Cá tầm chết hàng loạt đem ra phố bán giá rẻ…, người mua vẫn chê

K' LIỆP |

Lâm Đồng có khoảng hàng chục tấn cá tầm bị chết do ảnh hưởng của đợt mưa lũ trong cơn bão số 12 vừa qua. Trước thiệt hại này, một số người dân đã đem ra số cá tầm đã bị chết ra TP. Đà Lạt để bán với giá rẻ, khoảng 40.000 đồng/kg, thậm chí 10.000 đồng/kg nhưng người mua vẫn chê.

Cá tầm là một loài cá được xem là đặc sản khá cao cấp của TP. Đà Lạt. Loài cá này có giá trị cao, giá cá tầm tươi ngày thường trên dưới 200.000 đồng/kg.

Cá tầm chết hàng loạt đem ra phố bán giá rẻ… người mua vẫn chê
Cá tầm chết hàng loạt đem ra phố bán giá rẻ… người mua vẫn chê
Cá tầm chết hàng loạt đem ra phố bán giá rẻ…, người mua vẫn chê

Thế nhưng, thời gian qua, giá cá tầm tại địa bàn này được một số người nuôi bán với giá rất rẻ.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Lao Động, điểm bán cá tầm tại ngã tư Phan Chu Trinh, phường 9 (TP Đà Lạt) vào chiều 8.11, một số người dân ở xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương đang tập trung bán cá tầm với giá 40.000 đồng/kg, nguyên con trên 3kg với giá 100.000 đồng.  

Anh K’ Hoàng (một người dân bán cá tầm tại ngã tư Phan Chu Trinh) cho biết, anh mang 6 thùng xốp đựng đầy cá tầm, khoảng hơn 100kg cá, toàn bộ số cá trên đều đã chết trước đó khoảng 1 ngày.

“Toàn bộ số cá này đều bị chết do ảnh hưởng của đợt mưa lũ trong đợt bão vừa qua. Do cá đã chết, đem bán không còn giá trị, ít người mua, nên tôi bán với giá rẻ. Cá chết đã 1 ngày nên ít ai mua. Giờ tôi chẳng biết làm sao”, anh K’ Hoàng nói.

Theo quan sát của chúng tôi, tại ngã tư Chi Lăng, phường 9 và khu vực đường Trần Quốc Toản, Phường 10, nhiều người cũng rao bán cá tầm với giá chỉ 40.000 đồng/kg. Với giá trên, vào ngày 8.11 vẫn có người đến mua.

Tuy nhiên, đến sáng 9.11, do cá đã chết lâu, có dấu hiệu bị ươn nên ít người mua, thậm chí bán giá 10.000 đồng/kg vẫn khó tiêu thụ.

Được biết, thời điểm mưa lũ, bão số 12 vừa qua khiến nước bị đục ngầu, dẫn đến việc hàng loạt cá tầm chết (cá tầm chỉ sống được ở nguồn nước sạch). Một số bị thất thoát ra ngoài nên người dân đánh bắt đem đi bán. 

Theo thống kê từ UBND tỉnh Lâm Đồng, trong sáng 4.11 cơn bão số 12 đổ bộ vào Lâm Đồng đã làm một dự án nuôi cá nước lạnh bị thiệt hại. Nước lũ tràn về làm cá tầm chết hoặc thất thoát ra các sông, suối; có khoảng 10 tấn cá tầm đã chết.

K' LIỆP
TIN LIÊN QUAN

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.