại nhà. Ảnh: T.X

Ông Phi La còn thông tin, ngoài việc thành lập các Tổ điều phối Trạm y tế lưu động và quản lý F0 tại nhà, việc ra đời nhóm tình nguyện hỗ trợ có ý nghĩa rất thiết thực. Đội ngũ y, bác sĩ có trình độ chuyên môn trong nhóm sẽ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho các F0 điều trị tại nhà nhằm giảm tải cho các cơ sở điều trị.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Cầu ở Đắk Lắk hư hỏng do mưa lũ, học sinh đi đường vòng 25km đến trường

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Mưa lũ những ngày qua đã làm nhiều công trình giao thông, hoa màu của người dân địa phương này thiệt hại khá nặng.

Đắk Lắk sẽ hỗ trợ thêm nhân lực cho hệ thống y tế cơ sở

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sở Y tế tỉnh này thời gian tới sẽ bổ sung thêm nhân lực cho hệ thống y tế cơ sở vốn đang thiếu lẫn yếu.

Lũ ở hồ Krông Pách thượng, Đắk Lắk đã hạ, những vẫn còn nhiều nỗi lo

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Tại vùng lòng hồ Krông Pách thượng (xã Cư San, huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) - dự án thủy lợi của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đầu tư xây dựng, nước lũ đang hạ dần. Tuy nhiên, các chủ đầu tư lẫn chính quyền địa phương vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Cầu ở Đắk Lắk hư hỏng do mưa lũ, học sinh đi đường vòng 25km đến trường

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Mưa lũ những ngày qua đã làm nhiều công trình giao thông, hoa màu của người dân địa phương này thiệt hại khá nặng.

Đắk Lắk sẽ hỗ trợ thêm nhân lực cho hệ thống y tế cơ sở

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sở Y tế tỉnh này thời gian tới sẽ bổ sung thêm nhân lực cho hệ thống y tế cơ sở vốn đang thiếu lẫn yếu.

Lũ ở hồ Krông Pách thượng, Đắk Lắk đã hạ, những vẫn còn nhiều nỗi lo

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Tại vùng lòng hồ Krông Pách thượng (xã Cư San, huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) - dự án thủy lợi của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đầu tư xây dựng, nước lũ đang hạ dần. Tuy nhiên, các chủ đầu tư lẫn chính quyền địa phương vẫn còn rất nhiều việc phải làm.