Cả trăm hồ đập hư hỏng trước mùa mưa bão: Đắk Lắk tính cầu cứu trung ương

Bảo Trung |

Mới đây, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (NNPTNT) Đắk Lắk đã tham mưu cho UBND tỉnh này báo cáo, Tổng cục Thủy lợi, Bộ NNPTNT tình hình hồ, đập ở địa phương và cấp thêm kinh phí sửa chữa các công trình thủy lợi bị hư hỏng nặng có nguy cơ gây mất an toàn cho người dân lúc cao điểm mùa mưa bão...

Sẽ đề nghị trung ương hỗ trợ

Đại diện Chi cục Thủy lợi và Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh vừa tiến hành đi khảo sát thực địa rà soát, lập danh sách hàng loạt hồ chứa ở một số địa phương đã xuống cấp, hư hỏng nặng nề, cần được cấp kinh phí để sửa chữa kịp thời. Danh sách lập ra có tổng cộng 11 công trình, tập trung chủ yếu ở các huyện Krông Năng, Krông Pắc... Tổng kinh phí mà Đắk Lắk dự tính xin trung ương hỗ trợ cho tất cả công trình này là hơn 100 tỉ đồng.

Chi cục Thủy lợi Đắk Lắk cho biết, từ năm 2019 đến 2021, số lượng hồ, đập được bố trí kinh phí sửa chữa, nâng cấp là 72 công trình. Tổng kinh phí đầu tư là hơn 648 tỉ đồng, trong đó vốn WB8 (dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập) là hơn 400 tỉ đồng, ngân sách trung ương và tỉnh rót vào khoảng 100 tỉ đồng... Nhưng đã hơn 1 năm trôi qua, mới chỉ có khoảng 12 công trình được hoàn thiện. Hàng chục công trình khác vẫn trong quá trình sửa chữa, số khác phải đợi đến năm 2021 mới có thể triển khai.

Tổng số công trình thủy lợi ở Đắk Lắk là 782, nhiều nhất vùng Tây Nguyên. Trong đó, nhiều hồ, đập quy mô lớn làm nhiệm vụ cấp nước tưới tiêu cho hàng nghìn hécta hoa màu; điều tiết nước, cắt lũ, giảm ngập úng cục bộ cho vùng hạ lưu.

Qua đó, có thể thấy được, bất cập rất lớn trong việc quản lý, bảo trì bảo dưỡng các công trình thủy lợi của cơ quan chức năng tỉnh này. Hồ, đập được duyệt kinh phí sửa chữa còn chưa xử lý xong thì nay Sở NNPTNT lại tiếp tục tham mưu lãnh đạo tỉnh ‘’xin’’ trung ương cấp tiền hỗ trợ.

Chờ và đợi

Trước đó, Báo Lao Động có bài viết ‘’Đắk Lắk: Cả trăm hồ đập xuống cấp, hư hỏng trước mùa mưa bão’’ nêu rõ thực trạng xuống cấp, hư hỏng của hàng loạt hồ, đập ở tỉnh. Nếu không sớm có giải pháp xử lý, lúc vào cao điểm mùa mưa, bão, những công trình kể trên sẽ trực tiếp đe dọa an toàn của người dân cũng như hàng nghìn hécta hoa màu trong vụ hè thu...

Hiện, một số công trình thủy lợi quy mô vừa và nhỏ hư hỏng, xuống cấp ở vài địa phương đã được chính quyền huyện trích kinh phí dự phòng để sửa chữa. Còn 11 công trình kể trên đều là những loại thuộc dạng hư hỏng nặng nề, cần sửa chữa lại gần như toàn bộ. Đơn cử, hồ Buôn Pu Huch (huyện Krông Pắc) đang bị vỡ, không còn khả năng tích nước và mái thượng hạ lưu chưa gia cố bị xói lở. Kinh phí cần để sửa chữa công trình này lên đến 19 tỉ đồng.

Ông Đinh Xuân Diệu - Chủ tịch UBND huyện Krông Pắc - thông tin, đơn vị vừa trình danh sách 4 công trình thủy lợi hư hỏng, xuống cấp lên Sở NNPTNT để xin kinh phí sửa chữa. Nhưng vẫn còn đó hàng loạt hồ, đập ở huyện chưa được đầu tư, nâng cấp. Riêng hồ Buôn Pu Huch đã hư hại nghiêm trọng nếu không được sửa chữa sớm thì hàng trăm hộ dân trong vùng sẽ sống trong trạng thái bất an, nơm nớp lo sợ an toàn tính mạng và tài sản khi mùa mưa bão đến.

Ông Nguyễn Hoàng Long - Chi Cục trưởng Chi cục Thủy lợi Đắk Lắk - nêu quan điểm: ‘’Nếu UBND tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Bộ NNPTNT cấp kinh phí sửa chữa 11 công trình thủy lợi này thì nhanh nhất cũng mất vài tháng mới được duyệt chi. Bởi, Bộ NNPTNT còn phải tổng hợp tình hình ở tất cả các tỉnh, thành trên cả nước chứ không riêng gì Đắk Lắk. Sau đó, bộ còn phải tham mưu cho Chính phủ xem xét phê duyệt. Đó là chưa kể việc sửa chữa các công trình này cũng tiêu tốn thêm khoảng thời gian dài’’.

Bảo Trung
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk: Cả trăm hồ đập xuống cấp, hư hỏng trước mùa mưa bão

Bảo Trung |

Vùng Tây Nguyên đã bước vào mùa mưa nhưng Đắk Lắk vẫn đang có cả trăm hồ, đập xuống cấp, hỏng hóc, một số ít khác thì vẫn trong quá trình sửa chữa. Nếu không sớm có giải pháp xử lý, lúc vào cao điểm mùa mưa, bão những hồ đập kể trên sẽ trực tiếp đe dọa an toàn của người dân cũng như hàng nghìn hécta hoa màu trong vụ hè thu...

Tây Nguyên: Hàng nghìn hécta hoa màu bị đe dọa do hồ đập cạn kiệt

BẢO TRUNG |

Tuy chỉ mới bắt đầu bước vào mùa khô nhưng đến nay, hàng loạt hồ, đập ở Tây Nguyên hiện cạn kiệt, có hồ đã không còn giọt nước nào. Hai tỉnh lớn của vùng là Gia Lai, Đắk Lắk dù đang có đến gần 1.000 công trình thủy lợi nhưng nếu trời tiếp tục không mưa và chính quyền không có những biện pháp can thiệp, sẽ rất khó “cứu” được hàng nghìn hécta hoa màu khi mùa khô hạn bước vào thời kỳ cao điểm…

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Đắk Lắk: Cả trăm hồ đập xuống cấp, hư hỏng trước mùa mưa bão

Bảo Trung |

Vùng Tây Nguyên đã bước vào mùa mưa nhưng Đắk Lắk vẫn đang có cả trăm hồ, đập xuống cấp, hỏng hóc, một số ít khác thì vẫn trong quá trình sửa chữa. Nếu không sớm có giải pháp xử lý, lúc vào cao điểm mùa mưa, bão những hồ đập kể trên sẽ trực tiếp đe dọa an toàn của người dân cũng như hàng nghìn hécta hoa màu trong vụ hè thu...

Tây Nguyên: Hàng nghìn hécta hoa màu bị đe dọa do hồ đập cạn kiệt

BẢO TRUNG |

Tuy chỉ mới bắt đầu bước vào mùa khô nhưng đến nay, hàng loạt hồ, đập ở Tây Nguyên hiện cạn kiệt, có hồ đã không còn giọt nước nào. Hai tỉnh lớn của vùng là Gia Lai, Đắk Lắk dù đang có đến gần 1.000 công trình thủy lợi nhưng nếu trời tiếp tục không mưa và chính quyền không có những biện pháp can thiệp, sẽ rất khó “cứu” được hàng nghìn hécta hoa màu khi mùa khô hạn bước vào thời kỳ cao điểm…