Cả trăm người dân vui mừng vì được gỡ bỏ lệnh phong toả do COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

Cả trăm người dân sinh sống trên đường Hồ Văn Đại đã hò reo vui mừng vì được gỡ bỏ phong toả do có người mắc COVID-19.

Lúc 12h ngày 17.8, UBND TP.Biên Hoà (Đồng Nai) đã tiến hành gỡ bỏ các hàng rào chắn trên đường Hồ Văn Đại sau 14 ngày phong toả do có 2 người mắc COVID-19 có nhà trên tuyến đường này.

Người dân trên đường Hồ Văn Đại vui mừng sau khi gỡ bỏ phong toả. Ảnh: Hà Anh Chiến
Người dân trên đường Hồ Văn Đại vui mừng sau khi gỡ bỏ phong toả. Ảnh: Hà Anh Chiến

Trước đó, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cũng đã công bố về việc toàn bộ 620 mẫu xét nghiệm của người dân sinh sống trên đường Hồ Văn Đại và các nhân viên phục vụ khu vực phong toả đều có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2; và đã thông báo tới UBND TP.Biên Hoà để tiến hành các thủ tục tháo gỡ phong toả.

Người dân có mặt từ trước thời điểm 12 giờ để chờ đợi, ghi lại khoảnh khắc hàng rào chắn được tháo bỏ. Ảnh: Hà Anh Chiến
Người dân có mặt từ trước thời điểm 12 giờ để chờ đợi, ghi lại khoảnh khắc hàng rào chắn được tháo bỏ. Ảnh: Hà Anh Chiến

Trong thời gian phong tỏa, toàn bộ người dân trong khu vực, nhân viên phục vụ phong toả đều được theo dõi sức khỏe thường xuyên. Tất cả đều có sức khỏe bình thường, ổn định, không có triệu chứng ho, sốt. Trong quá trình thực hiện phong tỏa, người dân cũng chấp hành tốt các quy định và giữ an ninh.

Cả trăm người dân có mặt ở đầu đường Hồ Văn Đại. Ảnh: Hà Anh Chiến
Cả trăm người dân có mặt ở đầu đường Hồ Văn Đại. Ảnh: Hà Anh Chiến

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, trước "giờ G", cả trăm người dân sinh sống trên đường Hồ Văn Đại đã đổ ra đường để chứng kiến khoảnh khắc gỡ bỏ các hàng rào chắn phong toả ở hai đầu tuyến đường.

Lực lượng chức năng tháo gỡ rào chắn. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lực lượng chức năng tháo gỡ rào chắn. Ảnh: Hà Anh Chiến

Bà Thi Sóc, 65 tuổi, ngụ đường Hồ Văn Đại cho biết, bà đã rất vui mừng vì sau 14 ngày phong toả, bà sẽ trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường.

Trong những ngày phong toả, bà Thi Sóc cho biết, ngoài việc lấy mẫu xét nghiệm, bà cũng được đo nhiệt độ mỗi ngày. "Việc ăn uống mọi người đều được phát gạo, thực phẩm đầy đủ, có hôm còn được phát bún chả giò, không thiếu thốn thứ gì" - bà Thi Sóc nói.

Đường Hồ Văn Đại sau giờ phong toả. Ảnh: Hà Anh Chiến
Đường Hồ Văn Đại sau giờ phong toả. Ảnh: Hà Anh Chiến
Đường Hồ Văn Đại sau giờ phong toả. Ảnh: Hà Anh Chiến

Trước đó, đúng 12h ngày 3.8, cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa đường Hồ Văn Đại (P.Quang Vinh, TP.Biên Hòa) - nơi có nhà ở của bệnh nhân 595 và bệnh nhân 669 – được xác định dương tính với COVID-19. \

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại:

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ TT và TT rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội phong toả khu vực ca dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 đã lưu trú

Phạm Đông - Nguyễn Hà |

Liên quan đến trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 mới nhất của Hà Nội, ngành y tế đã xác định được 11 người là F1 của ca dương tính này, trong đó một người có biểu hiện ho, sốt.

Đồng Nai: Phong toả đường Hồ Văn Đại - nơi ở của bệnh nhân mắc COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

Cơ quan chức năng phong toả đường Hồ Văn Đại (P.Quang Vinh, TP.Biên Hòa) - nơi ở của bệnh nhân 595 – được xác định dương tính với COVID-19.

TPHCM: Phong toả 8 căn nhà quận Tân Phú liên quan ca nghi nhiễm COVID-19

NHÓM PV |

Ngày 1.8, trên địa bàn quận Tân Phú (TPHCM) có thêm một địa điểm phong toả do có ca nghi nhiễm COVID-19. Khu vực phong tỏa gồm 8 căn nhà với 23 nhân khẩu nằm trên đường Hồ Đắc Di (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hà Nội phong toả khu vực ca dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 đã lưu trú

Phạm Đông - Nguyễn Hà |

Liên quan đến trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 mới nhất của Hà Nội, ngành y tế đã xác định được 11 người là F1 của ca dương tính này, trong đó một người có biểu hiện ho, sốt.

Đồng Nai: Phong toả đường Hồ Văn Đại - nơi ở của bệnh nhân mắc COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

Cơ quan chức năng phong toả đường Hồ Văn Đại (P.Quang Vinh, TP.Biên Hòa) - nơi ở của bệnh nhân 595 – được xác định dương tính với COVID-19.

TPHCM: Phong toả 8 căn nhà quận Tân Phú liên quan ca nghi nhiễm COVID-19

NHÓM PV |

Ngày 1.8, trên địa bàn quận Tân Phú (TPHCM) có thêm một địa điểm phong toả do có ca nghi nhiễm COVID-19. Khu vực phong tỏa gồm 8 căn nhà với 23 nhân khẩu nằm trên đường Hồ Đắc Di (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú).